Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thành phố tôi yêu

Thu gom nhựa đổi quà xanh

Trọng Nhân: Thứ tư 29/10/2025, 16:30 (GMT+7)

Với mong muốn lan tỏa tinh thần sống xanh và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, một nhóm bạn trẻ đã thành lập “Xanh Lành cùng Mộc Nam” để thực hiện chuỗi hoạt động đổi rác lấy quà xanh đầy ý nghĩa

Qua đó, rác thải nhựa và các loại rác khó phân hủy được thu gom, đổi lấy những sản phẩm thân thiện với môi trường như túi vải, đồ dùng thiên nhiên. Hiện, nhiều “điểm xanh” di động đã được tổ chức tại các địa phương, góp phần khuyến khích cộng đồng cùng hành động vì một môi trường sống lành mạnh hơn. 

VOV Giao thông đã có dịp trò chuyện với bạn Nguyễn Phi Hùng – Trưởng nhóm “Xanh Lành cùng Mộc Nam” để tìm hiểu thêm:

PV: Xin chào Nguyễn Phi Hùng. Tên nhóm của các bạn có ý nghĩa ra sao và sứ mệnh của nhóm là gì?

Nguyễn Phi Hùng: Tên “Xanh Lành cùng Mộc Nam” được chúng em chọn từ những giá trị rất gần gũi. “Xanh” là màu biểu tượng của sự sống, của thiên nhiên, cây cỏ và thảo mộc còn “Lành” đại diện cho sự an toàn, thuần khiết và bình yên trong tâm hồn. Khi hai từ ấy kết hợp với nhau, chúng em muốn gửi gắm thông điệp: sống lành mạnh – sống xanh – và sống hài hòa với thiên nhiên.

Dự án được khởi xướng với mong muốn biến tinh thần ấy thành những hành động cụ thể, giúp cộng đồng nhận ra rằng bảo vệ môi trường không phải là điều to tát, mà bắt đầu từ những việc nhỏ nhưng bền bỉ mỗi ngày: mang theo bình nước cá nhân, phân loại rác, tái chế thay vì vứt bỏ.

Các thành viên của nhóm “Xanh Lành cùng Mộc Nam”

Các thành viên của nhóm “Xanh Lành cùng Mộc Nam”

PV: Việc đổi rác lấy quà được tổ chức như thế nào? Người dân mang rác đến đâu và họ sẽ nhận lại những món quà gì?

Nguyễn Phi Hùng: Hoạt động “Đổi rác lấy quà” là một hoạt động chúng em rất tâm huyết. Mỗi “Trạm” đổi rác thường được tổ chức tại khu dân cư, trường học, siêu thị, hoặc trong khuôn khổ các hội chợ, sự kiện cộng đồng. Người dân có thể mang các loại rác có thể tái chế như chai nhựa, lon nhôm, giấy vụn, pin cũ, hộp sữa... đến để chúng em thu gom. Sau khi được phân loại, họ sẽ nhận lại “quà xanh” – những món quà mang giá trị thiết thực nhưng cũng ẩn chứa thông điệp môi trường: chậu cây nhỏ, túi vải, sản phẩm thảo dược từ thiên nhiên an toàn với sức khỏe cũng như môi trường.

Với chúng em, món quà ấy không chỉ để trao đổi giá trị vật chất, mà còn là sự ghi nhận cho một hành động đẹp. Khi người dân cầm món quà trên tay, họ biết rằng chính họ vừa góp phần giảm đi một lượng rác thải ra môi trường. Và cảm giác đó tạo nên niềm vui, niềm tự hào nhỏ, khiến họ muốn tiếp tục hành động xanh trong cuộc sống hàng ngày.

PV: Rác thải sau khi được thu gom sẽ được các bạn xử lý như thế nào?

Nguyễn Phi Hùng: Đây là câu hỏi rất nhiều người quan tâm, và chúng em luôn minh bạch trong khâu xử lý rác. Ngay sau khi kết thúc sự kiện, rác sẽ được phân loại lần hai tại điểm tập kết để tách rõ các nhóm vật liệu: nhựa, lon kim loại, giấy, pin. Phần rác tái chế thông thường được chuyển đến xưởng tái chế uy tín, đã được cấp phép. Đối với rác đặc biệt như pin, bóng đèn, rác điện tử, nhóm hợp tác với các tổ chức môi trường chuyên xử lý chất thải nguy hại để đảm bảo không gây ô nhiễm thứ cấp.

Ngoài ra, chúng em còn tận dụng một phần vật liệu để tái chế sử dụng, những sản phẩm này vừa mang tính giáo dục, vừa giúp mọi người thấy rằng “rác cũng có thể tái sinh”.

Người dân có thể mang các loại rác có thể tái chế đến các 'điểm xanh di động' của nhóm để đổi quà

Người dân có thể mang các loại rác có thể tái chế đến các "điểm xanh di động" của nhóm để đổi quà

PV: Các bạn đã triển khai dự án được bao lâu và đã góp phần thay đổi điều tích cực gì trong cộng đồng?

Nguyễn Phi Hùng: “Xanh Lành cùng Mộc Nam” được chính thức khởi động từ tháng 9 năm 2025. Điều đáng quý nhất không chỉ là con số, mà là sự chuyển biến trong nhận thức: Nhiều người chia sẻ rằng họ đã bắt đầu phân loại rác tại nhà. Trường học nơi chúng em tổ chức chương trình đã xây dựng thùng phân loại rác riêng. Nhiều phụ huynh và học sinh tự lập nhóm “xanh nhỏ” để duy trì hoạt động tại địa phương.  Chúng em nhận ra rằng, khi con người có cơ hội được hành động vì môi trường, họ luôn sẵn sàng. Chỉ cần một khởi đầu nhỏ, cộng đồng sẽ tự nhân rộng.

PV: Trong tương lai nhóm các bạn có định hướng như thế nào?

Nguyễn Phi Hùng: Trong thời gian tới, chúng em đặt mục tiêu mở rộng quy mô và chiều sâu của chiến dịch. Mục tiêu đạt 15 điểm Xanh, bên cạnh các điểm xanh tại Thủ đô Hà Nội, chúng em sẽ mở rộng điểm xanh Lành tại các tỉnh/ thành phố lớn như: TP. HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng,... Song song với đó, chúng em dự định triển khai chuỗi workshop giúp người dân tái chế đồ cũ cũng như nâng cao ý thức về phân loại rác và tái chế, biến rác thành vật dụng hữu ích như chậu cây từ chai nhựa hay nến thơm từ sáp thiên nhiên – những hoạt động vừa thực tế, vừa giúp lan tỏa tinh thần sống xanh.

Một định hướng dài hơi hơn là đưa chương trình giáo dục xanh vào trường học, để học sinh và sinh viên được tiếp cận với lối sống thân thiện môi trường ngay từ sớm. Chúng em tin rằng, giáo dục thế hệ trẻ chính là cách bền vững nhất để thay đổi hành vi tiêu dùng và thói quen xã hội.

PV: Cảm ơn Hùng vì đã chia sẻ!

Trọng Nhân/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn