Sở GTVT TP.HCM nói gì về việc BOT xa lộ Hà Nội bít lối đi

Sở GTVT cho rằng, đường dưới dạ cầu Rạch Chiếc chỉ là đường tạm, không nằm trong quy hoạch….

 

Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM cho rằng, việc BOT xa lộ Hà Nội phân luồng giao thông như hiện nay là đúng quy định.
Bài liên quan

Liên quan đến việc, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Xa lộ Hà Nội thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) đã bít lối đi dưới dạ cầu Rạch Chiếc (thuộc TP. Thủ Đức), chiều qua (31/5), Sở GTVT TP.HCM đã có họp bàn với chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan về vấn đề này.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên sau cuộc họp, ông Phan Công Bằng (Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM) cho biết, dự án BOT xa lộ Hà Nội được áp dụng từ cầu Sài Gòn cho đến cầu Đồng Nai nên phương tiện nào lưu thông qua đoạn đường trên điều phải thu phí theo quy định.

Riêng đoạn đường bên dạ cầu Rạch Chiếc theo quy hoạch là để trồng cây xanh và 1 số hạ tầng kỹ thuật khác. Do đó, khi dự án chưa triển khai thì có thể làm đường tạm cho người dân lưu thông.

“Phía Sở TP.HCM đã kiểm tra việc thi công ở cầu Rạch Chiếc, nhà đầu tư công trình BOT Xa lộ Hà Nội đang thực hiện thi công vỉa hè và việc phân luồng tổ chức giao thông hiện nay là đúng theo phương án tổ chức giao thông mà Thành phố phê duyệt”, ông Bằng lý giải.

Hiện vẫn có rất nhiều xe ô tô đi ngược chiều vào đường tạm quanh dạ cầu Rạch Chiếc để hướng vào trung tâm thành phố để né trạm thu phí.

Ông Bằng cũng cho rằng, việc người dân đi vòng dưới dạ cầu Rạch Chiếc để vào trung tâm Thành phố là một hình thức nhằm để né trạm thu phí Xa lộ Hà Nội và lâu ngày đã trở thành thói quen, nên khi nhà đầu tư bắt đầu thực hiện các hạn mục công trình và tổ chức lại giao thông tại đây thì đã gây ra sự bất ngờ cho người dân. 

Trong quyết định về cho phép thu phí của UBND TP.HCM có chính sách ễn, giảm phí cho các hộ dân có xe ô tô không kinh doanh trên mặt tiền đường Song Hành Xa lộ Hà Nội. Riêng đối với người dân sống bên trong thì UBND Thành phố chưa đề cập đến ễn giảm.

Trước đó, từ ngày 29/5, lối rẽ dưới chân cầu Rạch Chiếc (TP. Thủ Đức, TP.HCM) đã bị rào chắn không cho ô tô lưu thông. Người dân sống gần trạm thu phí BOT Xa lộ Hà Nội muốn đi vào trung tâm thành phố buộc phải đi qua trạm thu phí mới lên được cầu Rạch Chiếc. Vụ việc khiến nhiều người bức xúc cho rằng, chủ đầu tư BOT xa lộ Hà Nội chặn đường để tận thu phí.