Nhiều ma men bị tóm sau chầu nhậu trưa

Chiều 17/6, lực lượng CSGT thủ đô triển khai nhiều tổ công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các ma men trước khi TNGT có thể xảy ra.

Tại phố Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội), tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội) triển khai nhiệm vụ. Chỉ hơn 1 giờ đồng hồ, tổ công tác đã phát hiện 5 trường hợp vi phạm nồng độ cồn
Khi được yêu cầu dừng xe để kiểm tra, nhiều tài xế cho biết do thời tiết quá nóng nên đã uống bia trong bữa cơm trước khi tham gia giao thông
Mặc dù biết là vi phạm, thế nhưng các tài xế này vẫn phớt lờ quy định. Tất cả các trường hợp này đều được lực lượng CSGT yêu cầu chấp hành lập biên bản, tạm giữ xe theo đúng quy định
Tất cả các trường hợp nghi ngờ tham gia giao thông trong hơi thở có nồng độ cồn đều được lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe để kiểm tra
Phần lớn các trường hợp vi phạm đều là tài xế xe máy. Các tài xế ô tô đã chấp hành và có ý thức hơn trong việc tham gia giao thông sau khi sử dụng rượu bia
Theo Trung tá Lê Đức Trọng, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 3, tình trạng người dân tham gia giao thông sau khi sử dụng rượu bia trong những ngày hè tăng cao. Nắm bắt được tình trạng này, lực lượng CSGT thủ đô đã triển khai nhiều biện pháp để kịp thời phát hiện các vi phạm. Thời gian tới, lực lượng CSGT sẽ tăng cường kiểm tra nồng độ cồn, đặc biệt vào các khu giờ cao điểm như trưa hoặc chiều tối, giờ tan tầm. Lúc này người dân hay có xu hướng sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông để kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm, phòng ngừa TNGT có thể xảy ra
Tại khu vực đường Hoàng Hoa Thám, Đội CSGT đường bộ số 2 cũng thực hiện xử lý vi phạm về nồng độ cồn theo một quy trình chặt chẽ, bảo đảm công khai, nh bạch và đúng pháp luật. Thông qua việc phát hiện người điều khiển phương tiện có dấu hiệu vi phạm hoặc kiểm tra ngẫu nhiên, tổ công tác sẽ ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.
Nhiều trường hợp vi phạm đã bị lực lượng CSGT phát hiện, trong đó có cả trường hợp người đi xe đạp vi phạm nồng độ cồn
Trong đó, nhiều trường hợp người vi phạm cố tình chây ỳ gây khó khăn cho việc xử lý của lực lượng chức năng. Trong hình, một người vi phạm ở mức 0,881mg/L khí thở (gấp đôi mức vi phạm cao nhất theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP), liên tục cho rằng uống nước ngọt nhưng vẫn phát hiện nồng độ cồn. Tổ công tác đã thực hiện tạm giữ xe của tài xế này theo quy định
Trao đổi với PV, Trung tá Nguyễn Văn Hải, Tổ trưởng tổ công tác, Đội CSGT đường bộ số 2 cho biết, nhiều trường hợp khi thấy lực lượng CSGT lập chốt kiểm tra đã quay đầu bỏ chạy, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe và chấp hành việc đo nồng độ cồn. Một số trường hợp không xin bỏ qua được vi phạm đã quay ra cãi cự, to tiếng, thậm chí lăng mạ, dùng lời lẽ không chuẩn mực đối với lực lượng chức năng. Với các trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, lực lượng CSGT đã kiên quyết xử lý trường hợp vi phạm. Toàn bộ quá trình kiểm tra được ghi hình để bảo đảm nh bạch và làm bằng chứng khi cần
Trong ca làm việc chiều ngày 17/7, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 2 cũng phát hiện 6 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong đó có 5 xe máy và 1 xe đạp vi phạm
Bên cạnh công tác xử lý vi phạm, các tổ công tác cũng tuyên truyền, khuyến cáo người dân khi đã sử dụng rượu, bia thì tuyệt đối không điều khiển phương tiện tham gia giao thông; người dân có thể sử dụng các phương tiện giao thông công cộng như xe ôm, taxi, xe bus để bảo đảm chấp hành nghiêm chỉnh quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông cũng như bảo đảm an toàn về sức khỏe, tính mạng cho bản thân và những người xung quanh