Nhiều điểm vui chơi ý nghĩa cho trẻ em trong mùa hè

Một mùa hè nữa lại đến. Đây là thời điểm để trẻ em được vui chơi, học thêm kỹ năng sống và tái tạo năng lượng chuẩn bị tiếp tục cho hành trình tri thức.

Tuy nhiên, có không ít phụ huynh tại TP.HCM trăn trở, băn khoăn mỗi khi dịp đến hè vì không biết phải cho con em vui chơi ở đâu, tham gia những hoạt động gì để vừa bổ ích, vừa lành mạnh? Nắm bắt nhu cầu này, năm nay TP.HCM cũng đã nỗ lực tổ chức nhiều địa điểm vui chơi cho thiếu nhi.

Năm nay TP.HCM cũng đã nỗ lực tổ chức nhiều địa điểm vui chơi cho thiếu nhi.

Cứ đến dịp hè, chị Nguyễn Thị Oanh người dân ngụ tại Tp Thủ Đức lại đắn đo, tất bật tìm kiếm những địa điểm vui chơi học tập để đưa con mình đến tham gia, với mong muốn giúp con có thêm trải nghiệm và phát triển toàn diện: “Vì tính chất công việc của mình bận lắm, chỉ có thời gian gần gũi với con vào buổi tối. Sợ nghỉ hè con ở nhà một mình rồi tiếp xúc nhiều với các thiết bị điện tử thì không hay. Nên là phải tìm những nơi nào đó để con vừa được chơi vừa được học thì mình nghĩ sẽ tốt hơn.”

Cùng chung suy nghĩ với chị Oanh, anh Trần Quốc Khánh ngụ tại quận 1 cho biết, kỳ nghỉ hè để con đi tham gia các hoạt động là điều cần thiết. Tuy nhiên, đối với anh Khánh việc tìm kiếm một địa điểm lý tưởng để con vừa thích, mà lại vừa có tính chất giáo dục thì không dễ: “Mấy đứa trẻ bây giờ học nhiều lắm nhưng mà không có không gian chỗ vui chơi sinh hoạt bình thường. Thế nên trong hè này thật sự là mình muốn kiếm một chỗ cho con hoạt động vui chơi. Nhưng tìm một nơi mà con vừa thích và mình vừa yên tâm khó lắm.”

Tuy nhiên, hè năm nay TP.HCM có rất nhiều khoá học và địa điểm vui chơi đa dạng mang tính chất giáo dục cao để các phụ huynh tham khảo. Đơn cử như “Vườn Sách” Thảo Cầm Viên Sài Gòn vừa mới được mở ra với mục đích tạo thêm trải nghiệm thú vị cho bạn đọc tham quan, góp phần vào hoạt động khuyến đọc cho thế hệ trẻ, đặc biệt là các em nhỏ.

Mùa hè là thời điểm để trẻ em được vui chơi, học thêm kỹ năng sống

Bà Huỳnh Thu Thảo – Chủ tịch Hội đồng thành viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết, ngoài “vườn sách”, Thảo Cầm Viên còn tổ chức nhiều khoá học hoàn toàn mới và bổ ích cho trẻ em trong dịp hè: “So với những năm trước đây thì chúng tôi sẽ tổ chức những lớp kỹ năng, lớp trải nghiệm thời gian là 1 buổi hoặc cả ngày cho các em học sinh cấp 1 và cấp 2.

Các em đến đây sẽ được vui chơi tìm hiểu về thiên nhiên, các loài động thực vật. Bên cạnh đó các em sẽ được học thêm những kỹ năng chăm sóc động vật, rồi nhiều kỹ năng mềm khác như được làm hoạ sĩ, làm bác nông dân nhí, sơ đồ tư duy…những hoạt động này hy vọng mang đến kiến thức, góp phần hình thành nhân cách, cũng như giáo dục về tình yêu thiên nhiên và vừa giúp cho các em có thêm kỹ năng sống trong mùa hè 2023.”

Theo bà Trần Ngọc Khanh - Bí thư Đoàn phường Bình Trưng Tây, TP. Thủ Đức, trong dịp hè này, UBND TP.HCM đã có chỉ đạo đến các đơn vị đoàn phường địa phương trên toàn địa bàn thành phố duy trì, tổ chức nhiều sân chơi ý nghĩa ễn phí cho trẻ em: “Lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo các đơn vị của các cấp tổ chức sinh hoạt hè nhằm tạo môi trường cho các em vui chơi, giao lưu học hỏi và nâng cao các kỹ năng vận hành xã hội.”

Năm nay TP.HCM cũng đã nỗ lực tổ chức nhiều địa điểm vui chơi cho thiếu nhi.

Hưởng ứng chỉ đạo từ UBND TPHCM, nhiều đoàn phường đã lên kế hoạch tổ chức thực hiện các chương trình, lớp học trong suốt 3 tháng hè. Ông Bùi Việt Hải – Bí thư đoàn phường Đa Kao, quận 1 cho biết: “Dự kiến trong hè này đoàn phường Đa Kao tổ chức thứ nhất là lớp vẽ; thứ 2 là lớp bơi. Ngoài ra còn có thêm hành trình trải nghiệm nghề nghiệp cho thiếu nhi, thì năm nay dự kiến cho các bé trải nghiệm một ngày làm phóng viên và sẽ phối hợp với Vietnam Airlines tổ chức cho mấy bé trải nghiệm một ngày làm phi công; còn sẽ có sử dụng xe buýt 2 tầng tổ chức cho các bé tham quan những địa điểm lịch sử trên địa bàn quận 1. Đặc biệt năm nay sẽ có mở thêm lớp dạy tiếng anh. Hoạt động này với mục đích là phục vụ cho thiếu nhi để có một mùa hè vui tươi bổ ích và tất cả các hoạt động đều ễn phí.”

Rất nhiều hoạt động hay, ý nghĩa và bổ ích đã được lên kế hoạch tổ chức. Quý phụ huynh giờ đây đã có nhiều phương án chọn lựa hơn cho con em mình để tìm một môi trường phù hợp tham gia vui chơi và học tập, góp phần giúp các em cân bằng phát triển trong cuộc sống.