Ngân hàng Thế giới nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023

Ngân hàng Thế giới dự báo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu sẽ tăng trưởng 2,1% trong năm nay, cao hơn mức dự báo hồi tháng 1, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với năm ngoái.

Nghe nội đung chi tiết tại đây:

Tin trong nước và thế giới

# Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa giao Bộ LĐ-TB&XH nghiên cứu, đề xuất chính sách trước mắt và lâu dài để hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng từ việc cắt giảm đơn hàng. 

Còn theo Nghị quyết mới ban hành của Chính phủ, đến năm 2030, TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân đạt khoảng 8%-8,5%/năm; GRDP bình quân đầu người khoảng 14.500 USD. 

# Theo Bộ Công thương, Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam-UAE sẽ được hoàn thiện trong thời gian sớm nhất; hai bên nghiên cứu tiến tới đàm phán hiệp định về đầu tư, hiệp định về lao động. 

Đáng chú ý, cáo cáo của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) vào cuối tháng 5 vừa qua nhận định, Việt Nam đang nổi lên như một thị trường trọng điểm cho các nhà sản xuất chất bán dẫn của nước này. 

# Với những diễn biến gần đây về mặt bằng lãi suất, chắc chắn sẽ giúp nhiều DN và người dân dễ dàng tiếp cận hơn:

Cụ thể, theo NHNN, trong thời gian tới không chỉ các khoản vay mới mà các khoản vay hiện hữu cũng sẽ có lãi thấp hơn, giúp người dân doanh nghiệp được “dễ thở” trong quá trình trả nợ ngân hàng. 

Còn trong báo cáo mới đây, VNDirect kỳ vọng lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng bình quân sẽ hạ về 6,5-6,7%/năm vào cuối năm 2023 do thanh khoản hệ thống dồi dào, các thị trường chưa có sự khởi sắc.

# Tình trạng cắt điện luân phiên giữa lúc thời tiết nắng nóng ở nhiều nơi khiến khách đổ xô mua quạt tích điện, mặt hàng này bỗng khan hiếm, giá cũng tăng nhanh từ 30-50%. 

Ngược lại, dù qua nhiều đợt giảm giá để kích cầu tiêu dùng, nhưng thị trường điện thoại, máy tính bảng lại khá trầm lắng vì tâm lý người dân thắt chặt chi tiêu. 

# Với thị trường giao dịch hàng hóa, kết thúc phiên giao dịch ngày (7/6), lực mua chiếm ưu thế trên thị trường hàng hoá đã hỗ trợ chỉ số MXV- Index đóng cửa tăng 0,39% lên 2.154 điểm, nối dài đà tăng sang phiên thứ 5 liên tiếp. Giá trị giao dịch toàn Sở sụt giảm nhẹ, tuy nhiên vẫn đạt mức gần 4.700 tỷ đồng.

Kẽm LME là mặt hàng dẫn đầu xu hướng thị trường, với mức tăng 3,34% lên 2.398 USD/tấn. Bên cạnh đó, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 7 niêm yết trên Sở Singapore cũng đã tăng 1,42%, đánh dấu phiên tăng giá thứ 4 liên tiếp.

Sức mua quặng sắt liên tục gia tăng nhờ hỗ trợ từ nhu cầu tiêu thụ cải thiện tại Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ kim loại hàng đầu thế giới. Trong tháng 5, Trung Quốc đã nhập khẩu 96,14 triệu tấn quặng sắt, tăng 5% so với tháng 4 và tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái.

 

# Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết, mức độ mà các ngân hàng rút lại việc cho vay vẫn chưa đủ để có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang (Fed) thay đổi hướng đi với chu kỳ tăng lãi suất của mình. 

Còn Tờ Wall Street Journal đưa tin các cơ quan quản lý ngân hàng của Mỹ đang chuẩn bị thắt chặt các quy định về vốn đối với các ngân hàng lớn của nước này. 

Cảng hàng hóa Long Beach ở bang California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

# Ngân hàng Thế giới dự báo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu sẽ tăng trưởng 2,1% trong năm nay, cao hơn mức dự báo hồi tháng 1, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với năm ngoái. Dự báo, tăng trưởng toàn cầu năm 2024 cũng bị hạ từ 2,7% xuống còn 2,4%.

Ông Ayhan Kose - Chuyên gia kinh tế, Ngân hàng Thế giới (WB) nhận định: "Tăng trưởng toàn cầu đang chậm lại một cách đáng kể và theo xu hướng đồng bộ. Năm nay, 70% các quốc gia trên thế giới sẽ ghi nhận mức tăng trưởng yếu hơn so với năm ngoái. Chúng tôi dự đoán, tăng trưởng toàn cầu sẽ chỉ tăng trưởng 2,1% trong năm nay, so với con số 3,1% trong năm ngoái".

Theo các chuyên gia, mặc dù Mỹ và các nền kinh tế lớn khác đã chứng tỏ khả năng phục hồi mạnh mẽ hơn so với kỳ vọng, trong phần còn lại của năm 2023, tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ chậm lại đáng kể do những tác động liên tục của các đợt tăng lãi suất và điều kiện tín dụng thắt chặt.

Thông tin chứng khoán

Ảnh nh hoạ - Ảnh: Reuters.

# TTCK Mỹ phiên giữa tuần diễn ra phân hóa do lo ngại về khả năng FED nâng lãi suất trong cuộc họp tuần tới sau quyết định tương tự của một số NHTW lớn gần đây.

Theo đó, hai chỉ số Nasdaq -1,29% và S&P 500 -0,38% đều mất điểm, trong khi DJIA +0,27% vẫn giữ được sắc xanh đến hết phiên.

# Còn ở trong nước, trên đồ thị, chỉ số VNIndex vận động trong xu hướng tăng với biên độ co hẹp dần khi tiến gần vùng đỉnh cũ 1.116 - 1.120.

# Theo SSI Reseach, điều này cho nhận định chỉ số VNIndex sẽ tiếp diễn đà tăng và tiến chậm đến kháng cự 1.116 - 1.120.