Hơn 2.800 người chết vì TNGT trong 6 tháng đầu năm

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia ngày 11/7 cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn quốc xảy ra 4.970 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.865 người, bị thương 3.471 người.

So với cùng kỳ năm 2022, số vụ tai nạn giao thông giảm 762 vụ, giảm 484 người chết, giảm 214 người bị thương.

Hiện trường vụ TNGT hôm 19/6 tại TP.HCM khiến một người đàn ông tử vong

Tuy nhiên, đường bộ vẫn là khu vực xảy ra số vụ TNGT nhiều nhất với 4.906 vụ, làm chết 2.821 người, bị thương 3.458 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 760 vụ, giảm 453 người chết, giảm 213 người bị thương.

Đường sắt xảy ra 48 vụ, làm chết 34 người, bị thương 13 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 6 vụ, tăng 4 người chết, tăng 2 người bị thương.

Đường thuỷ xảy ra 12 vụ, làm chết 8 người, bị thương 0. So với cùng kỳ  năm trước giảm 8 vụ, giảm 25 người chết, giảm 3 người bị thương.

Hàng hải xảy ra 4 vụ, làm chết 2 người, không ai bị thương. So với cùng kỳ số vụ không thay đổi (4/4), giảm 10 người chết và mất tích và không có người bị thương.   

Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, số người chết do tai nạn giao thông tại các thành phố lớn là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Tiền Giang giảm sâu so với cùng kỳ cả về tỷ lệ phần trăm và số lượng tuyệt đối.

17 địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ 2022, trong đó 7 tỉnh tăng trên 20% là: Lào Cai, Đồng Nai, Thanh Hóa, Sơn La, Tây Ninh, Lạng Sơn và Hà Tĩnh.

Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý trên 1,6 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt trên 3.200 tỷ đồng, tước hơn 328.000 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn, tạm giữ gần 530.000 phương tiện các loại.

So với cùng kỳ năm 2022, số trường hợp bị xử lý vi phạm tăng hơn 300.000 trường hợp, tiền phạt tăng hơn 1.600 tỷ đồng.

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng đề nghị, thời gian tới cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả những giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong quý 3.

Phấn đấu đạt mục tiêu năm 2023 là kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí ít nhất là 5% so với năm 2022 ở mỗi địa phương.