Gõ cửa sàn 23/7: Nhóm cổ phiếu bất động sản có xu hướng phân hóa

Kinh tế Việt Nam mở cửa và hồi phục lại sau dịch là đòn bẩy quan trọng giúp cho ngành bất động sản nói chung, cổ phiếu ngành này nói riêng hấp dẫn nhà đầu tư. Dù không tránh được tác động của đại dịch, nhưng dòng tiền vẫn hướng đến nhóm cổ phiếu bất động

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 
Trung Quốc đang xem xét trả đũa Nokia và Ericsson nếu Liên nh châu Âu nối gót Mỹ và Anh trong việc cấm Huawei khỏi mạng 5G của khối. Ảnh: Deccan Herald

Tin tức trong nước và quốc tế:

# Sáng nay, giá vàng thế giới đang giao dịch quanh ngưỡng 1.868 USD/ounce, tăng 20 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. 

# Theo đà tăng nhanh của thế giới, giá vàng trong nước kết phiên giao dịch 22-7 tăng thêm 1,1-1,5 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với phiên liền trước, lên hơn 52 triệu đồng/lượng.

# Ở một diễn biến khác, Mỹ vừa bất ngờ yêu cầu Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán tại thành phố Houston.

# Trong khi đó, Trung Quốc đang xem xét trả đũa Nokia và Ericsson nếu Liên nh châu Âu nối gót Mỹ và Anh trong việc cấm Huawei khỏi mạng 5G của khối.

# Việt Nam sẽ nhập khẩu năng lượng dài hạn, là nhận định được đưa ra tại diễn đàn cấp cao năng lượng Việt Nam 2020 vừa diễn ra ngày 22/7 tại Hà Nội.

# Tại Họp báo giới thiệu các hoạt động doanh nghiệp do VCCI chủ trì trong năm ASEAN 2020, được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức mới đây, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết, sẽ thành lập Mạng lưới khởi nghiệp ASEAN.

Theo ông Vũ Tiến Lộc, đây sẽ là một nền tảng số để kết nối cộng đồng khởi nghiệp trong các nền kinh tế ASEAN: "Lần này chúng ta sẽ đóng góp dự án di sản nữa là Mạng lưới khởi nghiệp ASEAN. Tinh thần khởi nghiệp sẽ là động lực chính trong sự phát triển của ASEAN và mạng lưới này trước hết phục vụ cho cộng đồng doanh nghiệp siêu nhỏ - nhỏ và vừa".

Tuần lễ cấp cao ASEAN 37 được tổ chức vào trung tuần tháng 11 năm nay, sẽ tập trung nhiều sự kiện lớn, với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao các nước thành viên ASEAN.

# Cục Quản lý Giá (Bộ Tài chính) cho biết, những tháng đầu năm, mặt bằng giá cả thị trường diễn biến tăng, giảm đan xen do chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Trong nửa cuối năm, cần kiểm soát chặt thị trường giá cả. 

# Bên cạnh đó, với việc kiểm soát tốt dịch COVID-19, môi trường đầu tư ngày càng cải thiện, Việt Nam được xem là điểm đến thu hút nhiều hơn nguồn vốn FDI sau đại dịch.

Thông tin thị trường chứng khoán:

# DJ và S&P 500 vẫn có một ngày giao dịch thuận lợi khi 2 chỉ số tăng lần lượt 0.62% và 0.57%.

# Trong ngày 23/07, thị trường Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đón nhận các thông tin về KQKD Q2/2020 bên cạnh số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần gần nhất.

# Sở GDCK Hà Nội vừa công bố thị phần môi giới cổ phiếu 6 tháng đầu năm 2020 trên HNX. Theo đó, Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội có thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết lớn nhất trên HNX 6 tháng đầu năm 2020 với thị phần chiếm 8,66%. Tiếp theo là CTCK SSI và CTCK VNDIRECT.

# Theo nhận định từ công ty chứng khoán SSI, trong phiên giao dịch hôm nay, nhiều khả năng VNIndex sẽ có hồi phục và kiểm lại mức hỗ trợ 860 điểm. Nếu chỉ số thất bại trong việc chinh phục mốc 860 này với KLGD tăng lên thì xu hướng tăng ngắn hạn từ mức 832 điểm đã kết thúc và thị trường sẽ bước vào giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn.

Theo các chuyên gia sự phân hóa sẽ tiếp tục diễn ra trong nhóm cổ phiếu bất động sản. Ảnh: Tin nhanh chứng khoán

 

Nhóm cổ phiếu bất động sản có xu hướng phân hóa

Kinh tế Việt nam mở cửa và hồi phục lại sau dịch là đòn bẩy quan trọng giúp cho ngành bất động sản nói chung, cổ phiếu ngành này nói riêng hấp dẫn nhà đầu tư. Dù không tránh được tác động của đại dịch, nhưng dòng tiền vẫn hướng đến nhóm cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp.

Ông Chu Hà Thanh, Công ty CP Chứng khoán BOS cho biết: "Việc chuyển dịch sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam sẽ khiến cho việc các doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp trở nên hấp dẫn hơn với nhà đầu tư cũng như là triển vọng tích cực hơn".

Theo các chuyên gia sự phân hóa sẽ tiếp tục diễn ra trong nhóm cổ phiếu bất động sản. Bên cạnh nhóm cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp, nhóm bất động sản nhà ở giá rẻ và trung cấp cũng sẽ có xu hướng tích cực.

Ông Đỗ Bảo Ngọc, Phó Tổng giám đốc, công ty CP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam chia sẻ: "Đối với những doanh nghiệp bất động sản hàng đầu tận dụng tốt quỹ đất phát triển tốt với các dự án mở bán hàng thì chắc chắn rằng xu hướng đó là xu hướng tăng trưởng dài hạn. Tuy nhiên, đa số các doanh nghiệp thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn và sự phân hóa ở đây".

Có thể thấy xu hướng chính trong nhóm cổ phiếu bất động sản thời gian tới là phân hóa. Do đó, nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ về doanh nghiệp cũng như các dự án của doanh nghiệp đó trước khi quyết định đầu tư