Gần 160.000 doanh nghiệp thành lập mới: Điểm sáng trong bức tranh kinh tế năm 2023

Gần 160.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2023, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2022, lần đầu tiên chạm mức kỷ lục. Con số này thực sự ấn tượng khi gấp 1,2 lần mức bình quân giai đoạn 2017-2022 và tăng 4,6% so với ước thực hiện cả năm 2023.

# Toàn ngành thuế vẫn đang nỗ lực triển khai thực hiện thu quyết liệt trong những ngày cuối năm 2023. Theo đó ước thực hiện cả năm năm 2023, tổng thu do cơ quan thuế quản lý vượt khoảng 5,5% dự toán, bằng 95,4% so với thực hiện năm 2022. 

Còn thống kê từ Tổng cục Hải quan, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2023 của toàn ngành ước đạt 376.000 tỷ đồng, bằng 86% dự toán được giao, giảm 16% so với cùng kỳ năm 2022. 

Ảnh n hoạ: Tài chính doanh nghiệp

# Bức tranh về tình hình đăng ký doanh nghiệp tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh toàn cảnh của nền kinh tế Việt Nam năm 2023.

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch Đầu tư, gần 160 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2023, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2022, lần đầu tiên chạm mức kỷ lục. Con số này thực sự ấn tượng khi gấp 1,2 lần mức bình quân giai đoạn 2017-2022 và tăng 4,6% so với ước thực hiện cả năm 2023. Ông Mạc Quốc Anh Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội DNVVN Hà Nội cho biết:

"Đây là tín hiệu tích cực khi các giải pháp của  Chính phủ, QH, các Bộ ngành đã triển khai trong thời gian vừa qua. Đặc biệt là chúng ta đã có các chính sách về kích cầu để đẩy mạnh các hoạt động xuất khẩu, đẩy mạnh chi phí tiêu dùng, giảm lãi suất, giảm thuế GTGT. Hiện, Việt Nam đang là điểm sáng để thu hút các nhà đầu tư, và có nhiều đối tác của các quốc gia lớn hợp tác với Việt Nam. Đây là cơ hội lớn các doanh nghiệp mới, thành lập mới có nhiều cơ hội mới".

Bên cạnh đó, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong năm 2023 đạt 58.412 doanh nghiệp, qua đó, góp phần đưa số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường tiếp tục ở mốc trên 200 nghìn doanh nghiệp, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2022 và gấp 1,3 lần số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong năm qua.

# Với lĩnh vực BĐS: Không còn hiện tượng mở bán rầm rộ như mọi năm, bất động sản phía Nam cuối năm 2023 đang thiếu hụt nguồn cung, sức mua kém.

Thậm chí theo ghi nhận, sức mua thấp khiến nhiều dự án tại TP HCM phải tạm dừng kế hoạch "xả hàng" cuối năm.

Còn theo Cushman & Wakefield, dự báo phân khúc khu công nghiệp, nhà xưởng và nhà kho cho thuê sẽ tăng trưởng ít nhất 2 lần trong 10 năm tới. Do đó, nhà đầu tư ngoại đang nhắm vào phân khúc này. 

Ảnh nh hoạ: Tạp chí tài chính

# Thị trường ô tô chỉ còn ít ngày cuối của tháng 12 nữa để chạy đua với chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ. Tuy nhiên, doanh số, sức mua không có nhiều khởi sắc.

Doanh số sụt giảm, để kích cầu thị trường ô tô, các đại lý, hãng xe mong muốn chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ tiếp tục có hiệu lực trong năm 2024.

Còn với các mặt hàng công nghệ và điện thoại, theo các DN bán lẻ, việc giảm giá sâu thời điểm này được kỳ vọng sẽ góp phần thu hút và tìm kiếm khách hàng, từ đó giải phóng hàng tồn kho. 

# Với thị trường giao dịch hàng hóa, lực bán hoàn toàn áp đảo trên thị trường hàng hoá nguyên liệu thế giới trong ngày giao dịch hôm qua, kéo chỉ số MXV-Index đảo chiều giảm 0,71% xuống 2.147 điểm, đứt chuỗi tăng 3 ngày liên tiếp. Đáng chú ý, dòng tiền đầu tư vẫn tấp nập đổ vào thị trường, thể hiện qua mức tăng mạnh gần 20% của giá trị giao dịch trong ngày hôm qua, đạt gần 6.400 tỷ đồng.

Giá dầu lao dốc, dẫn dắt xu hướng chung của toàn thị trường. Chốt ngày, dầu WTI rơi về mức 71,77 USD/thùng, đánh mất 3,16% giá trị. Dầu Brent cũng giảm mạnh 3%, về mức 77,15 USD/thùng. MXV cho biết, căng thẳng tại Biển Đỏ có chiều hướng hạ nhiệt, giúp các tàu hàng vận chuyển thuận lợi hơn và đẩy nhanh nguồn cung ra ngoài thị trường hơn. Cùng với đó, lo ngại về tăng trưởng nhu cầu yếu và tâm lý chốt lời cuối năm cũng góp phần gây sức ép lên giá.

Ảnh: Bloomberg

# Tính đến cuối năm 2023, cuộc khủng hoảng bất động sản Trung Quốc dường như vẫn chưa tìm thấy lối ra. Điều này khiến tài sản của các hộ gia đình Trung Quốc liên tục lao dốc. 

Trong khi đó, Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc vừa vượt lên, trở thành tiền tệ hoạt động mạnh thứ 4 trong thanh toán toàn cầu tính theo giá trị vào tháng 11-2023. 

# Khả năng tiến tới nới lỏng trong năm tới đã tạo cú hích lớn với thị trường chứng khoán Mỹ trong các phiên cuối năm, đặc biệt là sau cuộc họp chính sách tháng 12, khi FED chính thức đưa ra dự báo về việc giảm lãi suất.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng thị trường không nên lạc quan quá mức. Ông Sam Stovall - Trưởng Bộ phận Tư vấn Chiến lược, Công ty CFRA cho biết:

"Tôi nghĩ rằng quan điểm của FED và thị trường đang có sự chênh lệch. FED vẫn dự báo có thể có 3 lần giảm lãi suất trong năm tới, nhưng thị trường thì kỳ vọng có thể giảm tới 4 lần, ngay từ cuối quý I. Vì thế những bước đi thận trọng của FED trong năm tới có thể tạo ra sự thất vọng với các nhà đầu tư".

Mọi kỳ vọng về FED trong năm 2024 hiện chỉ dừng ở mức dự đoán và các nhà đầu tư vẫn sẽ tiếp tục theo dõi sát sao những bước đi của cơ quan này, trong một năm nhiều tương đối nhiều sự kiện với Phố Wall, đặc biệt là kỳ bầu cử vào cuối năm.

Ảnh: AP

Thị trường chứng khoán

# Tạm chững lại sau giai đoạn đi lên tích cực, các chỉ số chứng khoán Mỹ có sự phân hóa mạnh mẽ. Đóng cửa, DJIA +0,14%, S&P 500 +0,04%, riêng Nasdaq -0,03% giảm nhẹ.

# Còn ở trong nước, VNIndex tiếp tục xu hướng sau phiên điều chỉnh vừa qua, vượt qua ngưỡng cản 1.127 và tiến vào vùng 1.130. Những chỉ báo kỹ thuật duy trì tín hiệu tích cực, thể hiện vận động tăng trưởng ở VNIndex sẽ tiếp diễn.

# Theo SSI Reseach, với đánh giá trên, chúng tôi dự kiến chỉ số VNIndex sẽ vượt qua ngưỡng cản 1.130 và tiến về vùng 1.132 -1.134 trong ngắn hạn.