Điểm báo sớm: Thông tin báo chí ngày 27/12

VOVGT - Mời các bạn lắng nghe chương trình đường tin để cùng cập nhật những vấn đề nóng được các báo đăng tải trong ngày hôm nay (27/12)

# Quy chế dân chủ cơ sở được thực hiện thông qua đối thoại, thông tin hai chiều tạo động lực cho người lao động làm việc và năng suất cao hơn. Tuy nhiên việc đối thoại hiện nay được các doanh nghiệp áp dụng theo kiểu “đối phó”.Ghi nhận thực tế này, báo Đại đoàn kết có bài đăng ‘Đối thoại tại nơi làm việc: doanh nghiệp làm kiểu đối phó” trên trang 11 số báo mới nhất.

# Với sự có mặt và chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị trực tuyến tổng kết ngành nông nghiệp năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017 (do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức ngày 26/12) đại diện các địa phương, bộ ngành đã trình bày, góp ý nhiều sáng kiến cho ngành nông nghiệp, trong đó nhiều nhất là kiến nghị sửa đổi Luật Đất đai theo hướng xóa bỏ hạn điền. Những ý kiến nổi bật từ Hội nghị này liệu có mang tới nhiều đột phá? Độc giả có thể tìm đọc bài trên báo Nông thôn ngày nay với nhan đề: Tiếp tục kiến nghị “cởi trói” cho đất đai, bài đăng trên trang 3.

# Cũng liên quan đến Hội nghị tổng kết ngành nông nghiệp năm 2016, triển khai kế hoạch năm 2017, báo Nông nghiệp Việt Nam dẫn phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị, cho rằng: mặc dù năm 2016, ngành nông nghiệp phải đối mặt với những khó khăn, thách thức vô cùng lớn, tuy nhiên toàn ngành đã lấy lại được mức tăng trưởng dương vào cuối năm. Nhiều cứ liệu nh chứng cho nhận định này, bạn đọc có thể tìm đọc trang 2 báo Nông nghiệp Việt Nam, với bài: “Nông nghiệp vẫn là trụ đỡ của nền kinh tế”.

# Từ năm 2017, sẽ cấm vận chuyển than trên các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Đó là quyết định của Thường trực Tỉnh uỷ với Tập đoàn Công nghiệpThan - Khoáng sản Việt Nam và các sở, ban, ngành, địa phương liên quan về kết quả triển khai thực hiện công tác quản lý tài nguyên than, cát, đất sét, vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh. Liệu đây có là giải pháp hiệu quả giúp hạn chế khai thác, vận chuyển, kinh doanh tài nguyên trái phép? Câu hỏi này được báo Thanh Tra đặt ra trong bài trên trang 13, có tít: “Quảng Ninh: Cấm vận chuyển than trên các tuyến quốc lộ”.

# Nhu cầu lương thực, thực phẩm vào dịp Tết thường tăng ít nhất 2 lần so với bình thường. Hiện các doanh nghiệp đã chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường. Bên cạnh đó, nhiều DN trong chương trình bình ổn giá cam kết không tăng giá trong suốt tháng trước và sau Tết. Ghi nhận sự cấp tập của các doanh nghiệp bán lẻ chuẩn bị hàng hóa cung ứng trong tháng cuối năm, trang 4 báo Công an nhân dân có bài: “Tăng cường cung ứng thực phẩm sạch cho thị trường Tết”.

# Nghẽn ATM – đến hẹn lại lên? Câu hỏi này được báo Lao động đặt ra ngay từ nhan đề bài đăng. Điệp khúc này đã gây áp lực rất lớn cho hệ thống ATM của các ngân hàng dịp cuối năm và người dân thì vẫn luôn bị ám ảnh. Những câu chuyện dở khóc dở cười xung quanh vấn đề này sẽ được đề cập trên trang 4 báo Lao động số mới nhất.

# Hiện nay, các báo cáo chi tiết về lượng tiền dư thừa tại Trạm thu phí Hầm Đèo Ngang chưa được Bộ GTVT công bố chi tiết. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia và luật sư đặt dấu hỏi: liệu có công bằng không khi người dân, doanh nghiệp nợ thuế thì Nhà nước có các biện pháp để xử lý, còn khi chủ đầu tư trạm thu phí, dưới sự giám sát của cơ quan Nhà nước đã thu quá số tiền của người tham gia giao thông mà người dân không có biện pháp phòng vệ, thậm chí không được thông tin về việc thu vượt quá? Dấu hỏi lớn được đưa ra trước thực tế thu phí quá thời hạn, quá số tiền thu hồi vốn tại trạm thu phí Hầm Đèo Ngang trên trục QL 1A là câu chuyện nổi cộm trên báo Tiền Phong số ra hôm nay, cùng độc giả bàn luận về nội dung này. Bài đăng nhan đề: Phải trả lại tiền và xin lỗi dân.

# Tại TP.HCM, tình trạng kẹt xe - từ cửa ngõ lan vào khu trung tâm - đang ngày càng trầm trọng. Kẹt xe thì cứ kẹt, cao ốc, trung tâm thương mại cứ ùn ùn mọc lên dù đường sá vẫn cứ “muôn năm cũ”. Đây cũng là một ví dụ Một điển hình của việc xây dựng đi nhanh hơn giao thông được báo Tuổi Trẻ TPHCM cùng độc giả nhìn nhận trong bài: “Cao ốc tràn lan, giao thông tắc nghẽn”, bài đăng trên trang 2.

# Hiện đang có nhiều luồng quan điểm khác nhau về đề xuất của Sở Nội vụ Tp HCM rằng có thể sáp nhập quận 4, vốn có diện tích quá nhỏ, quy mô dân số ít vào một quận khác (trong đó có thể là quận 1). Có ý kiến cho rằng nên nhập quận 4 với quận 2, trong khi đó có ý kiến đề xuất giảm biên chế không cần nhập quận. Báo Pháp luật TP HCM gửi tới bạn đọc ý kiến ba chuyên gia để làm rõ vấn đề này qua bài đăng “Nhập quận 4 với quận 1: đối mặt với nhiều khó khăn.

# UBND TP Hà Nội vừa nhắc lại yêu cầu, lãnh đạo các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã của Hà Nội sẽ chỉ đạo, điều hành trên môi trường mạng từ ngày 1-1-2017. Đây là động thái quan trọng hướng tới xây dựng Thủ đô trở thành thành phố thông nh; đi đầu cả nước về xây dựng chính quyền điện tử. Ghi nhận những bước chuẩn bị của ngành chức năng để đạt được mục tiêu này, báo An ninh Thủ đô có bài: “Hà Nội: Xây dựng thành phố thông nh, chính quyền điện tử”.

# Càng gần Tết, các loại tội phạm diễn biến càng phức tạp. Một trong những loại tội phạm thường gia tăng vào thời điểm này là tội phạm tiền giả. Mặc dù, các cơ quan chức năng đã triệt phá nhiều vụ việc nhưng tội phạm tiền giả vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Vạch trần thủ đoạn lừa đảo này, báo Lao động Thủ đô có bài: “Cảnh báo tội phạm tiền giả dịp cuối năm”, bài đăng trên trang 9.

# Việt Nam vừa đón du khách quốc tế thứ 10 triệu- đây là sự kiện đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp không khói nước nhà. Theo nhận định của Tổng cục Du lịch, lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2016 đạt 2 mốc kỷ lục. Đây là một điểm sáng trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực còn khó khăn. Gửi tới bạn đọc thông tin vui này, báo Đại đoàn kết có bài “Hướng tới du lịch bền vững” trong mục Thời luận số ra ngày27/12.

# Tai biến y khoa là vấn đề nóng hiện nay. Bên cạnh những tai biến y khoa do không lường trước được thì có những tai biến do trình độ năng lực cũng như thái độ thờ ơ vô cảm của một số cán bộ ngành y trong quá trình chăm sóc và điều trị khiến tình trạng bệnh nặng thêm, thậm chí tử vong. Câu chuyện 2 bệnh nhân tử vong tại bệnh viện Trí Đức – HN một lần nữa là lời chuông cảnh tỉnh tới tất cả chúng ta. Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng trả lời rất thẳng thắn về vấn đề này. Quý vị có thể tìm đọc bài đăng trên báo Lao động với tít “Xử lý nghiêm nếu có sai phạm” để cập nhật thông tin.

# Với dự thảo đổi mới chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, các chuyên gia cho rằng, chương trình tổng thể vẫn buộc học sinh phải học quá nhiều môn, ít tập trung vào những lĩnh vực cần cho nghề nghiệp sau này. Những ý kiến xác đáng này sẽ được chuyển tới độc giả qua bài “Xây dựng chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể: nên tập trung hướng nghiệp” trên trang 5 báo Kinh tế và Đô thị