Đã kiểm soát, cách ly 67 hành khách Trung Quốc nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất

Ông Nguyễn Hồng Tâm - trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế TPHCM cho biết các hành khách này hoàn toàn bình thường, không có các yếu tố lâm sàng khi nhập cảnh

Các hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất đeo khẩu trang, phòng, chống lây nhiễm virus corona.

Sáng nay (7/2), ông Nguyễn Hồng Tâm - Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế TP.HCM cho biết, về thông tin 67 hành khách quốc tịch Trung Quốc, đi trên chuyến bay của Hãng hàng không Asiana Airlines từ Hàn Quốc đến TP.HCM, sau đó được công an cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất cho phép nhập cảnh vào Việt Nam vào ngày 5/2 vừa qua, đã được kiểm soát đầy đủ tại sân bay trước khi cho nhập cảnh. 

Ông Nguyễn Hồng Tâm cho biết, 67 khách Trung Quốc này không có biểu hiện lâm sàng như: ho, sốt hay khó thở cũng như không có dấu hiệu tiếp xúc với người bệnh trước đó. Các lực lượng chức năng đã triển khai đầy đủ quy trình kiểm soát như kiểm tra sức khỏe, lấy tờ khai và lập danh sách để đưa cách ly tại nơi cư trú, theo quy định là 14 ngày.

Về việc này, hôm qua Bộ Y tế đã có công điện hỏa tốc gửi chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu có các biện pháp rà soát, cách ly phù hợp đối với các hành khách y này dưới sự giám sát chặt chẽ  của cơ quan chức năng. Kiên quyết không để các trường hợp này ra khỏi nhà hoặc cơ sở lưu trú và tiếp xúc với người xung quanh.