Chuẩn bị 'mở cửa': Cần nhất là độ 'mở' của chính sách

UBND TP.HCM vừa công bố dự thảo Chỉ thị mới về việc tiếp tục điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch và từng bước khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội.

Dự thảo này đáp ứng được đến đâu so với mong mỏi của người dân, doanh nghiệp và nhu cầu bức thiết của kinh tế xã hội thành phố sau gần 4 tháng giãn cách?

Phóng viên VOV Giao thông có cuộc phỏng vấn nhanh với ông Lê Hải Bình, Ủy viên Trung Ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương bên lề cuộc họp báo sáng nay về nội dung này.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

 

PV: Với các nội dung dự thảo mở cửa trở lại TP.HCM, theo ông có đáp ứng yêu cầu của tình hình và đòi hỏi của người dân?   

Ông Lê Hải Bình: Chỉ thị lần này là sự trăn trở, suy nghĩ của Đảng bộ và chính quyền thành phố. Nó đáp ứng rất nhiều bài toán khác nhau: làm sao phải kiểm soát được dịch bệnh nhưng phải đáp ứng được tâm lý kỳ vọng của người dân vì giãn cách đã quá lâu, hơn 4 tháng rồi.

Dự thảo chỉ thị lần này đã được cân nhắc rất kỹ lưỡng xin ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, khảo sát thực tế…. đã phản ánh toàn bộ những trăn trở, trí tuệ và những mong ước của người dân.   

PV: Các yêu cầu nào cần đặc biệt chú ý trong quá trình TP.HCM thực hiện chỉ thị về mở cửa này?   

Ông Lê Hải Bình: Nhân loại và Việt Nam đang đối mặt với thách thức chưa từng có, chưa có khuôn mẫu nào cả nên chắc chắn một chỉ thị không thể nào bao phủ được hết toàn bộ thực tiễn. Do đó cần luôn phải bám sát thực tiễn để có những điều chỉnh phù hợp.

Tôi rất mong người dân chấp hành nghiêm chỉnh chỉ thị, còn lực lượng báo chí luôn đồng hành để người dân nhận thức sâu sắc được tinh thần vì người dân của thành phố như lời kêu gọi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là “bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân trên hết”; cũng như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là “thích ứng, an toàn, linh hoạt kiểm soát” để phục hồi kinh tế xã hội vì cuộc sống ấm no hạnh phúc của người dân.   

PV: Xin cám ơn ông!