Chính phủ chỉ đạo các ngân hàng tiếp tục hạ lãi suất cho vay

Theo Nghị quyết số 01/NQ-CP vừa được Chính phủ ban hành, Chính phủ chỉ đạo các ngân hàng tiếp tục giảm chi phí, hạ lãi suất cho vay trong năm 2024.

# Trước đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, tăng trưởng tín dụng năm 2024 là 15% với mặt bằng lãi suất sẽ tiếp tục giảm. Việc cơ cấu lại các ngân hàng yếu kém cũng sẽ được quyết liệt thực hiện trong năm nay. 

Ảnh nh họa: tinnhanhchungkhoan

Trái ngược với đà giảm của lãi suất, nhiều doanh nghiệp (DN) xuất khẩu đang lo lắng vì giá cước vận tải đầu năm 2024 tăng vọt.

Cụ thể, từ đầu tháng 1, nhiều hãng tàu thông báo tăng giá cước vận chuyển từ Việt Nam và nhiều nước Đông Nam Á để đi Mỹ, châu Âu do phải đổi lịch trình vì ảnh hưởng căng thẳng tại Biển Đỏ. 

# Cũng liên quan đến XK, Bộ Công thương vừa cảnh báo DN thận trọng trước các chiêu lừa đảo yêu cầu các DN phải trả phí từ 100-1.000 USD để đăng kí giấy tờ chứng nhận mã số xuất khẩu sang Trung Quốc. 

“Lo lắng” – cũng đang là tình hình chung của các DN Bất động sản khi bức tranh thị trường vẫn chưa có dấu hiệu tươi sáng khi bước sang năm 2024:

# Cụ thể, theo Hội Môi giới BĐS, do thiếu nguồn cung, giá chung cư cao ngất ngưởng, dù chấp nhận đi xa nhưng với 2 tỷ đồng vẫn khó mua được nhà ở Hà Nội. (TPO)

Đáng chú ý, chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm có kết quả thực hiện đến nay quá thấp do hàng loạt hạn chế, bất cập – là quan điểm của Hiệp Hội BĐS TPHCM nêu trong báo cáo mới đây gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM. (CafeF)

# Do thắt chặt chi tiêu, không chỉ lĩnh vực BĐS mà người dân cũng cân nhắc nhiều hơn trước khi mua các mặt hàng có giá trị lớn, như xe máy:

Dẫn chứng là Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) gồm 5 thành viên là Honda, Piaggio, Suzuki, SYM và Yamaha - vừa công bố doanh số bán hàng năm 2023 là hơn 2,5 triệu xe, giảm 16% so với năm 2022.

Các hãng xe máy điện chưa tham gia VAMM để có con số cụ thể, nhưng điều này vẫn cho thấy thị trường xe máy đang đến gần điểm bão hoà. 

# Kết thúc ngày giao dịch đầu tuần (8/1), lực bán áp đảo trên bảng giá hàng hoá nguyên liệu thế giới đã kéo chỉ số MXV-Index giảm mạnh 1,37% xuống còn 2.089 điểm. Tuy nhiên, biến động mạnh của các mặt hàng đã giúp thị trường sôi động, với giá trị giao dịch tăng cao, đạt 4.500 tỷ đồng.

# Cả ba chỉ số chứng khoán Mỹ tiếp tục nới rộng biên độ hồi phục trong phiên đầu tuần. Chỉ số Nasdaq +2,2% tăng tốt nhất sau khi chịu áp lực lớn hơn vào tuần trước, theo sau là S&P 500 +1,41% và DJIA +0,58%.

Còn ở trong nước, theo SSI Reseach, VNIndex dù duy trì xu hướng nhưng sẽ khó vượt qua ngưỡng 1.164 - 1.165 và có thể điều chỉnh nhẹ ngắn hạn./.