Có lẽ không phải chỉ tôi mà rất nhiều người khá ấn tượng với biểu cảm và những phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong một phiên họp gần đây. Trong đó, ông có đề cập việc giá bất động sản “ở trên trời” thì làm sao người dân có thể mua được. Ông phê bình một số bộ ngành đã cho rằng nhu cầu mua nhà không có.
Nếu chúng ta nhìn ra những quốc gia trên thế giới, quá trình phát triển của họ hầu như đều gắn với việc phát triển nhà ở phù hợp. Việc an cư đã giúp cho rất nhiều người lao động có thể cống hiến tốt hơn. Ví dụ, ở Singapore, sự ra đời của các nhà ở xã hội đã góp phần làm cho kinh tế cất cánh. Nhà ở xã hội ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Hà Lan đã ra đời và sau đó là thời kỳ phát triển sản xuất rất lớn mạnh.
Ở Châu Á, ngay gần chúng ta là Trung Quốc. Sự phát triển của nhà ở xã hội cũng như các nhà lưu trú, ký túc xá công nhân đã góp phần làm nên một nền kinh tế sản xuất của Trung Quốc. Với quan điểm của người Á đông, sự an cư ổn định sẽ góp phần rất lớn để mọi người cống hiến và lao động.
Ở nước ta, chúng ta phải nhìn thẳng vào một thực tế: những người trẻ bây giờ làm việc ở các khu công nghiệp, nhà máy đang có điều kiện ăn ở, sinh hoạt rất kém. Điều kiện này không ổn định. Họ sẽ phải tự lo chỗ ở trong các làng xã gần đó. Để có thể phát triển kinh tế xã hội, việc cung cấp chỗ ở phù hợp, an toàn và đủ tiện nghi tối thiểu cho những người lao động trẻ là rất quan trọng.
Quay trở lại vấn đề Thủ tướng đã nói, ông đã hoàn toàn chính xác khi chỉ ra rằng: giá nhà, giá bất động sản quá cao đã làm cho những người trẻ không thể tiếp cận được với nhà ở. Một xã hội như vậy sẽ có vấn đề.
Bên cạnh các chính sách an sinh xã hội, cần thiết phải có những chính sách để phát triển nhà ở, phục vụ cho người trẻ, cho những lao động bắt đầu bước chân vào xã hội hay những người đang sản xuất cho các doanh nghiệp mà chưa có điều kiện tích tụ tiền bạc.
Thật sự, có tích tụ thế nào đi nữa thì với mức lương trung bình như hiện nay, khả năng họ tiếp cận được nhà cửa trong điều kiện giá bị thổi phồng lên một cách quá đáng là gần như không có.
Chúng ta sẽ phải đối diện với một xã hội mà người trẻ gần như không nhìn thấy một tương lai ổn định, và khi đó chúng ta sẽ thấy nhiều năng lượng tiêu cực hơn.
Vì vậy, cũng đã đến lúc cần phải thật sự quan tâm đến một chính sách nhà ở quốc gia cho những người trẻ. Bằng cách này hay cách khác, những người trẻ nên là đối tượng ưu tiên, thậm chí trước cả việc phát triển thị trường bất động sản. Đó là vấn đề cần phải sớm được quan tâm và giải quyết./.