Bến Tre: Khởi công cầu Ba Lai 8 và khởi động tuyến đường bộ ven biển

Sáng nay (2/10), Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bến Tre đã tổ chức lễ khởi công xây dựng Công trình cầu Ba Lai 8 trên tuyến đường bộ ven biển và khởi động dự án xây dựng Tuyến đường bộ ven biển kết nối tỉnh Bến Tre với Tiền Giang và Trà Vinh.

Đến dự và chỉ đạo lễ khởi công có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, cùng lãnh đạo các bộ, ngành và các địa phương.

Đại diện lãnh đạo chuẩn bị bấm nút phát động Lễ khởi công dự án Cầu Ba Lai 8

Theo thiết kế, cầu Ba Lai 8 có chiều dài 527,6m, khổ cầu rộng 22,5m, mặt đường gồm 4 làn xe ô tô và 2 làn xe hỗn hợp. Đường dẫn vào cầu dài 12,37km; vận tốc thiết kế 80km/giờ. Các công trình trên tuyến gồm: 4 cây cầu bằng bê-tông cốt thép nhịp giản đơn, 2 nút giao thông giao với ĐT.886 và giao với quốc lộ 57B, cống thoát nước ngang đường và đường kết nối với đường giao thông hiện hữu. Tổng mức đầu tư của dự án là 2.255 tỷ đồng.

Theo ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, Dự án Cầu Ba Lai 8 trên tuyến đường bộ ven biển là một trong những công trình trọng điểm của địa phương. Dự án có ý nghĩa rất quan trọng trong việc kết nối giao thông liên vùng, tạo lợi thế phát triển, giao thương kinh tế đối với các tỉnh thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long; tạo bước phát triển đột phá về kinh tế – xã hội cho tỉnh Bến Tre.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình

 

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó thủ tướng thường trực Chính Phủ Nguyễn Hòa Binh chỉ đạo: “Các Bộ ngành Trung ung tiếp tục hỗ trợ, đồng hành với Bến Tre trong tháo gỡ những khó khăn thuộc thẩm quyền nhiệm vụ, chủ động linh hoạt và nếu có khó khăn thì báo cáo với Chính phủ.

Đối với lãnh đạo Bến Tre, quyết liệt hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong thời gian sớm nhất, để tạo điều kiện cho thi công dự án; Thường xuyên kiểm tra giám sát, giải quyết kịp thời những khó khăn theo đúng tin thần mà thủ tướng đã chỉ đạo là chỉ có bàn làm chứ không có bàn lùi; Chăm lo giữ gìn Trật tự an toàn xã hội, ổn định chính trị trên địa bàn, nhất là vùng dự án; Không để xảy ra các hiện tượng tham nhũng, tiêu cực liên quan đến dự án, liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng".

Phối cảnh cầu Ba Lai 8

Việc khởi công Dự án Xây dựng cầu Ba Lai là động lực để khởi động tuyến đường bộ ven biển kết nối Bến Tre, Trà Vinh và Tiền Giang với các khu vực kinh tế lớn trong khu vực.

Dự án khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ, mở ra không gian phát triển cho khu vực phía Đông tỉnh Bến Tre, là điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn như công nghiệp; năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; nuôi trồng, khai thác và chế biến thủy hải sản theo hướng công nghệ cao và chất lượng.

Cùng với đó, đây còn là điều kiện thuận lợi giúp tỉnh Bến Tre phát triển khu, cụm công nghiệp; xây dựng các đô thị xanh, thông nh, bền vững gắn với bảo tồn đa dạng sinh học, các hệ sinh thái biển, theo quy hoạch của tỉnh là phát triển Bến Tre về hướng Đông.