Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Giao thông

Hà Nội: Kiên quyết xử lý phụ huynh và học sinh vi phạm TT ATGT

Hải Bằng: Thứ ba 01/10/2024, 21:14 (GMT+7)

Tình trạng học sinh vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông có nhiều diễn biến phức tạp, gây nên nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trong thời gian qua.

Cùng với lực lượng CSGT trên toàn quốc, sáng 01/10 Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm TTATGT cho lứa tuổi học sinh.

6h30, nhiều tuyến đường nội thành của thủ đô đổ cơn mưa lớn. Tại đường Đại Cồ Việt (quận Hai Bà Trưng), cùng với các đơn vị khác của Phòng CSGT Hà Nội, Đội CSGT đường bộ số 4 ra quân triển khai Kế hoạch cao điểm bảo đảm an toàn giao thông cho học sinh và phụ đưa con em đến trường.

Nhiều phụ huynh không đội mũ con, em khi tham gia giao thông bị lực lượng CSGT kiên quyết xử lý.

Nhiều phụ huynh không đội mũ con, em khi tham gia giao thông bị lực lượng CSGT kiên quyết xử lý.

Ghi nhận thực tế cho thấy, nhiều phụ huynh điều khiển mô tô, xe gắn máy vẫn cố tình vi phạm TTATGT, trong đó hành vi chủ yếu là chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm. Khi được hỏi về hành vi của mình, anh ĐHĐ (trú tại phường Phương Liệt) cho biết, do khoảng cách từ nhà đến trường gần nên chủ quan đã không đội mũ bảo hiểm cho con. Đối với hành vi này, lực lượng CSGT vẫn kiên quyết xử lý để tạo sự răn đe cho các trường hợp khác.

“Hôm nay tôi đưa con đi học, khoảng cách khoảng hơn 1km, nhà tôi gần nhưng cháu học gấp nên không kịp đội mũ cho cháu. Sau hôm nay tôi sẽ rút kinh nghiệm, đi xe máy dù gần vẫn phải đội mũ cho con để đảm bảo ATGT”, anh ĐHĐ cho biết.          

Các trường học sinh điều khiển xe cơ giới đội đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không đạt chuẩn cũng được CSGT yêu cầu viết cam kết không tái phạm và xử lý theo quy định.

Các trường học sinh điều khiển xe cơ giới đội đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm không đạt chuẩn cũng được CSGT yêu cầu viết cam kết không tái phạm và xử lý theo quy định.

Đây không phải trường hợp duy nhất bị lực lượng CSGT xử lý trong sáng nay. Nhiều trường hợp học sinh chỉ vì vội, sợ muộn học nên đã không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe. Trong đó, phải kể đến là các trường hợp học sinh đội mũ bảo hiểm không đạt tiêu chuẩn, mũ thời trang cũng được lực lượng CSGT yêu cầu ký cam kết không tái sử dụng các loại mũ này để đảm bảo ATGT và tính mạng khi xảy ra va chạm.

Học sinh N.T.V và học sinh T.V.B phân trần:

“Em có đội mũ, em ngồi trước nhưng bạn đằng sau ngồi bị bay mất mũ vì đi vội quá. Lần sau em hứa sẽ đội mũ chắc chắn, nếu mà có bay mất thì cũng phải quay lại để nhặt mũ”.

“Mũ của con bị đứt quai, bọn con đi học muộn quá nên cố đội mũ đấy nên bị phạt. Con sẽ rút kinh nghiệm sử dụng mũ bảo hiểm có dây quai chắc chắn hơn và trong tương lai bọn con sẽ không tái phạm lỗi này nữa”.          

Trung tá Nguyễn Ngọc Thuyên, tổ trường Tổ công tác đặc biệt số 9, Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội, trong buổi sáng ngày đầu cao điểm, tổ công tác đã phát hiện, xử lý hàng loạt trường hợp học sinh, phụ huynh không đội mũ bảo hiểm.

Trung tá Nguyễn Ngọc Thuyên, tổ trường Tổ công tác đặc biệt số 9, Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội, trong buổi sáng ngày đầu cao điểm, tổ công tác đã phát hiện, xử lý hàng loạt trường hợp học sinh, phụ huynh không đội mũ bảo hiểm.

Hiện nay, tình trạng phụ huynh, học sinh điều khiển xe máy, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm khi đến trường vẫn còn diễn ra phổ biến. Hành vi này không chỉ nguy hiểm, mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Theo Kế hoạch cao điểm bảo đảm TTATGT cho lứa tuổi học sinh của Cục CSGT, việc phụ huynh không đội mũ bảo hiểm sẽ bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm: “Chúng tôi tập trung vào các hành vi tham gia giao thông, ngồi trên xe moto, xe gắn máy, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, vi phạm vượt đèn đỏ, chở quá số người quy định, đi vào đường cấm, đường 1 chiều, đi xe gây cản trở giao thông, các hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng. Bên cạnh đó cũng làm rõ, hành vi giao xe cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện tham gia giao thông, gây mất ATGT”.

Cũng trong sáng nay, cùng với với việc xử lý các trường hợp học sinh, phụ huynh vi phạm luật giao thông đường bộ, Đội CSGT đường bộ số 15 cũng phối hợp với trường THPT Lam Hồng (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) tuyên truyền về luật an toàn giao thông cho hơn 1500 học sinh.

Học sinh trường THPT Lam Hồng tham gia buổi tìm hiểu về luật ATGT đường bộ.

Học sinh trường THPT Lam Hồng tham gia buổi tìm hiểu về luật ATGT đường bộ.

Theo Đại úy Nguyễn Thị Hồng Nhung, báo cáo viên chuyên đề giao thông, Phòng CSGT Hà Nội: Những kiến thức về đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông được lực lượng chức năng phổ biến như: Số lượng người được phép ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe máy điện; mức xử phạt một số lỗi khi tham gia giao thông; các trường hợp được ưu tiên khi tham gia giao thông...

Bên cạnh đó, học sinh cũng được tuyên truyền về các hành vi ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông; các quy định xử phạt vi phạm TTATGT theo quy định; cách nhận biết một số biển báo giao thông và ý nghĩa của biển báo hiệu giao thông cùng một số biển báo thường gặp…

Đại úy Nguyễn Thị Hồng Nhung cho biết: “Trong thực tế rất nhiều gia đình giao xe cho trẻ chưa đủ tuổi điều khiển các loại phương tiện trên 75cc, chúng tôi đã có nhiều biện pháp nhắc nhở và ký cam kết giữa phụ huynh, nhà trường và học sinh trong việc này. Đã có nhiều chuyển biến nhưng thực sự đang cần sự chung tay của gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong vấn đề này. Rất mong muốn có được sự lắng nghe của các bậc phụ huynh dành cho con trẻ, để các bạn hiểu được rằng lứa tuổi của các bạn chưa được điều khiển các loại phương tiện như vậy khi tham gia giao thông, để các bạn chấp hành luật GTĐB nghiêm hơn, đảm bảo ATGT cho chính các bạn”.

Theo thông tin từ Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội, mặc dù sáng nay trời mưa to, thế nhưng chỉ từ 6h30 đến 7h30 sáng, các Tổ công tác đặc biệt đã triển khai kiểm tra, xử lý 31 trường hợp học sinh vi phạm, tạm giữ hàng chục phương tiện. Các vi phạm chủ yếu là điều khiển xe cơ giới không đội mũ bảo hiểm, điều khiển moto khi chưa đủ tuổi… trong đó nhiều trường hợp phụ huynh chở con em đi học cũng không đội mũ bảo hiểm.

Cùng với các kiến thức về luật ATGT đường bộ, các học sinh còn được học cách phân biệt các loại mũ bảo hiểm đạt chuẩn để đảm bảo an toàn khi có va chạm xảy ra.

Cùng với các kiến thức về luật ATGT đường bộ, các học sinh còn được học cách phân biệt các loại mũ bảo hiểm đạt chuẩn để đảm bảo an toàn khi có va chạm xảy ra.

Trước đó, từ ngày 5/9 đến nay, Phòng CSGT Hà nội cũng phối hợp với công an cơ sở, trường học trên địa bàn thành phố tổ chức nhiều buổi học ngoại khóa, tuyên truyền pháp luật về TTATGT cho hơn 23.000 học sinh các cấp và hàng nghìn giáo viên.

Qua công tác tuần tra, đã phát hiện, xử lý 1.534 trường hợp học sinh vi phạm, lực lượng chức năng tạm giữ hơn 800 phương tiện các loại. Các vi phạm điển hình là không đội mũ bảo hiểm 1.411 trường hợp, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện là 186 trường hợp và giao xe cho người chưa đủ điệu kiện tham gia giao thông là 51 trường hợp./.

 

Hải Bằng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Đã có thể 'đổ xăng trước - trả tiền sau'

Đã có thể 'đổ xăng trước - trả tiền sau'

Mới đây, Pvoil – 1 doanh nghiệp kinh doanh xăng đầu lớn tại Việt Nam đã tiên phong đưa vào triển khai tiện ích Mua xăng dầu trước - Trả tiền sau.

Toa tàu ngược thời gian

Toa tàu ngược thời gian

Ở một toa tàu nhỏ và đặc biệt mang dáng dấp của Hà Nội xưa được tình cờ bắt gặp trên phố, sẽ đưa bộ hành du hành ngược thời gian về những năm tháng đã cũ với nhiều mảnh ký ức quan trọng đối với cuộc đời người dân Thủ đô một thời.

Nguyên nhân và khắc phục mất ATGT trên các tuyến cao tốc TP.HCM đi Nha Trang

Nguyên nhân và khắc phục mất ATGT trên các tuyến cao tốc TP.HCM đi Nha Trang

Liên tục trong những ngày vừa qua trên tuyến cao tốc TP.HCM - Nha Trang đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng gây thương vong cho nhiều người.

Hỗ trợ hồi phục sau bão lũ, chính sách phải thật khẩn trương...

Hỗ trợ hồi phục sau bão lũ, chính sách phải thật khẩn trương...

Mưa bão, ngập lụt đã khiến nhiều cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp bị thiệt hại nặng nề. Nhiều hộ gia đình, doanh nghiệp mất trắng. Chính phủ, các ngành và các địa phương cần có những chính sách gì để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi sau thiên tai?

Vì sao coi giáo viên mầm non là lao động nặng nhọc?

Vì sao coi giáo viên mầm non là lao động nặng nhọc?

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang soạn thảo Luật Nhà giáo. Đáng chú ý, tại dự thảo Luật này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xếp giáo viên mầm non là công việc nặng nhọc và có thể nghỉ hưu khi đủ 55 tuổi.

“Trái tim của thủ đô” vẫn chưa “thân thiện” với du khách

“Trái tim của thủ đô” vẫn chưa “thân thiện” với du khách

Hồ Hoàn Kiếm, không gian văn hóa của gắn liền với nhiều di tích lịch sử. Thế nhưng thời gian qua, những gian hàng liên tục được dựng lên, những chương trình biểu diễn nghệ thuật được tổ chức vào các ngày cuối tuần hay các gánh hàng rong chèo kéo du khách đã làm xấu đi hình ảnh “trái tim của thủ đô”…

Tăng diện tích tách thửa lên 50m2: Thêm áp lực cho người mua nhà?

Tăng diện tích tách thửa lên 50m2: Thêm áp lực cho người mua nhà?

Từ 07/10, Hà Nội áp dụng quy định mới về điều kiện tách thửa, theo Quyết định số 61/2024 vừa được UBND thành phố Hà Nội đã ban hành. Theo đó, tại các phường, thị trấn, thửa đất phải có chiều dài và chiều rộng từ 4m trở lên, diện tích tối thiểu là 50m2, tăng 20m2 so với quy định hiện hành.