Bão số 4 vừa qua, “bão” từ thiện đã tới

Sau mỗi cơn bão, trận lũ hoặc các thiên tai, dịch bệnh lớn, lại xuất hiện những cá nhân đứng ra kêu gọi từ thiện.

Nhưng từ những vụ việc làm từ thiện thiếu chuyên nghiệp, thiếu rõ ràng vừa qua, người dân cũng đang dần ứng xử khác, kỹ năng làm từ thiện cũng thay đổi tích cực hơn. Chuyện từ cơn bão số 4 vừa qua là một ví dụ.

Người dân các tỉnh ền Trung đang tập trung khắc phục hậu quả của Bão số 4.          

Dù nhiều địa bàn nhà bị tốc mái, đường phố bị nước lũ gây ngập sâu, nhưng thiệt hại về người, vật chất đã được giảm thiểu nhờ công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, đề phòng cao độ.         

Trong bối cảnh những thông tin toàn cảnh về ảnh hưởng của bão còn chưa được thống kê đánh giá đầy đủ, một số tổ chức, cá nhân đã “nhanh nhảu” chia sẻ các hình ảnh hiện trường, rồi kêu gọi cộng đồng gửi tiền từ thiện vào số tài khoản ngân hàng cá nhân.         

Đáng lưu ý, không ít người nổi tiếng đã lập tức nói về ý định đến thăm ền Trung, họ đều chia sẻ số tài khoản cá nhân đại diện cho một tổ chức từ thiện vừa thành lập từ năm… 2021, đứng sau là một công ty quảng cáo.         

Người dân vẫn chưa quên những vụ việc “ém nhẹm”, “ăn chặn” tiền từ thiện mà cộng đồng gửi gắm cho đồng bào ền Trung từng xảy ra cách đây không lâu. Nhiều tên tuổi đã bị phơi bày sự thiếu chuyên nghiệp, thiếu nh bạch trong quá trình tự đứng ra kêu gọi quyên góp làm thiện nguyện.         

Bởi vậy, sau bão số 4 và mỗi sự cố thiên tai, mỗi người có ý định đóng góp, hỗ trợ đồng bào gặp hoạn nạn cần thận trọng, không vội vàng. Hãy chậm lại một chút và  đặt câu hỏi: Vì sao những người nổi tiếng này lại nhanh chóng công bố số tài khoản cá nhân mà chưa thông tin rõ về lịch trình, cách thức làm thiện nguyện; chưa rà soát, công khai danh sách người cần hỗ trợ; chưa thống nhất địa chỉ công khai thu chi, và có lẽ, chính họ cũng chưa nắm được toàn cảnh ảnh hưởng của bão cũng như mưa lũ do áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão.

Tại Thừa Thiên - Huế, nhiều ngôi nhà ven biển bị tốc mái. Trong ảnh là một ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn, thiệt hại nặng do bão số 4 ở xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang. Ảnh: VnExpress.

Cho đến nay, chưa có địa phương nào lên tiếng kêu gọi hỗ trợ khắc phục hậu quả. Các cơ quan chức năng cũng chưa có động thái nào về việc kêu gọi người dân cả nước hướng về đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão lũ.         

Nếu có nhu cầu đóng góp, người dân hoàn toàn có thể liên hệ qua số điện thoại hoặc tới trực tiếp trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ủy ban mặt trận các địa phương để hỗ trợ hiện vật hoặc tiền mặt. Số tài khoản của các cơ quan này cũng đều được công khai trên website.

Gửi hỗ trợ tại đó, người dân sẽ được Nhà nước đảm bảo tiền thiện nguyện được chuyển đi một cách an toàn đến đúng đối tượng.         

Các tổ chức, cá nhân kêu gọi từ thiện và đích thân trực tiếp tới hiện trường sau thiên tai là một việc tốt, tinh thần rất đáng khuyến khích và lan tỏa, nếu thực sự họ có thành ý, và nếu họ có đủ khả năng thực hiện công tác từ thiện một cách chuyên nghiệp.

Nhưng điều này không hề dễ, đòi hỏi cả một ê-kíp, buộc vào tuân thủ nhiều nguyên tắc nh bạch và những yêu cầu về an ninh, an toàn từ chính quyền địa phương.         

Trở lại với chuyện những người nổi tiếng kêu gọi ủng hộ vào tài khoản cá nhân, sau khi bị chất vấn và phản ứng từ cộng đồng, đã có những người ã ẩn số tài khoản.           

Rõ ràng, xã hội đã có cái nhìn tỉnh táo và nghiêm khắc hơn về chuyện kêu gọi thiện nguyện, kỹ năng để tham gia một cách hiệu quả cũng đang dần được nâng cao.

Đây cũng là dịp để bản thân những người muốn kêu gọi từ thiện có ý thức trách nhiệm hơn với mỗi dự định hoặc kế hoạch của mình.