Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Mưu sinh trong giá rét

Phóng viên - 13/01/2021 | 5:41 (GTM + 7)

Hà Nội những ngày này nhiệt độ xuống thấp chưa từng có. Giá lạnh trong đêm đông khiến cho việc mưu sinh càng thêm nhọc nhằn đối với người lao động ngoài trời, hoặc những người có hoàn cảnh khó khăn phải tá túc nơi hè phố...

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Ảnh minh họa - Báo Giao thông
Ảnh minh họa - Báo Giao thông

Nhiệt độ xuống thấp trong những ngày qua ghi nhận được có lúc xuống đến 8 độ C khiến người dân Thủ đô ra đường phải mặc nhiều lớp quần áo. Mặc dù đã quàng khăn kín cổ, chùm kín đầu, nhưng nhiều người vẫn co ro vì giá rét.

Tại nhiều con đường, tuyến phố của Hà Nội, không khó để bắt gặp những hình ảnh người lao động đang vất vả, căng mình chống chọi với giá rét để mưu sinh.

Theo ghi nhận của PV, vào khoảng 20 – 23 giờ, các gánh hàng rong, xe đẩy, quán nước tại các điểm trên đường Cầu Giấy, cầu Diễn, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Trãi, Trần Phú (Hà Đông) vẫn tấp nập người buôn, kẻ bán. Thậm chí, đây là thời điểm khách hàng đến đông nhất.

Trời lạnh cắt da cắt thịt khiến cho chị Phan Nhật Hạnh (trú tại Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội) phải đốt lửa để sưởi ấm.

Theo chị Hạnh, đây là lần đầu tiên trong mùa đông năm nay người dân cảm nhận được cái rét tê cóng đến thế: “Thời tiết này sương xuống rất giá, mình đốt lửa để phá bớt sương và khách ngồi họ cũng đỡ lạnh.

Khách rất thích, có thêm rất nhiều khách vì họ đi qua, tạt vào đây sưởi và uống thêm nước.

Ở ngoài này không có phương pháp nào ấm hơn ngoài việc đốt lửa để lấy hơi nóng phá sương. Nếu như thời tiết hôm nào cũng thế này thì đa phần đêm nào mình cũng đốt”.

Dù tiết trời giá rét, nhưng các chủ sạp hàng, xe đẩy bán hàng đều khẳng định sẽ tiếp tục bán hàng, phục vụ người dân đến 1 – 2 giờ sáng.

Với kinh nghiệm nhiều năm buôn bán, nhiều chủ sạp hàng cũng chuẩn bị rất kỹ quần áo, củi nhóm lửa để giữ ấm cho bản thân và khách hàng.

Anh Phạm Văn Nam, chủ một xe hàng tại đường Mai Dịch (Hà Nội) cho biết: “Đứng ở cầu rất gió nên tôi phải căng ô lên để tránh gió, cho đỡ rét. Tôi bán từ 6 rưỡi – 7h cho đến 2h – 2 rưỡi sáng. Hôm nay hơi lạnh và vắng chắc cũng ít người ra đường nên cũng bán hơi chậm”.

Đối với những người làm việc ngoài trời, đợt rét này với họ thực sự khắc nghiệt.

Theo một nhóm người hành nghề lao động tự do cho biết, từ 3 ngày nay, họ phải tận dụng 1 góc vỉa hè bên hồ Thiền Quang để đốt lửa sưởi ấm, bất kể ngày hay đêm:

“Trời hôm nay quá rét buốt, nếu mà mưa nữa chắc chắn nhiệt độ sẽ phải hạ xuống. Cũng vì ngày Tết sắp đến rồi nên người dân phải đổ ra đường để đi làm,lao động để lo việc của ngày Tết”.

“Hôm nay tôi cảm thấy lạnh hơn hôm qua, để chống rét chúng tôi đốt củi đứng cạnh thì cũng đỡ rét hơn”.

Còn với những người tham gia giao thông trên đường, những quán nước với đống lửa nhỏ phần nào sẽ giúp họ bớt lạnh giá trong những ngày nhiệt độ xuống thấp kỷ lục như thế này.

Anh Hữu Tiến, hành nghề xe ôm cho biết: “Thời tiết này ra đường chỉ vì cuộc sống để kiếm ăn thôi. Trong những giờ mệt mỏi, mình có những đống lửa để sưởi ấm đỡ được cái lạnh của mấy hôm nay.

Khách hàng đi đường có được những đống lửa như thế này rất tốt, nhiều khi đi đường xa, trời lạnh sẽ rất cóng tay, khi ngồi bên đống lửa cảm thấy ấm áp để cho mình tiếp tục được cuộc hành trình”.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ Thủ đô Hà Nội thấp nhất từ 8 đến 11 độ C. Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định, đợt rét đậm, rét hại này có khả năng kéo dài đến hết ngày 16-1.

Những ngày cuối năm với những người lao động nghèo, đây là cơ hội để họ bươn chải mưu sinh để kiếm tiền lo Tết, nhưng thời tiết chẳng chiều lòng người khiến con đường mưu sinh của họ càng thêm nhiều gian nan, vất vả gấp bội phần.

---

Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị tại đây:

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

Xe điện loại từ 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu vực nội đô thành phố. Với mục đích bảo vệ môi trường, hướng tới giao thông xanh, điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Sau khi Luật Giá được Quốc hội thông qua, hiện Bộ Tài chính đang xây dựng và hoàn thiện Nghị định thi hành Luật Giá nhằm sớm đưa Luật vào cuộc sống. Tuy nhiên, quy định liên quan tới kê khai giá trong Nghị định này đang khiến nhiều doanh nghiệp băn khoăn bởi có điểm bất hợp lý, gây khó cho doanh nghiệp.

NHNN đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng

NHNN đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng

Hôm nay (22/4), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng cho 15 tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia, giá tham chiếu 81,8 triệu đồng/lượng.

Giá hàng hoá biến động trái chiều trước loạt rủi ro vĩ mô

Giá hàng hoá biến động trái chiều trước loạt rủi ro vĩ mô

Số liệu Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, kết thúc tuần giao dịch 15 – 21/4, mặc dù giá hàng hoá biến động rất mạnh nhưng các mức tăng, giảm trái chiều khiến chỉ số MXV-Index chỉ nhích nhẹ 0,05% so với tuần trước đó, lên mức 2.329 điểm. Tuy nhiên, đây vẫn là vùng đỉnh trong 7 tháng qua.

Gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

Gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

Việc chăm lo giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là đối tượng thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp luôn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm và được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

// //