Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Mở cửa du lịch: Đừng để cơ hội trôi tuột vì quy định bất nhất

Phóng viên - 03/03/2022 | 11:40 (GTM + 7)

Nếu chỉ mở cửa thôi là chưa đủ, vì còn rất nhiều việc phải làm để biến cơ hội thành cú hích cho ngành du lịch phục hồi, mà nếu không tận dụng được, cơ hội cũng sẽ trôi qua một cách đáng tiếc.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Việt Nam mở cửa lại hoạt động du lịch từ 15/3. Ảnh: Báo Đầu tư

Trở lại làm việc ngay sau Tết, gia đình anh Nguyễn Thanh Trung, ở Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội đã lập kế hoạch cho chuyến đi du lịch của gia đình.

Theo anh Trung, không chỉ người lớn, mà 2 con anh cũng rất mong muốn được đi du lịch sau gần 2 năm phải ở nhà tránh dịch:

"Tôi chọn đi du lịch vào thời điểm này bởi vì thời điểm này rất thích hợp để đi du lịch, không bị mưa và cũng không quá nắng, thời tiết rất đẹp để ủng hộ cho việc đi du lịch".

Không chỉ gia đình anh Trung, mà việc tổ chức đi du lịch đã trở thành nhu cầu của không ít gia đình. Thống kê của Tổng cục Du lịch cho thấy, trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần vừa qua, cả nước có tới 6,1 triệu lượt khách du lịch nội địa. Còn theo đại diện Viettrantour, đến thời điểm này, đơn vị đã phục hồi khoảng 40% công suất hoat động.

Do vậy, việc mở cửa hoàn toàn cho khách du lịch quốc tế vào 15/3 tới sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp du lịch, các địa phương trong việc thu hút khách du lịch:

"Công ty đã chuẩn bị khá chu đáo cho đợt đón khách du lịch quốc tế vào Việt Nam.

Em hy vọng sắp tới khi mở cửa cho khách quốc tế thì nó cũng là cú hích lớn mà anh em làm du lịch rất mong chờ, thì du lịch Việt Nam sẽ thực sự khởi sắc trong năm tới".

Tuy vậy, cũng có những ý kiến băn khoăn về tác động của sự kiện mở cửa cho du khách quốc tế, nhất là những quy định phòng chống dịch còn thiếu thống nhất giữa các địa phương.

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Tổng Giám đốc Công ty du lịch AZA Travel cho biết, việc mở cửa khách du lịch quốc tế dự kiến thực hiện vào ngày 15/3 tới chủ yếu tác động đến khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch Việt Nam đi nước ngoài. Tuy nhiên, điều này cũng không tạo được sự tác động mạnh mẽ ngay lập tức do sản phẩm du lịch cần thời gian để các bên liên quan tái thiết sản phẩm:

"Nó cũng tốt hơn một cách từ từ chứ cũng không thể ngay được, bởi vì khách cũng cần thời gian để chuẩn bị quay lại, hàng không cũng phải nối lại các đường bay quốc tế, các doanh nghiệp du lịch cũng cần thời gian xây dựng sản phẩm và bán lại…

Tức là du lịch vẫn bị một cái là do dịch bệnh, người ta sợ đi bị lây là một, thứ hai là mua dịch vụ xong rồi mình là F0, F1 thì lại bị mất tiền, thành ra người ta sẽ đặt rất muộn".

Du khách quốc tế tham quan phố cổ Hội An, Quảng Nam, tháng 11/2021. Ảnh: Vnexpress

Ở góc độ khác, ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam phân tích, đa số ý kiến, kể cả trong ngành làm du lịch và các địa phương đều kỳ vọng sau thời điểm mở cửa cho khách du lịch quốc tế thì khách sẽ tăng vọt.

Tuy vậy, theo ông Bình, để có sự tăng trưởng khách du lịch, cả khách nội địa và quốc tế, còn rất nhiều việc phải làm, từ việc thống nhất thành văn bản các quy định đối với khách quốc tế, từ việc công nhận visa song phương và đơn phương đến việc áp dụng quy định phòng dịch.

Ông Vũ Thế Bình cho biết, mặc dù nhiều Bộ, ngành đã thống nhất áp dụng miễn visa đơn phương như trước năm 2020, song những điều này cần được ban hành thành văn bản để tạo sự yên tâm cho du khách:

"Vấn đề cách ly thì cả thế giới hầu như đều quan niệm nếu đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh trong thời gian 6 tháng và nếu đã thử PCR rồi thì không cần làm thêm việc gì nữa.

Về quan điểm thì hiện nay các Bộ cũng đã đồng ý với cái đó rồi, nhưng cần tuyên bố một cách rõ ràng vì khách du lịch người ta chỉ đi khi biết chắc chắn rằng lộ trình của người ta như thế nào?".

TS Nguyễn Thu Thủy, khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội cũng cho rằng, trong khi nhiều quốc gia đã mở cửa du lịch, đồng thời ban hành các tiêu chí đề thực hiện du lịch một cách an toàn, thân thiện để du khách yên tâm, thì hiện nay Việt Nam vẫn chưa có. Trong khi vấn đề đảm bảo an toàn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các du khách:

"Chúng ta cần sớm ban hành bộ quy chế về đảm bảo vấn đề an toàn cho du khách và ngành du lịch cần sớm ban hành các quy định, các bộ tiêu chuẩn. 

Vì hiện nay, Thái Lan hay Campuchia đều có bộ tiêu chuẩn và bộ tiêu chuẩn về việc hạn chế tiếp xúc như thế nào, hoặc đi du lịch thế nào cho an toàn khiến cho du khách có sự yên tâm hơn".

Việt Nam từng đón hơn 300 du khách Nga có "hộ chiếu vắc-xin" đến Nha Trang (Khánh Hòa) - Ảnh: VGP
Việt Nam từng đón hơn 300 du khách Nga có "hộ chiếu vắc-xin" đến Nha Trang (Khánh Hòa) - Ảnh: VGP

Thời điểm mở cửa cho du khách quốc tế được cả ngành du lịch chờ đợi để “phá băng” ngành du lịch vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Tuy vậy, nếu chỉ mở cửa thôi là chưa đủ, vì còn rất nhiều việc phải làm để biến cơ hội thành cú hích cho ngành du lịch phục hồi, mà nếu không tận dụng được, cơ hội cũng sẽ trôi qua một cách đáng tiếc.

Đây cũng là góc nhìn của VOV Giao thông: "Để cơ hội thành cú hích".

Theo kết quả khảo sát nhu cầu và xu hướng khách du lịch thời COVID-19 do Hội đồng Tư vấn Du lịch phối hợp với Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) và Báo điện tử VnExpress công bố giữa tháng 1 vừa qua, có gần 90% số người tham gia muốn đi du lịch ngay trong vòng 10 tháng tới, trong đó, 27% số người trả lời sẵn sàng đi du lịch ngay trong tháng đầu và chỉ có 3% du khách muốn chờ đợi đến khi có Thẻ xanh Covid-19.

Dữ liệu phân tích từ công cụ Google Destination Insights (Theo dõi xu hướng du lịch) cũng cho thấy, lượng tìm kiếm về du lịch Việt Nam đã tăng dần từ đầu tháng 12/2021 đến nay. Trong số này, lượng tìm kiếm quốc tế về hàng không Việt Nam luôn duy trì ở mức rất cao, thời điểm cuối tháng 1/2022 tăng 425% so cùng kỳ năm trước, đến đầu tháng 2 tăng 374% so cùng kỳ 2021.

Tương tự, lượng du khách quốc tế tìm kiếm cơ sở lưu trú tại Việt Nam cũng luôn duy trì ở mức cao, vào đầu tháng 2/2022 con số này đạt mức tăng 86% so cùng kỳ năm 2021.

Các kết quả khảo sát trong nước và chỉ số phân tích từ công cụ của Google cho thấy nhu cầu của du khách quốc tế về du lịch Việt Nam đang có xu hướng gia tăng rõ rệt. Đây là tín hiệu đầy khả quan về một sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch Việt Nam trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Tuy vậy, những điều kiện thuận lợi đó vẫn sẽ chỉ là cơ hội và có thể bị trôi tuột nếu không được tận dụng hiệu quả. Nhìn sang Thái Lan sẽ thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc mở cửa du lịch quốc tế.

Từ việc thí điểm hệ thống đón khách quốc tế khép kín và quy trình nghiêm ngặt, áp dụng từ tháng 7/2021, Thái Lan đã kịp đón hơn 28.000 lượt khách và thu về ít nhất 48 triệu USD trong 2 tháng triển khai thí điểm để từ đó nhân rộng ra các địa phương khác.

Khi chính thức mở cửa, Thái Lan cũng có chiến lược thị trường rõ ràng: chuyển hướng sang thị trường khách cao cấp bằng những ưu đãi, sản phẩm đặc thù thay cho các thị trường khách truyền thống trước đó; đẩy mạnh chương trình cư trú dài hạn hướng đến những người có thu nhập cao, người về hưu và các chuyên gia cao cấp…

Trong khi đó, tại Việt Nam, dù Chính phủ đã đồng ý mở cửa đón khách quốc tế từ 15/3 tới, song đến thời điểm này, các phương án, lộ trình đón khách quốc tế trong điều kiện bình thường mới vẫn chưa được hoàn thiện và ban hành. Do vậy, đến thời điểm này, các doanh nghiệp lữ hành, lưu trú vẫn phải thực hiện theo phương án thí điểm đón khách quốc tế, áp dụng từ tháng 11/2021. Việc chậm ban hành phương án, lộ trình đón khách quốc tế từ sau ngày 15/3 không chỉ khiến doanh nghiệp loay hoay, mà ngay cả du khách cũng lúng túng.

Đặc biệt, đến thời điểm này, những hướng dẫn về phòng chống dịch đối với khách quốc tế vẫn chưa được ban hành thành quy định chính thức. Chẳng hạn, dù nhiều Bộ, ngành đã đồng thuận việc miễn visa đơn phương và song phương như trước khi có dịch, song, đến nay, điều đó vẫn chưa được ban hành.

Trong khi đó, khách du lịch quốc tế thường có kế hoạch cho các chuyến đi từ trước khoảng 3 - 6 tháng. Vì vậy, nếu Việt Nam kỳ vọng đón khách từ tháng 6 hoặc tháng 7, thì những quy định về phòng chống dịch với khách quốc tế cần sớm được ban hành để khách có thông tin, có sự tìm hiểu về điểm đến; nếu không, du khách quốc tế có thể lựa chọn một quốc gia khác và Việt Nam sẽ bỏ lỡ mất cơ hội.

Các nước trong khu vực như Singapore, Philippines, Thái Lan… đã sớm mở lại du lịch quốc tế. Là nước mở cửa du lịch sau, Việt Nam cần học hỏi kinh nghiệm của những nước đi trước để có phương án đón du khách quốc tế thông thoáng, nhưng vẫn phải đảm bảo hiệu quả, an toàn, đúng mục tiêu vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế.

Có như vậy, cơ hội mới biến thành cú hích để du lịch phục hồi, phát triển ổn định, bền vững, nâng cao lợi thế cạnh tranh của du lịch Việt Nam trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới./.

Tags:
Ý kiến của bạn
Cấm xe máy chạy xăng dầu: Những câu hỏi còn bỏ ngỏ

Cấm xe máy chạy xăng dầu: Những câu hỏi còn bỏ ngỏ

Việc Hà Nội thí điểm cấm xe chạy xăng, dầu theo giờ được đánh giá là bước đi quan trọng trong quản lý giao thông đô thị và kiểm soát ô nhiễm không khí tại khu vực trung tâm. Tuy nhiên, với thời hạn triển khai chỉ còn 7 tháng nữa, chính sách này đang đặt ra nhiều câu hỏi lớn.

Hà Nội: Đề xuất cấm xe công nghệ chạy xăng từ 07/2026

Hà Nội: Đề xuất cấm xe công nghệ chạy xăng từ 07/2026

HĐND TP Hà Nội vừa thông qua Nghị quyết mới, trong đó có quy định hạn chế, cấm xe máy xăng chạy dịch vụ vào các tuyến đường thuộc phạm vi vùng phát thải thấp (LEZ).

Từ 7h - 10h sáng: CSGT Hà Nội xử lý 123 vi phạm, tạm giữ 24 phương tiện

Từ 7h - 10h sáng: CSGT Hà Nội xử lý 123 vi phạm, tạm giữ 24 phương tiện

Sáng 07/12, Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội đồng loạt triển khai kiểm tra các hành vi được xác định là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn trong khung giờ từ 7h đến 10h.

Gỡ phạt nguội khi đưa người đi cấp cứu

Gỡ phạt nguội khi đưa người đi cấp cứu

Vi phạm một số quy tắc giao thông không nguy hiểm để làm việc tốt rồi phải đi chứng minh đó không phải lỗi cố tình vi phạm là nguyên nhân khiến không ít người ngần ngại giúp người.

Đề xuất đặt trạm đổi pin ở chung cư HH Linh Đàm: Giải quyết được 2 nỗi lo

Đề xuất đặt trạm đổi pin ở chung cư HH Linh Đàm: Giải quyết được 2 nỗi lo

Liên quan vụ chính quyền phường Hoàng Liệt yêu cầu chủ đầu tư HH Linh Đàm không được từ chối nhận xe điện của cư dân, mới đây một doanh nghiệp đề xuất hợp tác xây dựng trạm đổi pin nhằm tăng an toàn PCCC và hỗ trợ nhu cầu sử dụng xe điện của cư dân khu HH.

Nhà ống, chung cư thì để xe điện ở đâu?

Nhà ống, chung cư thì để xe điện ở đâu?

Như VOV Giao thông Quốc gia đã đề cập, dù ủng hộ chủ trương xây dựng vùng phát thải thấp của Hà Nội, nhưng nhiều người dân đang lo lắng về chỗ để phương tiện khi chuyển sang xe điện.

Tối cuối tuần, 129 tài xế ở Hà Nội “dính” nồng độ cồn

Tối cuối tuần, 129 tài xế ở Hà Nội “dính” nồng độ cồn

Tối 6/12/2025, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội) đã bố trí lực lượng kiểm soát nồng độ cồn trên diện rộng, qua kiểm soát 5.389 phương tiện, phát hiện 129 trường hợp vi phạm.

// //