Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Luôn đổi mới sáng tạo, yếu tố quan trọng để doanh nghiệp phát triển bền vững

Hoàng Hà - 31/10/2022 | 20:45 (GTM + 7)

Doanh nghiệp Việt Nam cần làm gì để sản xuất bền vững? Nhà nước đã có những cơ chế, chính sách thế nào để khuyến khích DN phát triển bền vững?

 

# Trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh hiện có 3 khu chế xuất và 14 khu công nghiệp, thu hút hơn 1.670 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 12 tỷ USD, trong đó vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chiếm 45%, giá trị xuất khẩu trung bình hàng năm đạt 7 tỷ USD. Thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, các khu chế xuất, khu công nghiệp đang tập trung đổi mới công nghệ, đưa công nghệ mới vào sản xuất và đổi mới mô hình phát triển.

# Hội chợ quốc tế sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2022 vừa diễn ra tại Hà Nội đã thu hút 250 gian hàng chất lượng cao của các DN trên địa bàn Hà Nội và 11 tỉnh thành phố trên cả nước. Đây là dịp để các doanh nghiệp gặp gỡ, quảng bá sản phẩm, đẩy mạnh liên kết hợp tác phát triển theo hướng bền vững, mở rộng thị trường và là cơ hội để người dân mua sắm các sản phẩm hàng Việt Nam tiêu biểu chất lượng cao.

# 90 sản phẩm thủ công mỹ nghệ mang tính sáng tạo, thân thiện với môi trường vừa được vinh danh tại Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2022. Đây là dịp tôn vinh, khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội tiếp cận và thực hiện sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường, theo xu thế sản xuất sạch hơn, nhằm hướng tới một nền sản xuất an toàn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đáp ứng các tiêu chuẩn về phát triển bền vững.

Không chỉ tạo lợi thế ở thị trường trong nước, xanh hóa sản xuất còn giúp nhiều doanh nghiệp Việt Nam có được những tấm vé thông hành là các chứng chỉ xanh, các tiêu chuẩn quốc tế. Ảnh: Tuổi trẻ thủ đô

Không chỉ tạo lợi thế ở thị trường trong nước, xanh hóa sản xuất còn giúp nhiều doanh nghiệp Việt Nam có được những tấm vé thông hành là các chứng chỉ xanh, các tiêu chuẩn quốc tế. Ảnh: Tuổi trẻ thủ đô

Doanh nghiệp Việt Nam cần làm gì để sản xuất bền vững? Nhà nước đã có những cơ chế, chính sách thế nào để khuyến khích DN phát triển bền vững?

Phóng viên VOV Giao thông có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hồng Long, chuyên gia trong lĩnh vực phát triển bền vững về nội dung này.

PV: Thưa ông trong bối cảnh hiện nay, để sản xuất bền vững, doanh nghiệp cần phải quan tâm đến những yếu tố nào?

Ông Nguyễn Hồng Long: Để sản xuất bền vững, doanh nghiệp có 3 điều cần phải lưu tâm. Thứ nhất, phải hiểu khách hàng của mình, hiểu sự dịch chuyển của khách hàng và động lực của thị trường. Thứ hai, phải hiểu môi trường pháp lý cũng như đối thủ cạnh tranh ở phạm vi quốc tế.

Thứ ba là động lực đổi mới sáng tạo. Nếu chúng ta muốn dịch chuyển theo hướng bền vững, muốn sạch hơn thì rõ ràng phải làm chủ công nghệ tốt hơn nữa, hiệu suất tốt hơn và phải chuyển sang sử dụng những loại nguyên nhiên liệu sạch hơn và rẻ hơn.

PV: Vậy để khuyến khích doanh nghiệp sản xuất bền vững, nhà nước cần có những cơ chế chính sách thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Hồng Long: Đầu tiên phải tạo ra môi trường cạnh tranh một cách minh bạch, rõ ràng, không phân biệt đối xử giữa các thành phần khác nhau trong kinh doanh. Ví dụ hiện nay chúng ta đang dành rất nhiều ưu đãi cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp quốc doanh.

Trong khi đó những doanh nghiệp vừa và nhỏ khối tư nhân đang tạo ra nhiều công ăn việc làm nhất thì lại đang thiệt thòi, cả trong tiếp cận tài chính, thị trường và cả trong đối xử về thuế.

Cho nên theo tôi việc đầu tiên là cần tạo ra môi trường cạnh tranh một cách công bằng. Khi đã cạnh tranh công bằng, doanh nghiệp sẽ dồn sức đổi mới sáng tạo, dồn sức nâng cao thực lực của mình hơn là chạy chọt hoặc làm những việc khuất tất để tạo ra những lợi thế cạnh tranh không công bằng.

Vấn đề thứ hai là chúng ta phải tôn trọng những gì đã kí và cam kết với nước ngoài, trong đó cam kết hàng đầu của chúng ta là net zero vào năm 2050 (net zero tức là cam kết phát thải ròng bằng 0). Khi thực hiện cam kết này thì một loạt nghị định, chính sách, chiến lược sẽ được đưa ra liên quan đến kinh tế tuần hoàn, sản xuất sạch hơn, dịch chuyển năng lượng bền vững – năng lượng tái tạo sẽ là những thứ mà chúng ta phải làm được.

Việt Nam không thiếu người tài, cũng không thiếu nguồn lực, chỉ có điều chính sách của nhà nước làm sao định hướng các nguồn lực đó một cách hợp lý  là điều hết sức quan trọng.

Yếu tố thứ ba, muốn đất nước phát triển hơn nữa, chúng ta phải có chính sách bồi dưỡng và đãi ngộ nhân tài thật tốt, hiện nay chúng ta đang chảy máu chất xám rất nhiều. Tôi nghĩ nếu làm tốt những điều này thì đất nước sẽ phát triển tốt.

PV: Xin cảm ơn ông!

Ý kiến của bạn
Xử lý shipper “tung hoành” trên đường phố

Xử lý shipper “tung hoành” trên đường phố

Sở GTVT TP.HCM vừa đề nghị các đơn vị tăng cường xử lý shipper vi phạm giao thông. Người dân thủ đô cũng mong muốn tương tự trước tình trạng shipper thường xuyên chở, móc hàng hóa cồng kềnh; dừng đỗ, giao nhận hàng chiếm dụng lòng, lề đường...

Vi phạm nồng độ cồn giảm sâu, không vì thế mà chủ quan

Vi phạm nồng độ cồn giảm sâu, không vì thế mà chủ quan

Thời gian gần đây, nhiều chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn ghi nhận số trường hợp vi phạm đã giảm hẳn, thậm chí có chốt không phát hiện vi phạm. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, sự giảm này mới chỉ là tạm thời do lực lượng chức năng kiểm tra xử lý thường xuyên.

Muôn kiểu nghỉ lễ

Muôn kiểu nghỉ lễ

Không nghỉ lễ cũng không về quê với gia đình, những năm trở lại đây, nhiều người đã chọn cách đi làm xuyên các kỳ nghỉ lễ để tăng thêm thu nhập, tích lỹ kinh nghiệm hay đơn giản là được làm các công việc mình yêu thích.

TP.HCM: Nhiều nguy hiểm trên đường Nguyễn Văn Quỳ khiến người dân bất an

TP.HCM: Nhiều nguy hiểm trên đường Nguyễn Văn Quỳ khiến người dân bất an

Gần đây, người dân sống tại chung cư LuxGarden trên đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7 (TP.HCM) phản ánh ban đêm đoạn đường thiếu đèn chiếu sáng và có nhiều container đậu ngổn ngang. Thêm vào đó, khu vực này có rất nhiều chó thả rông tấn công người dân mỗi khi đi qua khiến không ít người té ngã.

Người lao động vất vả trong cái nắng đầu hè

Người lao động vất vả trong cái nắng đầu hè

Những ngày cuối tháng Tư, chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết trở nên oi bức hơn, dù mới chỉ chớm đầu hè. Nền nhiệt ngoài trời dao động trong khoảng xấp xỉ 40 độ C, có thời điểm cao hơn, khiến sinh hoạt người dân vất vả hơn, dù trước đó vài ngày tiết trời cuối xuân vẫn còn mát dịu

Nhà ở lưng chừng dốc

Nhà ở lưng chừng dốc

Ở Hà Nội có nhiều con ngõ dốc khá đặc biệt, nối lên các đường đê quai. Những con ngõ dốc vốn nhỏ bé và yên bình, khuất lấp dưới mặt đường đê được tôn cao nên lại càng khiêm tốn trong sự chú ý của mọi người.

Phí bốc dỡ hàng hoá “thiếu mỏ neo”, doanh nghiệp xuất nhập khẩu bị “thả trôi”

Phí bốc dỡ hàng hoá “thiếu mỏ neo”, doanh nghiệp xuất nhập khẩu bị “thả trôi”

Việc tăng phí xếp dỡ hàng hóa của các hãng tàu nước ngoài những tháng gần đây được cho là đang cao hơn gấp 3 lần mức điều chỉnh giá bốc dỡ container tại cảng biển Việt Nam theo Thông tư 39 của Bộ GTVT, với hàng chục loại phụ phí khác nhau, đang gây bức xúc cho DN xuất nhập khẩu VN.

// //