Khởi công xây dựng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương – Bến Cát – Nước Lên
Trọng Nghĩa - 23/02/2023 | 13:55 (GTM + 7)
Sáng 23/2/2023, UBND TP.HCM cùng Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng đô thị TP.HCM tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương – Bến Cát – Nước Lên.
Dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương – Bến Cát – Nước Lên được UBND TP.HCM xác định là Dự án trọng điểm cần triển khai ngay trong giai đoạn 2021-2025.
Dự án có tổng mức đầu tư 8.200 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương 4.000 tỷ đồng, vốn ngân sách thành phố 4.200 tỷ đồng.
Sáng ngày 23/2, UBND TP.HCM cùng ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM đã tổ chức buổi lễ khởi công dự án xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương – Bến Cát – Nước Lên.
Dự án sẽ thực hiện nạo vét trên toàn tuyến kênh Tham Lương – Bến Cát – Nước Lên với chiều dài 31,46km; kè bờ toàn tuyến với tổng chiều dài 63,11 km. Cùng với đó là xây dựng tuyến đường giao thông hai bên bờ kênh với chiều dài 63,41 km.
Đồng thời hoàn thiện hạ tầng thoát nước, công viên, cây xanh, chiếu sáng và 12 bến thuyền. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành vào năm 2025.
Ông Phan Văn Mãi – Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu khởi công dự án
Phát biểu tại buổi lễ khởi công, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM, cho rằng với quy mô công trình trải dài qua địa bàn nhiều quận - huyện, những công việc đã triển khai cho đến nay chỉ là kết quả bước đầu, nhiệm vụ trước mắt còn hết sức nặng nề.
Để đảm bảo dự án hoàn thành hoàn thành dự án vào năm 2025, chào mừng 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, các đơn vị liên quan cần phối hợp chặt chẽ, tiếp tục nỗ lực thực hiện.
Chủ đầu tư phải tập trung chỉ đạo các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng huy động nhân lực, thiết bị thi công, vật tư, vật liệu và có kế hoạch thi công chi tiết, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đặc biệt là các địa phương để đảm bảo hoàn thành dự án theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng công trình, mỹ quan đô thị và an toàn lao động, an toàn vệ sinh môi trường, bảo đảm hiệu quả đầu tư, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.
Các công nhân đang làm việc tại dự án cải tạo môi trường kênh Tham Lương – Bến Cát – Nước Lên.
Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng – Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TpHCM (Chủ đầu tư) cho biết, khi hoàn thành Dự án sẽ giúp hoàn thiện hạ tầng thoát nước cho khu vực phía Tây và phía Bắc Thành phố, cải tạo môi trường, kết nối giao thông, phát triển kinh tế - xã hội cho Thành phố Hồ Chí Minh cũng như những khu vực lân cận.
Một đoạn kênh Tham Lương bị ô nhiễm nặng nề bởi rác thải
"Dự án khi hoàn thành giúp chống ngập và xử lý nước thải cho 7 quận, huyện nằm dọc kênh. Ngoài ra, công trình sẽ làm thay đổi bộ mặt đô thị, góp phần cải thiện đời sống, môi trường cho khoảng 2 triệu dân trong lưu vực rộng gần 15.000 ha", ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng nói.
Hôm nay (19/12/2025), lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 Dự án, công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chính thức diễn ra, với 79 điểm cầu kết nối trên toàn quốc.
Hãy tưởng tượng về một buổi sáng, khi cả một quốc gia cùng nhấn nút "khởi động" cho tương lai. Điều tưởng chừng khó tin ấy đã trở thành sự thật vào ngày hôm nay, 19/12/2025.
Thực hiện Chỉ thị số 31 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới, lực lượng CSGT đã đồng loạt ra quân kiểm tra việc chấp hành pháp luật giao thông của học sinh trên cả nước.
Sáng 19/12, Bộ Xây dựng phối hợp với UBND các địa phương Cần Thơ, Cà Mau, An Giang tổ chức lễ khánh thành Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Cần Thơ - Cà Mau (cao tốc Cần Thơ - Cà Mau). Tham dự lễ khánh thành có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.
Trong buổi sáng khánh thành Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tàu bay của 3 hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet và Bamboo Airways lần lượt hạ cánh thành công xuống công trình hạ tầng hàng không trọng điểm của đất nước
Tình trạng hành khách say xỉn gây rối trên máy bay ngày càng gia tăng, trở thành nỗi lo của ngành hàng không. Phần lớn các vụ cãi vã, chống đối hay tấn công tiếp viên đều xuất phát từ rượu bia. Tiếp viên thấy mình không được bảo vệ, hãng bay lại trách sân bay bán rượu tràn lan. Vậy đâu là lời giải?
Trong hành trình phát triển của mỗi vùng đất, có những công trình không chỉ mang ý nghĩa xây dựng, mà còn gửi gắm niềm tin và kỳ vọng của người dân vào tương lai.