Giá xăng tiếp tục giảm
Giá xăng tại kỳ điều hành hôm nay (8/1) được điều chỉnh giảm lần thứ 5 liên tiếp, chỉ còn hơn 18.000 đồng/lít
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Tại đặc khu Phú Quốc, những dự án hạ tầng vừa được đồng loạt khởi công sáng nay gồm: hồ nước Dương Đông 2, khu tái định cư Hàm Ninh và Khu tái định cư Cửa Cạn; tuyến tàu điện đô thị đầu tiên của Phú Quốc đang mở ra một giai đoạn phát triển mới cho đảo Ngọc.
Không chỉ hướng tới phục vụ đời sống dân sinh, các công trình còn là bước chuẩn bị quan trọng để Phú Quốc sẵn sàng cho APEC 2027 và mục tiêu trở thành đô thị biển đảo hiện đại.
Video: Đường tỉnh ĐT975 - tuyến tàu điện đô thị LRT - Đại lộ Apec
Sáng nay (19/12), khi nắng vừa lên trên đảo Ngọc, không khí tại đặc khu Phú Quốc trở nên đặc biệt. Cờ hoa rực rỡ, tiếng máy móc chuẩn bị thi công hòa cùng bước chân người dân hân hoan đến tham dự Lễ khởi công các công trình, dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Đây không chỉ là một sự kiện hành chính, mà còn là thời khắc đánh dấu niềm kỳ vọng mới của Phú Quốc – hòn đảo đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ.
Ba trong số các dự án được khởi công trong dịp này gồm: Hồ nước Dương Đông 2, Khu tái định cư Hàm Ninh và Khu tái định cư Cửa Cạn đều gắn chặt với đời sống người dân. Với nhiều hộ dân trên đảo, đây không phải là những khái niệm quy hoạch xa xôi, mà là câu chuyện rất gần của sinh hoạt hằng ngày, của nước sinh hoạt, của chỗ ở ổn định, của việc đi lại thuận tiện.
Bà Nguyễn Thị Sáu, người dân ở Dương Đông, chia sẻ: “Mấy năm nay khách du lịch đông, nhà cửa xây nhiều, mình cũng lo chuyện nước sinh hoạt. Nghe làm thêm hồ nước, bà con mừng lắm, mong sao sau này không còn cảnh thiếu nước mùa khô".
Không riêng bà Sáu, nhiều người dân cho rằng việc đầu tư hồ nước Dương Đông 2 không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt, mà còn là bước chuẩn bị lâu dài cho một Phú Quốc phát triển bền vững. Trong lộ trình ấy, khu tái định cư Hàm Ninh, Cửa Cạn được người dân trông đợi như một “điểm tựa an cư”.
Nhiều gia đình từng gắn bó với biển, với nghề chài lưới, nay phải thích nghi với nhịp sống đô thị đang mở rộng:
"Có chỗ ở ổn định thì bà con mới yên tâm làm ăn. Phú Quốc phát triển, mình cũng mong được sống đàng hoàng, không phải lo dời nhà, lo đất đai nữa".
"Bà con ai cũng mừng hết, có cơ sở hạ tầng tốt, mình làm ăn sẽ tốt hơn".
Điểm nhấn đặc biệt trong sự kiện sáng nay chính là việc khởi động tuyến tàu điện đô thị đầu tiên tại Phú Quốc. Với tổng vốn đầu tư gần 9.000 tỷ đồng, dự án được xem là bước ngoặt về giao thông, mở ra hình ảnh một Phú Quốc hiện đại, đồng bộ. Anh Lê Hoàng Minh, tài xế taxi lâu năm tại Phú Quốc, bày tỏ:
"Giờ cao điểm hay mùa du lịch, đường đông lắm. Nếu có tàu điện chạy từ sân bay vô trung tâm thì vừa tiện cho khách, vừa đỡ kẹt xe. Tài xế tụi tôi cũng mừng, vì giao thông thông thoáng thì làm ăn mới lâu dài".
Theo quy hoạch, tuyến tàu điện dài gần 18 km, kết nối trực tiếp từ Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc đến Trung tâm hội nghị APEC. Không chỉ phục vụ đi lại thường ngày, tuyến tàu này còn đóng vai trò đặc biệt quan trọng khi Phú Quốc được chọn là nơi đăng cai Hội nghị cấp cao APEC 2027, một sự kiện đối ngoại lớn, thu hút sự quan tâm của khu vực và thế giới.
Ông Nguyễn Thanh Phong – Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, địa phương sẽ chỉ đạo triển khai các dự án phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc với tinh thần quyết tâm, tích cực, khẩn trương nhất, tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật.
Phát biểu tại buổi lễ sáng nay, ông Nguyễn Thanh Phong – Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh: "Quan điểm xuyên suốt của tỉnh là đảm bảo tiến độ, chất lượng, môi trường, gắn phát triển kinh tế với quốc phòng, an ninh, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, gây thất thoát, tham nhũng, lợi ích nhóm…"
Từ những dự án được khởi công, khởi động hôm nay, Phú Quốc đang từng bước khởi động chính tương lai của mình hướng tới APEC 2027 và xa hơn là một hòn đảo phát triển bền vững, hiện đại, nhưng vẫn giữ trọn hồn cốt của biển đảo phương Nam.
Giá xăng tại kỳ điều hành hôm nay (8/1) được điều chỉnh giảm lần thứ 5 liên tiếp, chỉ còn hơn 18.000 đồng/lít
Khoảng 7h sáng nay (08/01/2026), tại ngã ba đường Cầu Giấy – Nguyễn Văn Huyên (Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và xe bán tải, khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ.
Với Nghị định 282, quy định pháp luật không còn giới hạn xử phạt theo mốc thời gian, mà tập trung vào việc hành vi đó gây tiếng ồn, ảnh hưởng đến cộng đồng hay không. Đây được đánh giá là bước ngoặt pháp lý trong lĩnh vực quản lý trật tự đô thị, tháo gỡ những bất cập đã tồn tại nhiều năm qua.
Ùn tắc giao thông – câu chuyện không mới, nhưng luôn là nỗi ám ảnh thường trực của người dân Thủ đô, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố, các nút giao trọng điểm trong giờ cao điểm.
Những ngày này trên những cung đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông, không chỉ có nhịp độ hối hả của những bánh xe lăn, mà còn là nhịp đập của "bộ não" công nghệ đang dần hoàn thiện.
Giảm tai nạn giao thông không chỉ bằng xử phạt, mà cần đổi mới tư duy tổ chức giao thông. Phân làn theo tốc độ, kiểm soát xe lớn, tách dòng phương tiện và rà soát điểm đấu nối nguy hiểm sẽ giúp dòng xe thông suốt, bảo vệ người yếu thế...
Theo Thông tư 152/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính, người đại diện hộ, cá nhân kinh doanh có thể tự ghi chép sổ sách kế toán hoặc bố trí người làm kế toán hoặc thuê dịch vụ kế toán.