Giá xăng tiếp tục giảm
Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm giá các mặt hàng xăng dầu.
Nghe nội dung chi tiết tại đây:
Thiếu nhân lực khi mở cửa kinh tế trở lại đang được xem là vấn đề hiện hữu đối với các doanh nghiệp. Theo ông Phạm Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM, đây là thách thức rất lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp khi mở cửa kinh tế trở lại:
"Vấn đề nhân lực hiện nay là khó khăn đối với các doanh nghiệp . Hiện có tới hơn 30% lao động các tỉnh đã kiếm việc làm khác. Nếu bây giờ sản xuất lại, kêu gọi các lao động này vào cũng sẽ rất khó, thậm chí thiếu hụt cả những lao động mà chúng ta đã qua đào tạo".
Trong đó, các doanh nghiệp FDI còn gặp khó khăn với vấn đề nhập cảnh và việc gia hạn hoặc cấp giấy phép lao động cho chuyên gia người nước ngoài.
Nhận định về thị trường lao động Việt Nam sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, bà Nguyễn Thị Lan Hương, nguyên viện trưởng Viện Khoa học lao động xã hội (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) cho biết, thời gian vừa qua có một sự di chuyển lao động lớn:
"Đặc biệt là nhóm người lao động di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương đang phát triển để quay trở về địa phương do dịch bệnh. Vì vậy, khi sản xuất phục hồi sẽ gây ra những khó khăn nhất định bởi vì cung lao động bị giảm, mà ở đây là giảm theo kiểu giảm sốc, giảm đột ngột nên có khả năng không đáp ứng được cầu về lao động ngay".
Mặt khác, các vấn đề lưu thông chưa được thống nhất giữa các địa phương cũng khiến dòng chảy hàng hoá bị tắc nghẽn, tác động xấu đến doanh nghiệp, vốn đã chịu nhiều tổn thương sau bốn lần dịch bệnh. Ông Phạm Ngọc Hưng cho biết thêm:
"Doanh nghiệp kẹt cứng về vấn đề logistics, bởi chủ trương, chính sách của mỗi tỉnh, mỗi địa phương có sự không đồng bộ khiến nguồn nguyên, vật liệu đến xí nghiệp bị kẹt, hoặc khi có hàng hóa thì không thể đưa đến nơi phân phối".
Ngoài ra, dòng tiền cũng đang là vấn đề khó khăn đối với các doanh nghiệp bởi nguồn vốn được xem là giúp doanh nghiệp duy trì sự sống. Tuy nhiên, sau gần 3 tháng kinh tế đóng băng, nhiều doanh nghiệp đã gần như cạn kiệt nguồn vốn khi doanh thu không có nhưng các khoản trả cố định vẫn phải đều đặn đóng.
Bên cạnh đó, TS Phạm Tất Thắng, Nghiên cứu viên cao cấp của Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương (Bộ Công Thương) chia sẻ, dù hiện nay các doanh nghiệp mong muốn nhanh chóng mở cửa trở lại đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, song cũng cần đảm bảo phòng chống dịch:
"Các doanh nghiệp hiện nay mong muốn mở cửa trở lại nhưng đi kèm với việc mở cửa trở lại là hàng loạt những biện pháp đảm bảo an toàn. Thì cần phải xét nghiệm thôi, nhưng đây cũng là gánh nặng đối với các doanh nghiệp vì chi phí xét nghiệm quá lớn".
Đặc biệt, theo PGS.TS Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, không chỉ có doanh nghiệp trong nước mà ngay cả các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài cũng mong muốn, Việt Nam cần nhanh chóng phục hồi sản xuất:
"Gần đây các Hiệp hội đầu tư nước ngoài cũng đã có ý kiến nếu Việt Nam không nhanh chóng phục hồi sản xuất thì các đơn đặt hàng nhiều khả năng sẽ bị chuyển sang các nước khác. Điều này sẽ ảnh hưởng đến đầu tư nước ngoài vào Việt Nam".
Những rào cản lớn này hiện khiến cho nhiều doanh nghiệp rất thận trọng trước cơ hội kinh tế mở lại. Do đó, cần những giải pháp gì nhằm tháo gỡ những khó khăn này để doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh?

Tin tức trong nước và quốc tế
# Bộ Tài chính vừa ban hành hướng dẫn triển khai hóa đơn điện tử, đồng thời yêu cầu cơ quan thuế có giải pháp chuyển đổi dần sang áp dụng hóa đơn điện tử.
Và mới đây, Bộ Tài chính tiếp tục yêu cầu giám sát thị trường trái phiếu DN, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.
# Theo Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm hàng điện thoại và linh kiện tiếp tục khả quan, thu về tới hơn 35 tỷ USD tính từ đầu năm.
Ngoài ra, tổng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và thị trường CPTPP cũng tích cực khi đạt 7,9 tỉ USD tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái.
# CBRE dự báo, bước sang tháng 10 nếu TPHCM dần mở cửa, thị trường BĐS khởi sắc hơn, tổng số căn hộ được mở bán tại Tp.HCM trong năm nay là khoảng 13.000 căn.
Tuy nhiên, ở loại hình biệt thự biển, trong tháng qua chỉ ghi nhận 2 dự án mở bán, cung cấp ra thị trường 47 căn, tỷ lệ tiêu thụ trên nguồn cung đạt 6%.

# Nhiều siêu thị điện máy đang tung nhiều chương trình khuyến mãi nhằm kích cầu mua sắm, đẩy hàng tồn. Đặc biệt, một số mẫu tivi màn hình lớn được giảm tới hơn 50%, nhưng sức mua rất yếu.
Ngoài ra, một số hệ thống điện thoại đã bắt đầu cho người dùng đặt trước sản phẩm Iphone13. Dự kiến, hàng sẽ về từ cuối tháng 9, với mức giá chênh lệch 2-3 triệu đồng ở các cửa hàng bán lẻ khác nhau.
# Đảng Dân chủ Mỹ vừa cho biết sẽ để ngỏ khả năng phải thu hẹp quy mô dự luật chi tiêu xã hội trị giá 3.500 tỷ USD của Tổng thống Joe Biden.
Còn tại Trung Quốc, sự sụp đổ của cty BĐS Evergrande có thể sẽ là bài kiểm tra lớn nhất mà hệ thống tài chính của Trung Quốc phải đối mặt trong nhiều năm trở lại đây.
# Hiệp định Thương mại tự do Campuchia-Hàn Quốc sẽ được Bộ trưởng Thương mại hai nước chính thức ký kết vào tháng 10 tới.
Cũng tại ĐNÁ, Thái Lan dự kiến sẽ đề xuất nâng tỷ lệ trần nợ công trên GDP lên 70% để nước này có thể vay thêm 66 tỷ USD để giúp phục hồi kinh tế.
# Dự báo, Ấn Độ có thể chiếm tới 45% tổng lượng gạo xuất khẩu toàn cầu vào trong năm nay, khi năng lực xếp dỡ tại các cảng được mở rộng.
Và Moody’s vừa điều chỉnh dự báo tương lai thị trường kim loại từ "tích cực" sang "ổn định", song chưa chắc chắn giá sẽ tiếp tục tăng hay không.

Thị trường chứng khoán
# Kết thúc, VN-Index giảm hơn 2 điểm xuống 1.350 điểm. Toàn sàn có 197 mã tăng, 234 mã giảm và 29 mã đứng giá.
# Đáng chú ý, Các cổ phiếu ngân hàng đóng góp tích cực trong phiên đầu tuần là VCB, VIB, TCB, MBB, ACB, LPB, OCB, VPB. Trong khi đó, GAS, GVR, VHM đều góp hơn 1 điểm giảm, MSN, HPG, SAB là các mã nằm ở những vị trí tiếp theo ở nhóm đóng góp giảm.
# Theo Ssi Reseach, Thanh khoản thị trường giảm so với phiên trước, tổng khối lượng khớp lệnh đạt 29.250 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,6%, trong đó, giá trị khớp lệnh trên HoSE cũng giảm 3,2% xuống 22.927 tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng hơn 56 tỷ đồng trên HoSE trong phiên này.
Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm giá các mặt hàng xăng dầu.
Thời gian gần đây, tại TP. Cần Thơ, trung tâm của vùng ĐBSCL, đang xuất hiện một thực trạng khiến nhiều người dân bức xúc, đó là tình trạng các biển "Cấm đậu xe” được gắn tùy tiện, thậm chí một số nơi còn dùng để xí chỗ...
Vụ va chạm mạnh giữa xe cứu thương và xe đầu kéo trên đường dẫn vào trạm dừng nghỉ trên cao tốc TPHCM – Long Thành - Dầu Giây đã thiêu rụi xe cứu thương và làm 3 người tử vong.
Hôm nay (19/12/2025), lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 Dự án, công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chính thức diễn ra, với 79 điểm cầu kết nối trên toàn quốc.
Riêng năm 2025, Hà Nội khởi công 7 cây cầu bắc qua sông Hồng, trong đó có những cây cầu có vị trí rất trọng yếu, như cầu Tứ Liên, cầu Ngọc Hồi, cầu Trần Hưng Đạo,...Đến thời điểm này, tiến độ các dự án ra sao? Khi được đưa vào sử dụng sẽ góp phần tăng kết nối, giảm ùn tắc như thế nào?
Hàng loạt các công trình, dự án giao thông được khởi công và khánh thành đợt này có ý nghĩa ra sao? Giúp tạo động lực thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong kỷ nguyên mới như thế nào?
Trung tuần tháng 12/2025, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã ban hành một lệnh cấm chưa từng có – Đó là không cấp phép thi công đào lòng đường vỉa hè trong thời gian ô nhiễm không khí chạm ngưỡng “nguy hại” (biểu thị màu thang đo màu nâu hoặc màu tím).