Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Học sinh tử vong vì rơi khỏi xe đưa đón: Tài xế không có GPLX phù hợp và chở quá quy định

Phóng viên - 23/11/2021 | 14:24 (GTM + 7)

Ban ATGT tỉnh Sơn La cho hay, qua điều tra của cơ quan chức năng xác định, tài xế chưa có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe điều khiển. Đặc biệt, chiếc xe chở quá số người quy định.

Hiện trường vụ việc 4 học sinh văng ra khỏi xe bị bung cửa, 1 em tử vong. Ảnh: VOV
Hiện trường vụ việc 4 học sinh văng ra khỏi xe bị bung cửa, 1 em tử vong (Ảnh: VOV)

Liên quan đến vụ tai nạn ô tô 16 chỗ đang lưu thông tại Sơn La bất ngờ bị bung cửa khiến 4 học sinh bị văng ra ngoài ngày 22/11, khiến 1 em tử vong tại chỗ và 3 em khác bị thương. Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có văn bản báo cáo Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) về thông số kỹ thuật và tình trạng kiểm định của phương tiện trong vụ tai nạn này.

Cụ thể, qua điều tra, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, ô tô khách bị tai nạn mang BKS: 26B – 007.01V, mang nhãn hiệu FORD, sản xuất năm 2005 tại Việt Nam. Chủ xe theo giấy đăng ký xe thuộc Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Phú An, có trụ sở tại Tổ 1, P. Quyết Tâm, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La. Số người cho phép chở là 16 người; xe được kiểm định lần gần nhất ngày 9/9/2021 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2601D – tỉnh Sơn La, có hạn kiểm định đến hết ngày 8/12/2021.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng giao Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2601D tại tỉnh Sơn La trực tiếp đến hiện trường để phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết hậu quả và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Chiếc xe 16 chỗ đưa đón học sinh trong vụ tai nạn. (Ảnh: TTXVN
Chiếc xe 16 chỗ đưa đón học sinh trong vụ tai nạn (Ảnh: TTXVN)

Trước đó, khoảng 11h ngày 22/11, tại bản Mâm, xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến một học sinh tử vong tại chỗ.

Vào thời điểm trên, chiếc xe đưa đón học sinh 16 chỗ, biển kiểm soát 26B-007.01 đang chở các học sinh sau giờ tan học về thì bất ngờ rơi cánh cửa khiến 4 học sinh bị văng ra ngoài. Hậu quả, em L.T.T.Q, học sinh Trường THCS Chiềng Sơ (xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã) tử vong tại chỗ và 3 học sinh khác bị thương.

Ngay trong sáng 23/11, Ban ATGT tỉnh Sơn La cho hay, qua điều tra của cơ quan chức năng xác định, tài xế chưa có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe điều khiển. Đặc biệt, chiếc xe chở quá số người quy định.

Được biết, ông Lò Văn Xịch (46 tuổi, trú xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã) là tài xế điều khiển phương tiện 16 chỗ chở theo 19 học sinh (vượt quá 3 người theo quy định).

Tags:
Ý kiến của bạn
Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Mới đây, đã có đề xuất nghiên cứu xây dựng 3 tuyến tàu điện không ray chạy trên vành đai 3 và đại lộ Thăng Long để giải quyết ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của loại phương tiện này.

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ là việc quy định lực lượng chức năng có thể được thực hiện quyền truy đuổi để ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm.

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Cầu Ông Lãnh bắc ngang kênh Bến Nghé nối liền quận nhất và quận tư đã quá quen thuộc với người dân TP.HCM. Cây cầu này được xây dựng lại nhiều lần nhưng không đổi tên. Cầu Ông Lãnh cũng là tên khu chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn từng tồn tại hơn một thế kỷ và đã bị xóa sổ.

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Một ngã tư giữa lòng thủ đô, mặt đường đẹp, rộng rãi, hệ thống đèn tín hiệu hoạt động bình thường, tuy nhiên thường xuyên xung đột, hỗn loạn, thậm chí trở thành nỗi ám ảnh với không ít người mỗi khi đi qua.

Dự án mì gõ 0 đồng

Dự án mì gõ 0 đồng

Một quán mì gõ ở TPHCM, chỉ mở từ 19h vào hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần. Điều đáng nói ở đây là quán luôn đông nghịt thực khách ghé thăm, bởi chi phí một tô mì gõ chỉ có giá 0 đồng.

Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu xuống vùng thấp nhất 2 tuần

Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu xuống vùng thấp nhất 2 tuần

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đóng cửa hôm qua với diễn biến phân hoá.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

// //