Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Hậu Covid, ngành ngân hàng cần thúc đẩy ứng dụng công nghệ

Phóng viên - 16/06/2020 | 20:17 (GTM + 7)

Theo các chuyên gia, các ngân hàng nên tính tới việc củng cố nền tảng và chuyển dịch số, và Covid 19 là cơ hội tốt để các ngân hàng có sự bứt phá mạnh mẽ

Chỉ số chứng khoán Nikkei được niêm yết tại Tokyo ngày 16/6. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Mời các bạn nghe nội dung chi tiết tại đây:

Cập nhật thông tin trong nước và quốc tế

# Giá vàng trong nước và thế giới sáng nay đồng loạt quay đầu tăng nhẹ, chứng khoán châu Á hồi phục mạnh mẽ trong phiên chiều 16/6 sau thông tin về gói cho vay khổng lồ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), cho đến dự báo Thương mại quốc tế có thể sụt giảm 20% trong năm 2020 do dịch Covid-19 mà hội nghị Liên Hiệp Quốc về thương mại và phát triển vừa đưa ra. Cũng theo công bố này, dòng vốn FDI toàn cầu sẽ giảm 40% do dịch COVID-19. 

# Mỹ - Trung Quốc đã đạt đồng thuận về việc nối lại các chuyến bay thương mại. Theo đó, mỗi bên thực hiện 4 chuyến bay/tuần giữa hai nước.

# Hãng gọi xe Grab sẽ cắt giảm 360 lao động, tương đương 5% nhân viên bởi Covid - “khủng hoảng lớn nhất” mà Grab đối mặt trong vòng 8 năm thành lập.

# Bất chấp những khó khăn từ đầu năm, một số mặt hàng nông sản của Việt Nam vẫn có giá trị xuất khẩu tăng, giá trị xuất siêu đạt gần 3,3 tỷ USD.

# Khảo sát mới nhất của Tổ chức thẻ Visa về hành vi thanh toán của người tiêu dùng cho thấy, người tiêu dùng Việt Nam đang có xu hướng giảm sử dụng tiền mặt. 

Diễn biến thị trường chứng khoán

# Ngay khi mở cửa phiên sáng nay 16/6, VN-Index bất ngờ bật tăng mạnh trở lại mốc 850 điểm, tương ứng tăng hơn 17 điểm. Trong phiên chiều, đà tăng cũng như thanh khoản thị trường đã chậm lại một phần. Tuy nhiên, với phiên tăng tích cực này, VN-Index gần như lấy lại những gì đã mất trong phiên trước đó. Đóng cửa, với 307 mã tăng và 94 mã giảm, VN-Index tăng 2,84% lên 856,13 điểm.

# Nhóm cổ phiếu họ Vingroup đóng vai trò dẫn dắt thị trường phiên hôm nay. Ngay khi thông tin chính thức được đưa ra là nhóm nhà đầu tư nước ngoài do quỹ Kohlberg Kravis Roberts (KKR) dẫn đã bỏ ra hơn 15.000 tỷ đồng (650 triệu USD) để sở hữu hơn 6% cổ phần VHM, cả 3 cổ phiếu VHM, VRE vfa VIC đều bật tăng mạnh.

# Ở nhóm cổ phiếu thị trường, ROS đã tăng trở lại 3.100 đồng (+4%), qua đó chấm dứt chuỗi 4 phiên giảm liên tiếp, khớp lệnh hơn 13 triệu đơn vị.

# Trên sàn HNX và UPCoM, đà tăng tích cực cũng được duy trì trong suốt phiên giao dịch, song đều ghi nhận sự sụt giảm về thanh khoản. 

Ảnh minh họa

Hậu Covid, ngành ngân hàng cần thúc đẩy ứng dụng công nghệ

Trong 5 tháng đầu năm, tăng trưởng tín dụng toàn nền kinh tế chỉ tăng gần 2%, thấp hơn rất nhiều so với những năm trước. Bên cạnh đó, nếu doanh nghiệp không sớm phục hồi, ngành ngân hàng sẽ phải đối mắt với việc nợ xấu tăng mạnh khi ước tính có đến 2 triệu tỷ đồng dư nợ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Theo ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Phân tích, công ty chứng khoán Yuanta, điều này là tất yêu do tác động của dịch Covid-19: Nhu cầu của khách hàng giảm, các ngân hàng triển khai giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp như cơ cấu thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí… Đó là chưa kể một bộ phận không nhỏ doanh nghiệp đang là khách hàng tốt của ngân hàng thì nay khả năng tài chính của họ bị suy yếu đi.

Tuy nhiên, cũng tiết lộ tại cuộc họp cổ đông, lãnh đạo các ngân hàng cho biết vẫn đang nỗ lực duy trì được kết quả kinh doanh khá khả quan trong những tháng đầu năm dù bối cảnh khó khăn, trong đó, có ngân hàng đã hoàn thành được hơn 50% kế hoạch năm sau 5 tháng như: SHB lãi trước thuế hơn 1.300 tỷ sau 5 tháng, hoàn thành 40% kế hoạch năm, Sacombank ghi nhận lợi nhuận 5 tháng hơn 1.300 tỷ, hoàn thành hơn 50% kế hoạch năm.

Mặc dù vậy, để chuẩn bị cho sự tăng trưởng mạnh mẽ hơn thời gian tới, ngân hàng cần phải có chiến lược dài hơi: Khi kinh tế bắt đầu quay trở lại hoạt động bình thường, đây là thời điểm mà các ngân hàng cần phải đẩy nhanh mức tăng trưởng tín dụng để kích thích tăng trưởng, ông Minh nói.

Ngoài ra, theo chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh, các ngân hàng nên tính tới việc củng cố nền tảng và chuyển dịch số, và Covid 19 là cơ hội tốt để các ngân hàng có sự bứt phá mạnh mẽ: Các ngân hàng cần hướng đến việc phục vụ khách hàng đa kênh và trải nghiệm một cửa, với tốc độ nhanh nhất. Đồng thời, nên tiếp tục đầu tư lớn cho đội ngũ nhân sự, công nghệ thông tin và cho các dịch vụ sản phẩm mới, để tiến nhanh, tiến chắc trên thị trường.

Hiện trong hệ thống các ngân hàng vẫn còn nhiều ngân hàng có công nghệ khá lạc hậu. Bản thân ngân hàng cần phải đẩy mạnh và nâng cấp hệ thống và đặc biệt là ứng dụng công nghệ trong xử lý dịch vụ cho khách hàng, mở rộng hơn các kênh khách hàng tiềm năng trong tương lai. 
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khoác áo mới lung linh ánh sáng, kết hợp với các tác phẩm nghệ thuật giống như một đường "hầm thủy cung".

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 đầu tiên tại Việt Nam sẽ ra đời vào tháng 9

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 đầu tiên tại Việt Nam sẽ ra đời vào tháng 9

Đây là sản phẩm được ra đời từ quá trình hợp tác quốc tế giữa Việt Nam với Diễn đàn Kinh tế thế giới và sẽ là trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 thứ 19 trên toàn thế giới

Hà Nội: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5

Hà Nội: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5

Đến thời điểm này các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã sẵn sàng các phương án, kế hoạch để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Những bất cập trong các thủ tục bàn giao lẫn việc thanh toán chi phí quản lý vận hành cho đơn vị phụ trách đã khiến tuyến đường này gặp nhiều khúc mắt khi bị cắt điện tại các nút giao lớn hay nghiêm trọng hơn là đứng trước nguy cơ không có đơn vị quản lý vận hành, bảo trì bảo dưỡng.

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

21 nghìn chiếc xe đạp thồ, hơn 3 vạn lượt dân công hỏa tuyến- trong số 26 vạn dân công cả nước, đã cùng với phương tiện vận tải cơ giới, vượt núi cao, vực sâu, đưa 25 nghìn tấn vũ khí, lương thực thực phẩm vào phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.

Làm đường sắt đô thị trên làn BRT, có hợp lý?

Làm đường sắt đô thị trên làn BRT, có hợp lý?

Thông tin Hà Nội sẽ thay buýt nhanh BRT bằng đường sắt đô thị đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Liệu Hà Nội có nên “khai tử” buýt nhanh BRT ở thời điểm hiện tại? Ai chịu trách nhiệm khi xóa bỏ dự án nghìn tỷ này? Lựa chọn lần này của Thành phố là đường sắt đô thị sẽ đi về đâu?

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Gần đây VOV Giao thông liên tiếp nhận được phản ánh của người dân Hà Nội về việc họ sẵn sàng di dời khỏi các chung cư cũ để cải tạo, xây mới, tuy nhiên điều khiến họ lo ngại nhất là thời gian xây dựng thường kéo dài, gây phiền hà và đảo lộn cuộc sống.

// //