Hà Nội: Sẽ hoàn thành mục tiêu tiêm chủng nếu không phải chờ vaccine
Phóng viên - 12/09/2021 | 9:50 (GTM + 7)
Hà Nội đang triển khai chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử, bắt đầu từ ngày 9/9. Sau vài ngày triển khai, cách tổ chức tại các điểm tiêm đang ngày càng bài bản, hiệu quả hơn.
Với tiến độ này, mục tiêu hoàn thành bao phủ mũi 1 cho toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên trước ngày 15/9 hoàn toàn có thể thực hiện được, nếu như không phải... chờ vaccine.
Nghe nội dung chi tiết tại đây:
Ngay sau khi tiếp nhận thêm vaccine, UBND phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã khẩn trương triển khai đợt tiêm với quy mô lớn. Trao đổi với PV VOVGT ngày 11/9, Chủ tịch UBND phường Yên Sở, ông Trương Thành Tâm cho biết, phường đặt mục tiêu tiêm từ 1.500 đến 2.000 liều, chia đều cho các tổ dân phố và một số địa bàn dân cư trên cơ sở số lượng người đăng ký:
"Sau khi triển khai đã tiêm được cho 500 người rồi, hôm nay tiếp tục vừa xét nghiệm vừa tiêm, dự kiến ngày hôm nay sẽ tiêm được 1.500 liều, người phục vụ cơ bản ổn, đi vào dây chuyền".
Bà Nguyễn Thị Hương Chà, Chủ tịch UBN phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cũng cho hay, từ ngày 9/9, khi bắt đầu chiến dịch tiêm chủng, UBND phường Xuân Tảo đã huy động cán bộ xã và người nhà, nhân viên y tế của các phòng khám trên địa bàn để tổ chức 4 điểm tiêm liên tục. Đến ngày hôm qua 11/9, đã có khoảng 70% đối tượng đủ điều kiện được tiêm mũi 1:
"Có những tổ hôm nay chỉ báo còn có 2 người, có tổ báo còn 10 người, độ phủ rộng đạt khoảng 70%. Số người chưa tiêm còn khoảng 4.000 người. Nếu có vaccine tôi khẳng định sẽ hoàn thành".
Phường Phú Đô quận Nam Từ Liêm có khoảng 11 nghìn người trên 18 tuổi đủ điều kiện tiêm vaccine COVID-19. ông Lê Văn Chư, Phó chủ tịch UBND phường Phú Đô cho hay, ngay trong ngày 10/9 đã có 3.000 người dân được tiêm, con số dự kiến trong ngày 11/9 ước đạt 4.000 người:
"Quan trọng là vấn đề vaccine phân bổ còn phường đặt mục tiêu phủ sóng mũi 1 cho người dân trên địa bàn trước 15/9. Mong muốn là được phân bổ vaccine kịp thời để phường xây dựng kế hoạch tiêm cho người dân".
Tại địa bàn xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất, ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ tịch UBND xã cho biết, mỗi ngày xã tiêm được từ 400-500 liều. Hiện lực lượng chức năng của xã đang tích cực vận động một số người dân còn e ngại tiêm vaccine:
"Đến nay chúng tôi cho rà soát nốt, bởi trong quá trình làm danh sách có thiếu sót nên chúng tôi thông báo ai chưa tiêm thì yêu cầu tiêm nốt. Bên cạnh đó có một số người không tiêm, như cụ già yếu là gia đình không muốn tiêm thì chúng tôi đang tuyên truyền, vận động cho tiêm".
Ông Nguyễn Trường Giang, chánh văn phòng UBND huyện Thạch Thất cho biết, để đẩy mạnh việc tiêm vaccine cho nhân dân, huyện được tiếp nhận 100 giáo viên, sinh viên của trường cao đẳng Y Hải Phòng về hỗ trợ. Trong ngày 10/9 đã tiêm được hơn 11 nghìn liều vaccine, huyện đang chờ Thành phố phân bổ tiếp vaccine để sáng nay 12/9 triển khai tiêm ngay:
"Với số lượng vaccine dự kiến Thành phố cấp cho huyện là hơn 14 nghìn liều thì chúng tôi sẽ triển khai tiêm để đảm bảo đúng theo thời gian Thành phố giao. Tùy thuộc vào lượng vaccine Thành phố cấp, nếu vaccine được cấp đủ thì chúng tôi cam kết đảm bảo đúng tiến độ".
Theo số liệu của Trung tâm phòng chống bệnh tật (CDC) Hà Nội, đến nay, Thành phố đã tiêm được gần 3,72 triệu mũi trong tổng số hơn 5,7 triệu người trên 18 tuổi, đạt 73%. Còn theo Cổng thông tin Tiêm chủng quốc gia, Hà Nội đã tiêm được hơn 4,83 triệu liều. Nếu theo số liệu của Cổng thông tin Tiêm chủng quốc gia, sẽ còn gần 1 triệu người chưa được tiêm.
Tuy nhiên, con số này sẽ lên tới gần 2 triệu người nếu tính theo số liệu cập nhật của CDC Hà Nội. Với khả năng tiêm cao nhất lên đến khoảng 400 nghìn liều/ngày, Hà Nội sẽ phải mất từ 3- 5 ngày mới có thể hoàn thành mục tiêu tiêm cho toàn bộ người dân Hà Nội vào 15/9.
Trước băn khoăn này, ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc CDC Hà Nội cho hay, hiện, nguồn nhân lực cho tiêm chủng mới chỉ sử dụng khoảng 70 % nên vẫn có thể hoàn thành mục tiêu đề ra, nhưng với điều kiện có đủ vaccine:
"Bây giờ vẫn đang tiêm được hơn 300 nghìn liều/ngày, nếu có đủ có thể lên tới 500 nghìn liều. Vấn đề mấu chốt là không có vaccine đủ, nếu có đủ sẽ đẩy tiến độ và vẫn sẽ đạt được tiến độ là đến 15/9".
Như vậy về tiến độ và năng lực tiêm chủng, Hà Nội hoàn toàn có đạt mục tiêu bao phủ mũi 1 cho toàn bộ người từ 18 tuổi trở lên đủ điều kiện tiêm chủng nếu như được cấp đủ vaccine.
Theo thông tin trên Cổng thông tin tiêm chủng Quốc gia, Hà Nội dự kiến được phân bổ 11,37 triệu liều vaccine để tiêm cho 5,7 triệu người, con số đã phân bổ thực tế tính đến hôm qua (11/9) là khoảng 5,5 triệu liều.
Trước đó Đại diện Bộ Y tế cũng khẳng định, đến 15/9, toàn bộ người dân Hà Nội trên 18 tuổi sẽ được tiêm vaccine COVID-19.
Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Xe điện loại từ 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu vực nội đô thành phố. Với mục đích bảo vệ môi trường, hướng tới giao thông xanh, điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.
Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.
Sau khi Luật Giá được Quốc hội thông qua, hiện Bộ Tài chính đang xây dựng và hoàn thiện Nghị định thi hành Luật Giá nhằm sớm đưa Luật vào cuộc sống. Tuy nhiên, quy định liên quan tới kê khai giá trong Nghị định này đang khiến nhiều doanh nghiệp băn khoăn bởi có điểm bất hợp lý, gây khó cho doanh nghiệp.
Hôm nay (22/4), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng cho 15 tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia, giá tham chiếu 81,8 triệu đồng/lượng.
Số liệu Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, kết thúc tuần giao dịch 15 – 21/4, mặc dù giá hàng hoá biến động rất mạnh nhưng các mức tăng, giảm trái chiều khiến chỉ số MXV-Index chỉ nhích nhẹ 0,05% so với tuần trước đó, lên mức 2.329 điểm. Tuy nhiên, đây vẫn là vùng đỉnh trong 7 tháng qua.
Việc chăm lo giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là đối tượng thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp luôn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm và được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.