Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Đã tìm thấy 14 thi thể cán bộ chiến sĩ bị vùi lấp ở Quảng Trị, sẽ cứu nạn xuyên đêm

Phóng viên - 18/10/2020 | 16:31 (GTM + 7)

Đến 16h45 ngày 18/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy 14 thi thể trong số 22 cán bộ, chiến sĩ của Đoàn kinh tế quốc phòng 337 (Quân khu IV) bị núi lở vùi lấp ở xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá (Quảng Trị).

Xe múc san gạt đất đá mở đường
Xe múc san gạt đất đá mở đường

Diễn biến cuộc tìm kiếm

16h45: Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - cho biết, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy 14 thi thể cán bộ, chiến sỹ trong vụ sạt lở đất tại thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Các lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn đang dồn nhân lực, vật lực để khắc phục các điểm sạt lở trên tuyến đường vào hiện trường vụ sạt lở đất tại thôn Cợp, xã Hướng Phùng. 

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng cho biết, công tác tìm kiếm các cán bộ chiến sỹ bị mất tích được thực hiện với tinh thần khẩn trương nhất và quyết liệt nhất, nhưng yêu cầu phải đảm bảo an toàn cho lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Lực lượng công binh dẫn theo chó nghiệp vụ đi bộ khoảng 2km từ điểm sạt lở gây tắc đường vào thôn Cợp, xã Hướng Phùng cũng đã vào được hiện trường vụ sạt lở đất. 

Dự kiến sáng 19/10, tuyến đường vào hiện trường sạt lở được thông xe, lực lượng chức năng sẽ đưa thi thể các nạn nhân ra ngoài. Sau đó, dùng xe chuyên dụng đưa về một bệnh viện tại thành phố Đông Hà.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn tiếp tục được tăng cường, vừa tìm kiếm cứu nạn các cán bộ, chiến sỹ bị vùi lấp do sạt lở đất, vừa hỗ trợ người dân lương thực, thực phẩm và vật tư y tế ở những địa bàn bị cô lập. Khó khăn nhất hiện nay là mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và khó khắc phục các điểm sạt lở

---

15h40 ngày 18/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy 12 thi thể trong số 22 cán bộ, chiến sĩ của Đoàn kinh tế quốc phòng 337 (Quân khu IV) bị núi lở vùi lấp ở xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hoá (Quảng Trị).

10h30 sáng 18/10, lực lượng chúc năng đã xác định được 3 cán bộ, chiến sĩ trong tổng 22 chiến sĩ bị đất đá vùi lấp trong khu vực đóng quân của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (huyện Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị).

3 thi thể đầu tiên được lực lượng cứu hộ tìm thấy gồm: Sĩ quan Lê Đức Hải, chủ nhiệm hậu cần Lê Văn Quế và quân nhân chuyên nghiệp Lê Quốc Cường.

11h25, ông Nguyễn Văn Tư - Chánh văn phòng UBND huyện Hướng Hóa, cho biết, lúc 11h20 lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể thứ 4, danh tính nạn nhân được xác định là chiến sĩ Cao Văn Thắng. Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm 19 cán bộ, chiến sĩ còn mất tích. Công tác cứu hộ, cứu nạn vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn do lũ ống có khả năng tiếp tục tràn về.

12h15, ông Nguyễn Văn Tư cho biết lực lượng cứu hộ vừa tìm thấy thi thể thứ 5 trong vụ sạt lở ở xã Hướng Phùng.

12h50, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể thứ 6 lúc 12h45, nạn nhân được xác định tên Nguyễn Cảnh Trung.

13h10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể thứ 7 vào khoảng 12h55. 5 phút sau, thi thể nạn nhân thứ 8 cũng được tìm thấy.

13h40, địa phương đã huy động thêm 5 máy đào, xúc của các công trình gần đó đến phục vụ công tác tìm kiếm.

13h45, hiện trường vụ sạt lở có mưa nặng hạt. Một cán bộ Đoàn 337 viết ra tay thông tin quê quán của một nạn nhân bị vùi lấp để thông báo cho gia đình.

14h17, Chánh Văn phòng UBND huyện Hướng Hóa cho biết đã tìm thấy thi thể thứ 10. 

14h50, tìm thấy thi thể thứ 11, hiện có trên 400 cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị Quân khu 4, Bộ đội biên phòng Quảng Trị, dân quân địa phương và các phương tiện đang trực tiếp tham gia cứu hộ.

Gần một giờ sau đó (15h40), lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể thứ 12. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã khắc phục xong tuyến đường để đưa người vào tiếp cận. Đoàn Sở Chỉ huy tiền phương bắt đầu tiến vào hiện trường vụ sạt lở.

Quảng Trị: Tập trung nhân lực, phương tiện cứu hộ trong vụ sạt lở đất tại Hướng Hoá

Thượng tướng Phan Văn Giang cho biết, tại xã Hướng Phùng huyện Hướng Hoá tỉnh Quảng Trị lại xảy ra sạt lở vùi lấp 20 cán bộ chiến sĩ Đoàn Kinh tế quốc phòng 337.

Hiện Bộ Quốc phòng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn công tác đã lên đường ra Quảng Trị tổ chức tìm kiếm cứu nạn tại Hướng Hoá

Sáng nay (18/10), các Đoàn công tác do lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị dẫn đầu sẽ đến các vùng xung yếu để kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng cứu, với mục tiêu hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Ông Hồ Như Quân, trợ lý tổ chức phòng chính trị, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị
Ông Hồ Như Quân, trợ lý tổ chức phòng chính trị, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị

Phóng viên VOV đang tiếp cận hiện trường cho biết, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đi vào xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị đang bị sạt lở đứt đường, giao thông chia cắt. Khu vực này cách điểm đoàn gặp nạn do sạt lở khoảng 3km và chỉ có thể đi bộ vào.

Hiện Lữ đoàn 384 đang đưa phương tiện, bộ đội vào tham gia cứu hộ.

UBND tỉnh Quảng Trị đã thành lập ngay Sở Chỉ huy tiền phương tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng trực tiếp chỉ huy, cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến, chỉ đạo xử lý các tình huống cần ứng cứu khẩn cấp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam triệu tập và chỉ đạo đội ngũ y tế sẵn sàng để ứng cứu kịp thời những người gặp nạn. Lực lượng Biên phòng, chỉ đạo các đơn vị ứng cứu các sự cố sạt lở đất. Các lực lượng hậu cần trong tư thế sẵn sàng phục vụ.

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị tiếp tục phát hành Công điện hoả tốc của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác trước diễn biến khó lường của mưa lũ.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại điểm nghẽn trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đi vào xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa. Lực lượng cứu hộ đi bộ tiếp cận hiện trường:

---
Việc tiếp cận bị gián đoạn
Việc tiếp cận bị gián đoạn
---
Đất đá sạt trượt rất nguy hiểm
Đất đá sạt trượt rất nguy hiểm
Lực lượng địa phương đã cắt đường không cho người dân qua lại
Lực lượng địa phương đã cắt đường không cho người dân qua lại
Tâm lý sốt ruột được thể hiện rõ trên từng khuôn mặt các chiến sĩ
Các tuyến đường được phỏng tỏa và cảnh báo
Bùn đất nhão nhoét sau mấy ngày liền mưa lớn
Bùn đất nhão nhoét sau mấy ngày liền mưa lớn
Lực lượng cứu hộ chờ lệnh vượt qua đoạn ách tắc
Lực lượng cứu hộ chờ lệnh vượt qua đoạn ách tắc
---
Đi bộ ở những doạn đường còn tốt
Đi bộ ở những đoạn đường còn tốt
Vượt qua đoạn bùn lấy
Vượt qua các đoạn bùn lấy

 

DANH SÁCH 22 CÁN BỘ, CHIẾN SĨ GẶP NẠN Ở HƯỚNG HÓA, QUẢNG TRỊ
1.   Lê Hương Trà – lái xe (SN 27/10/1984). Quê quán: Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

2.   Trần Văn Toàn – lái xe (SN 2/5/1983). Quê quán: Xuân Thành, Yên Thành, Nghệ An.

3.   Nguyễn Văn Thu – lái xe (SN 2/2/1984). Quê quán: Tăng Thành, Yên Thành, Nghệ An.

4.   Lê Đức Thiện – quản lý (SN 28/2/1980). Quê quán: Định Tăng, Yên Định, Thanh Hóa.

5.   Trần Quốc Dũng – nuôi quân (SN 3/4/1984). Quê quán: Cẩm Vịnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

6.   Lê Cao Cường – nhân viên xăng dầu (10/5/1983). Quê quán: Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Nghệ An.

7.   Nguyễn Cao Cường – nhân viên bảo mật (SN 10/2/1977). Quê quán: Cương Gián, Nghi Xuân, Nghệ An.

8.   Nguyễn Cảnh Trung – nhân viên văn thư (SN 9/2/1978). Quê quán: Thượng Sơn, Đô Lương, Nghệ An.

9.   Bùi Đinh Toàn – lái xe (SN 20/10/1970). Quê quán: Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An.

10.  Ngô Bá Văn – nuôi quân (SN 15/7/1974). Quê quán: Thạch Thắng, Thạch Hà, Hà Tĩnh.

11.  Lê Văn Quế - nuôi quân (SN 16/12/1971). Quê quán: Hoằng Trinh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa.

12. Lê Hải Đức – TL doanh trại (SN 7/3/1989). Quê quán: Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình.

13. Phùng Thanh Tùng – TL quân lực (SN 17/12/1979). Quê quán: Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, Nghệ An.

14. Phạm Ngọc Quyết – TL Quân lực (SN 10/12/1977). Quê quán: Quảng Văn, Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình.

15. Cao Văn Thắng – Chiến sỹ (SN 14/9/1997). Quê quán: Hương Liên, Hương Khê, Hà Tĩnh.

16. Lê Tuấn Anh – Chiến sỹ (SN 16/8/2000). Quê quán: Cam Thành, Cam Lộ, Quảng Trị.

17. Nguyễn Anh Duy – Chiến sỹ

18. Phạm Văn Thái – Chiến sỹ (SN 13/2/2000). Quê quán: Hải Thành, TP Đồng Hới, Quảng Bình.

19. Hồ Văn Nguyên – Chiến sỹ (27/12/1998). Quê quán: Hướng Sơn, Hướng Hóa, Quảng Trị.

20. Lê Sỹ Siêu – Chiến sỹ

21. Lê Thế Lĩnh – Chiến sỹ

22. Nguyễn Quang Sơn – Chiến sỹ./.

Tags:
Ý kiến của bạn
Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khoác áo mới lung linh ánh sáng, kết hợp với các tác phẩm nghệ thuật giống như một đường "hầm thủy cung".

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 đầu tiên tại Việt Nam sẽ ra đời vào tháng 9

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 đầu tiên tại Việt Nam sẽ ra đời vào tháng 9

Đây là sản phẩm được ra đời từ quá trình hợp tác quốc tế giữa Việt Nam với Diễn đàn Kinh tế thế giới và sẽ là trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 thứ 19 trên toàn thế giới

Hà Nội: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5

Hà Nội: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5

Đến thời điểm này các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã sẵn sàng các phương án, kế hoạch để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Những bất cập trong các thủ tục bàn giao lẫn việc thanh toán chi phí quản lý vận hành cho đơn vị phụ trách đã khiến tuyến đường này gặp nhiều khúc mắt khi bị cắt điện tại các nút giao lớn hay nghiêm trọng hơn là đứng trước nguy cơ không có đơn vị quản lý vận hành, bảo trì bảo dưỡng.

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

21 nghìn chiếc xe đạp thồ, hơn 3 vạn lượt dân công hỏa tuyến- trong số 26 vạn dân công cả nước, đã cùng với phương tiện vận tải cơ giới, vượt núi cao, vực sâu, đưa 25 nghìn tấn vũ khí, lương thực thực phẩm vào phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.

Làm đường sắt đô thị trên làn BRT, có hợp lý?

Làm đường sắt đô thị trên làn BRT, có hợp lý?

Thông tin Hà Nội sẽ thay buýt nhanh BRT bằng đường sắt đô thị đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Liệu Hà Nội có nên “khai tử” buýt nhanh BRT ở thời điểm hiện tại? Ai chịu trách nhiệm khi xóa bỏ dự án nghìn tỷ này? Lựa chọn lần này của Thành phố là đường sắt đô thị sẽ đi về đâu?

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Gần đây VOV Giao thông liên tiếp nhận được phản ánh của người dân Hà Nội về việc họ sẵn sàng di dời khỏi các chung cư cũ để cải tạo, xây mới, tuy nhiên điều khiến họ lo ngại nhất là thời gian xây dựng thường kéo dài, gây phiền hà và đảo lộn cuộc sống.

// //