Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Chủ quán Nhắng nướng bắt khách quỳ gối xin lỗi có thể đối mặt với mức án nào?

Phóng viên - 22/08/2020 | 8:51 (GTM + 7)

Mới đây, Công an thành phố Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thiện, 47 tuổi (chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện) để điều tra về hành vi làm nhục người khác.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nữ khách hàng quỳ gối, vừa khóc vừa xin lỗi. Người đàn ông ngồi đối diện liên tục chửi bới, dọa nạt. Theo nội dung trong clip, cô gái sau khi đến ăn đã đăng tải lên mạng xã hội thông tin đồ ăn trong quán có sán, nhân viên hành xử vô lễ.

Sau đó chủ quan đã yêu cầu nữ khách hàng đến xin lỗi và livestream toàn bộ sự việc lên mạng xã hội.

Chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện liên tục chỉ tay, thóa mạ mặc dù cô gái khóc, van xin
Chủ quán Nhắng nướng Hiền Thiện liên tục chỉ tay, thóa mạ mặc dù cô gái khóc, van xin

Liên quan đến sự việc này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với luật sư Luật sư Trần Tuấn Anh – Giám đốc công ty luật Minh Bạch nêu quan điểm.

PV: Thưa Luật sư, đối với hành vi làm nhục người khác của chủ quán ăn tại Bắc Ninh sẽ bị cấu thành tội danh gì và sẽ bị xừ lý như thế nào?

Luật sư Trần Tuấn Anh: Xét về góc độ pháp luật, danh dự, tính mạng, sức khỏe của người dân là quyền bất khả xâm phạm. Mọi hành vi xâm phạm đều bị coi là vi phạm pháp luật. Trong trường hợp nhẹ sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 167 năm 2013 của Chính phủ. Còn nếu trong trường hợp nặng, đủ yếu tố cấu thành hình sự thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, theo quy định tại điều 155 của Bộ luật hình sự về tội làm nhục người khác.

Trong trường hợp cụ thể là chủ hàng ăn này đã có hành vi xúc phạm, thực hiện hành vi xúc phạm trên môi trường mạng xã hội. Bị áp dụng tình tiết tăng nặng theo quy định tại khoản 2, điều 155 Bộ luật hình sự. Người này có thể phải đối mặt với khung hình phạt từ 3 tháng đến 2 năm tù.

PV: Vậy nếu bị người khác xâm phạm đến danh dự, tính mạng hoặc sức khỏe, người dân cần làm gì để tự bảo vệ mình?

Luật sư Trần Tuấn Anh: Trong trường hợp này, tôi khuyên mọi người nếu mình là nạn nhân của những vụ việc này thì đầu tiên cần bình tĩnh để xử lý, tránh việc có thể bị xâm phạm nặng hơn về tính mạng, sức khỏe. Khi sự việc kết thúc rồi cần phải ngay lập tức trình báo đến cơ quan chức năng.

Cụ thể đến bộ phận trực Ban hình sự của Công an quận, huyện nơi mà sự việc xảy ra để trình báo sự việc. Công an sẽ có biện pháp thích hợp, chấm dứt hành vi vi phạm.

Trong trường hợp không có điều kiện để đến Công an quận, huyện thì có thể đến Công an phường, xã có bộ phận trực Ban hình sự. Người dân cần thực sự bình tĩnh vì việc mâu thuẫn, căng thẳng có thể rất dễ bị các đối tượng này gây thương tích.

PV: Xin cảm ơn luật sư./.

---

Mời các bạn nghe nội dung đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị ngày 21/8 tại đây:

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Tạm biệt nhé, liễu rủ Hồ Gươm

Tạm biệt nhé, liễu rủ Hồ Gươm

Người Hà Nội yêu cây, điều đó khỏi phải bàn, chỉ cần một gốc cây nào đó bất chợt đổ xuống, là dư luận “dậy sóng”. Ai cũng luyến tiếc, bày tỏ sự bất bình về công tác bảo vệ cây xanh của thành phố, cũng như phê phán việc một cá nhân, hay cộng đồng nào đó… góp phần làm chết cây xanh ấy.

Cần sớm có lời giải cho hàng nghìn căn tái định cư bỏ hoang

Cần sớm có lời giải cho hàng nghìn căn tái định cư bỏ hoang

Hiện nay trên địa bàn thành phố còn hàng chục nghìn căn hộ tái định cư đang bỏ hoang, trong khi đó nhà ở xã hội lại không đủ để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Để tránh đứt gãy hoạt động đăng kiểm trong giai đoạn xét xử các sai phạm

Để tránh đứt gãy hoạt động đăng kiểm trong giai đoạn xét xử các sai phạm

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, dự kiến hoạt động xét xử của các cơ quan tố tụng đối với những sai phạm trong hệ thống đăng kiểm sẽ diễn ra từ cuối tháng 5 này và cao điểm sẽ rơi vào tháng 6, tháng 7 tới.

Hà Nội sống và yêu: Chè nhãn lồng sen kiểu Hà Nội xưa

Hà Nội sống và yêu: Chè nhãn lồng sen kiểu Hà Nội xưa

Mùa sen Hà Nội đã đến. Từ sen, người Hà Nội đã biến tấu rất nhiều món ngon cho ngày hè nóng nực. Nhãn và sen không phải đặc trưng riêng có của Hà Nội, nhưng chè nhãn lồng sen thưởng thức qua tay các bà nội trợ Hà Thành lại có vị rất riêng.

Xe điện, cần trạm sạc và nhiều hơn thế

Xe điện, cần trạm sạc và nhiều hơn thế

Những năm gần đây ở nước ta quá trình chuyển đổi phương tiện giao thông từ xe sử dụng nhiên liệu hoá thạch sang xe điện diễn ra nhanh chóng. Tuy nhiên vẫn còn không ít người tỏ ra chần chừ trước ý định thay đổi bởi những vướng mắc chưa được tháo gỡ, trong đó có việc hoàn thiện hạ tầng trạm sạc.

Đường Nguyễn Cảnh Dị, 10 năm vẫn chưa hết khổ

Đường Nguyễn Cảnh Dị, 10 năm vẫn chưa hết khổ

Đường Nguyễn Cảnh Dị, đoạn nối từ cầu Định Công vào khu đô thị mới Đại Kim (thuộc địa phận phường Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) là nỗi ám ảnh đã hơn 10 năm nay không chỉ với người dân sinh sống trong khu vực mà còn với mọi phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường này.

Ký ức 'mạng nhện'

Ký ức "mạng nhện"

Việc hạ ngầm cáp điện, cáp viễn thông đã giúp cho cảnh quan phố phường trở nên thông thoáng hơn, không còn hình ảnh những búi dây cáp viễn thông trên khắp các cột điện, những đường dây điện chạy dọc ngang trên đầu như mạng nhện. Đây thực sự là một nỗ lực rất lớn của thành phố trong thời gian qua...

// //