Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Chủ động ngăn ngừa cháy, nổ tại các di tích văn hóa, lễ hội

Như Ngọc - 11/03/2023 | 13:39 (GTM + 7)

Để đảm bảo an toàn phòng cháy tại các nơi thờ tự, di tích văn hóa, các điểm du lịch tâm linh, từ đầu năm, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an Thành phố Hà Nội đã phối hợp với Công an các quận, huyện tăng cường kiểm tra, tuyên truyền về công tác phòng cháy.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Gia Lâm kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC tại Đền thờ Quốc mẫu Nguyên Phi Ỷ Lan

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Gia Lâm kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC tại Đền thờ Quốc mẫu Nguyên Phi Ỷ Lan

Theo Thiếu tá Hoàng Đức Mạnh – Phó đội trưởng Đội cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội), trên địa bàn huyện đã từng xảy ra hỏa hoạn tại cơ sở thờ tự, di tích, đó là vụ cháy chùa Cự Đà (xã Đa Tốn) - ngôi chùa cổ được khởi dựng từ thời Lê, có tuổi đời tới 300 năm, được xếp hạng Di tích Quốc gia năm 1996.

Thời điểm đó, ngọn lửa bùng phát giữa đêm tại khu vực quan trọng nhất là tòa Tam bảo. Hậu quả là phần mái của tòa Thượng điện bị sập, các cấu kiện gỗ, vì kèo và hệ thống đồ thờ trong tòa Tam bảo bị than hóa hoàn toàn, gây thiệt hại lớn về kinh tế và giá trị văn hóa, tâm linh.

Có thể thấy, những vụ cháy tại các di tích trên địa bàn thành phố thời gian gần đây để lại hậu quả nặng nề và là lời cảnh báo tới chính quyền, cơ quan chức năng tại các địa phương, cần quan tâm hơn nữa để ngăn chặn tình trạng cháy, nổ tại di tích.

Thiếu tá Hoàng Đức Mạnh khuyến cáo: “Các di tích như đình, chùa, đền... là những nơi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về phòng cháy, do di tích phần lớn làm từ gỗ, nhiều đồ trang trí, thờ tự được làm bằng vải, bằng giấy. Trong khi đó, đình, đền, chùa là nơi người dân thường xuyên thắp nến, thắp hương, đốt vàng mã... Chưa kể hệ thống điện cũng tiềm ẩn nguy cơ gây cháy nếu không thường xuyên được kiểm tra”.

Mới đây, Công an huyện Gia Lâm đã tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo an toàn PCCC tại Đền thờ Quốc mẫu Nguyên Phi Ỷ Lan hay còn gọi là chùa Bà Tấm, tọa lạc tại xã Dương Xá (huyện Gia Lâm, Hà Nội). Đây là ngôi đền nổi tiếng được xây từ thời nhà Lý, gắn liền với tên tuổi và cuộc đời của Hoàng thái hậu Ỷ Lan. Toàn bộ quần thể di tích, gồm: chùa, đền, điện, sơn trang nằm trong khuôn viên rộng khoảng 3ha. Đặc biệt, khu vực đền chính và Chùa Linh Nhân Tư Phúc có kiến trúc đa phần là gỗ, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ rất cao.

Bảng thông báo lưu ý ''Du khách không thắp nhang trong khu vực nội cung'' cùng các thiết bị chữa cháy tại Đền thờ Nguyên Phi Ỷ Lan

Bảng thông báo lưu ý ''Du khách không thắp nhang trong khu vực nội cung'' cùng các thiết bị chữa cháy tại Đền thờ Nguyên Phi Ỷ Lan

Tại buổi kiểm tra, lực lượng chức năng đã tập trung khảo sát hệ thống điện; cách bố trí tài sản, hàng hóa, phương tiện, lối thoát hiểm; sử dụng nguồn nhiệt, lửa tại các nơi thắp hương, hóa vàng mã; Tình trạng, khả năng hoạt động của phương tiện PCCC tại chỗ; Trách nhiệm người đứng đầu cơ sở, ban quản lý di tích trong việc thực hiện công tác PCCC; hướng dẫn, tuyên truyền Luật PCCC, các văn bản, quy định về công tác đảm bảo an toàn PCCC và CNCH...

Qua kiểm tra, nhìn chung, di tích Đền thờ Nguyên Phi Ỷ Lan đã được trang bị bình chữa cháy xách tay đầy đủ; có khu vực hóa tiền, vàng mã riêng, đảm bảo an toàn về PCCC. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra cũng góp ý với Ban Quản lý di tích nên sử dụng đèn điện thay cho việc thắp nến tại các gian thờ. Đồng thời, thường xuyên nâng cấp, sửa chữa hệ thống điện, đề phòng nguy cơ chập cháy.

Đoàn kiểm tra góp ý với Ban Quản lý di tích nên sử dụng đèn điện thay cho việc thắp nến tại các gian thờ

Đoàn kiểm tra góp ý với Ban Quản lý di tích nên sử dụng đèn điện thay cho việc thắp nến tại các gian thờ

Tiếp thu những góp ý này, ông Hoàng Ngọc Huy – Phó Ban quản lý Di tích Đền thờ Nguyên Phi Ỷ Lan cho biết: “Chúng tôi sẽ nâng cấp và sửa chữa ngay hệ thống điện tại nhà đền, đảm bảo các dây điện được đi trong ống gen. Đồng thời, quản lý chặt chẽ nguồn lửa, nguồn nhiệt, tại khu vực chánh điện, nhà kho, bãi gửi xe… Tăng cường công tác thường trực trước trong và sau lễ hội. Khi thắp hương thờ cúng để phục vụ cho việc hành lễ, cúng tế, sẽ có người trông coi và việc hóa vàng được tiến hành tại các vị trí an toàn, cách xa các vật dụng dễ cháy”.

Đại diện Ban quản lý Di tích Đền thờ Nguyên Phi Ỷ Lan (đứng giữa) tiếp thu những góp ý từ lực lượng chức năng

Đại diện Ban quản lý Di tích Đền thờ Nguyên Phi Ỷ Lan (đứng giữa) tiếp thu những góp ý từ lực lượng chức năng

Còn theo ông Nguyễn Quang Vinh – Phó Chủ tịch UBND xã Dương Xá (huyện Gia Lâm), chính quyền địa phương cùng lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đã xây dựng các mô hình phòng, chống cháy, nổ, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện an toàn, cháy, nổ tại các di tích. Nhờ vậy, thời gian qua, tại Đền Nguyên Phi Ỷ Lan nói riêng và tại các di tích trên địa bàn xã Dương Xá nói chung không xảy ra vụ việc cháy nổ nào.

“Không chỉ vậy, để tăng cường công tác đảm bảo an toàn PCCC&CNCH, cứ vào dịp từ 19 đến 21 tháng 2 Âm lịch, thời điểm du khách thập phương hành hương về Dương Xá tham dự lễ hội truyền thống kỷ niệm ngày Nguyên Phi Ỷ Lan đăng quang; và ngày 24, 25 tháng 7 Âm lịch, ngày mất của bà, Đội cảnh sát PCCC&CNCH đã tăng cường tối đa lực lượng, duy trì một chốt trực cùng xe chữa cháy xuyên suốt thời gian diễn ra lễ hội truyền thống tại Đền Nguyên Phi Ỷ Lan”, Thượng úy Đỗ Việt Trung – Cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Gia Lâm cho biết thêm.

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Gia Lâm bố trí riêng một tổ công tác kèm xe chữa để phục vụ công tác tổ chức Lễ hội tai Đền thờ Nguyên Phi Ỷ Lan

Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Gia Lâm bố trí riêng một tổ công tác kèm xe chữa để phục vụ công tác tổ chức Lễ hội tai Đền thờ Nguyên Phi Ỷ Lan

Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các đền chùa, nơi thờ tự, các di tích, điểm du lịch tâm linh trên địa bàn, theo Thiếu tá Hoàng Đức Mạnh – Phó đội trưởng Đội cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội), lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra an toàn PCCC với các phương án, kế hoạch cụ thể, kiến nghị với ban quản lý các khu di tích có những biện pháp đảm bảo an toàn PCCC; yêu cầu khắc phục những sơ hở, thiếu sót về an toàn PCCC.

Khu vực hóa tiền, vàng mã riêng, đảm bảo an toàn về PCCC tại Khu di tích Đền thờ Nguyên Phi Ỷ Lan

Khu vực hóa tiền, vàng mã riêng, đảm bảo an toàn về PCCC tại Khu di tích Đền thờ Nguyên Phi Ỷ Lan

“Đặc biệt, chúng tôi sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các nội quy, quy định về PCCC, thao tác vận hành các trang thiết bị PCCC, đảm bảo khi cháy, nổ xảy ra có thể cứu chữa kịp thời, hiệu quả, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Hướng dẫn ký cam kết không để xảy ra cháy, nổ với các tổ chức, cá nhân khi tổ chức lễ hội ở các nơi thờ tự, tín ngưỡng, tập trung đông người”, Thiếu tá Hoàng Đức Mạnh khẳng định.

Thiếu tá Hoàng Đức Mạnh (bên phải) – Phó đội trưởng Đội cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội)

Thiếu tá Hoàng Đức Mạnh (bên phải) – Phó đội trưởng Đội cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội)

Có thể nói công tác PCCC&CNCH tại những khu di tích, đền chùa, nơi diễn ra các hoạt động lễ hội không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng. Mà đó còn là trách nhiệm của mỗi người dân khi đến vãn cảnh, hành hương. Do đó, mỗi người dân cần chấp hành tốt các quy định, nâng cao ý thức tự phòng ngừa sự cố cháy, nổ để bảo đảm an toàn cho chính bản thân mình và người xung quanh./.

Ý kiến của bạn
Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Mới đây, đã có đề xuất nghiên cứu xây dựng 3 tuyến tàu điện không ray chạy trên vành đai 3 và đại lộ Thăng Long để giải quyết ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của loại phương tiện này.

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ là việc quy định lực lượng chức năng có thể được thực hiện quyền truy đuổi để ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm.

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Cầu Ông Lãnh bắc ngang kênh Bến Nghé nối liền quận nhất và quận tư đã quá quen thuộc với người dân TP.HCM. Cây cầu này được xây dựng lại nhiều lần nhưng không đổi tên. Cầu Ông Lãnh cũng là tên khu chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn từng tồn tại hơn một thế kỷ và đã bị xóa sổ.

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Một ngã tư giữa lòng thủ đô, mặt đường đẹp, rộng rãi, hệ thống đèn tín hiệu hoạt động bình thường, tuy nhiên thường xuyên xung đột, hỗn loạn, thậm chí trở thành nỗi ám ảnh với không ít người mỗi khi đi qua.

Dự án mì gõ 0 đồng

Dự án mì gõ 0 đồng

Một quán mì gõ ở TPHCM, chỉ mở từ 19h vào hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần. Điều đáng nói ở đây là quán luôn đông nghịt thực khách ghé thăm, bởi chi phí một tô mì gõ chỉ có giá 0 đồng.

Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu xuống vùng thấp nhất 2 tuần

Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu xuống vùng thấp nhất 2 tuần

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đóng cửa hôm qua với diễn biến phân hoá.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

// //