Giá xăng tiếp tục giảm
Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm giá các mặt hàng xăng dầu.
Ngày 15/6, một nam thanh niên ở xã Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình đã tử vong sau khi sử dụng chiếc điện thoại đang sạc, bất ngờ phát nổ. Đây không phải lần đầu sự cố kiểu này xuất hiện tại Việt Nam.
Vậy trong trường hợp người dùng sử dụng ổ cắm, sạc chuẩn do nhà sản xuất cung cấp, và máy chưa qua sửa chữa, can thiệp, nạn nhân có được bồi thường thiệt hại hay không? Đây cũng là nội dung trao đổi giữa phóng viên Kênh VOV Giao thông và Luật sư Đoàn Phú Thắng, Đoàn Luật sư TP Hà Nội.
PV: Luật sư có thể phân tích những tình huống phát sinh nếu người dùng bị thiệt hại do điện thoại cháy nổ khi đang sạc?
Luật sư Đoàn Phú Thắng: Giả định điện thoại, thiết bị dây, sạc đạt tiêu chuẩn của nhà sản xuất, sẽ xảy ra 2 trường hợp.
Thứ nhất, nếu sản phẩm có khuyến cáo của nhà sản xuất, đơn vị phân phối về việc không sử dụng điện thoại trong khi sạc, mà người sử dụng vẫn thực hiện hành vi, gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản thì lỗi thuộc về người bị hại. Khả năng yêu cầu bồi thường là không thể.
Thứ hai, trên thực tế, một số điện thoại thông tin có một tỉ lệ sản phẩm khuyết tật. Nếu người sử dụng chứng minh được đó là sản phẩm khuyết tật, gây cháy nổ trong quá trình sử dụng thì có quyền yêu cầu nhà sản xuất bồi thường thiệt hại theo Luật bảo vệ người tiêu dùng và Luật Dân sự.
PV: Vậy người tiêu dùng cần chứng minh những điều gì để yêu cầu bồi thương?
Luật sư Đoàn Phú Thắng: Theo nguyên tắc: Phải có thiệt hại xảy ra trên thực tế; có lỗi của sản phẩm; lỗi sản phẩm này và thiệt hại thực tế phải có quan hệ nhân quả; Có lỗi cố ý hoặc vô ý của nhà sản xuất, nhà phân phối trong việc không khuyến cáo, hoặc không chứng minh được đã khuyến cáo đên người tiêu dùng khi thực hiện giao dịch điện thoại thông minh.
PV: Xin cảm ơn Luật sư!
---
Mời các bạn nghe nội dung chi tiết, đầy đủ của chuyên mục Nhật ký đô thị ngày 17/6 tại đây:
Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm giá các mặt hàng xăng dầu.
Thời gian gần đây, tại TP. Cần Thơ, trung tâm của vùng ĐBSCL, đang xuất hiện một thực trạng khiến nhiều người dân bức xúc, đó là tình trạng các biển "Cấm đậu xe” được gắn tùy tiện, thậm chí một số nơi còn dùng để xí chỗ...
Vụ va chạm mạnh giữa xe cứu thương và xe đầu kéo trên đường dẫn vào trạm dừng nghỉ trên cao tốc TPHCM – Long Thành - Dầu Giây đã thiêu rụi xe cứu thương và làm 3 người tử vong.
Hôm nay (19/12/2025), lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật 234 Dự án, công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chính thức diễn ra, với 79 điểm cầu kết nối trên toàn quốc.
Riêng năm 2025, Hà Nội khởi công 7 cây cầu bắc qua sông Hồng, trong đó có những cây cầu có vị trí rất trọng yếu, như cầu Tứ Liên, cầu Ngọc Hồi, cầu Trần Hưng Đạo,...Đến thời điểm này, tiến độ các dự án ra sao? Khi được đưa vào sử dụng sẽ góp phần tăng kết nối, giảm ùn tắc như thế nào?
Hàng loạt các công trình, dự án giao thông được khởi công và khánh thành đợt này có ý nghĩa ra sao? Giúp tạo động lực thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong kỷ nguyên mới như thế nào?
Trung tuần tháng 12/2025, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã ban hành một lệnh cấm chưa từng có – Đó là không cấp phép thi công đào lòng đường vỉa hè trong thời gian ô nhiễm không khí chạm ngưỡng “nguy hại” (biểu thị màu thang đo màu nâu hoặc màu tím).