Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Chuyến xe nghĩa tình đưa công nhân về quê đón Tết

Phóng viên - 30/01/2019 | 10:26 (GTM + 7)

VOVGT - Những chuyến xe như nhịp cầu nối để giúp người lao động xa quê bớt nỗi lo những ngày cuối năm và có được cái Tết ấm áp và hạnh phúc bên gia đình.

Liên đoàn lao động Hà Nội tiễn công nhân về quê đón tết 2018

Dịp cuối năm, các cấp công đoàn tích cực phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp kinh doanh vận tải tặng vé xe miễn phí đưa công nhân về quê đón tết. 

Chị Hoàng Thị Hải, Công ty Hoya Glass Dick Việt Nam, quê ở Thanh Hóa cho biết: Mỗi dịp tết đến, chị lại rất lo lắng vì phải ngồi trên những chuyến xe đông đúc về quê. Mấy năm gần đây, công ty đã hỗ trợ đưa công nhân về quê đón tết nên họ đều an tâm vui vẻ đón tết an toàn:

Công ty em có chế độ đưa công nhân về quê ăn tết, công ty đưa về tận nhà, xe công ty ngồi mỗi người 1 chỗ, còn mình về Thanh Hóa thì không năm nào đầy xe, một người ngồi 2 ghế ấy. Chứ đi ra xe ngoài đông đúc chật chội, lại xảy ra trộm cắp nữa.

Xác định công nhân lao động chính là “tài sản” vô giá và để ổn định lao động sau tết, nhiều doanh nghiệp đã tổ chức các hoạt động tết sum vầy, tặng quà tết, chi trả chế độ lương thưởng tết cho người lao động.

Các doanh nghiệp có đông công nhân lao động ở các địa phương xa đã tổ chức nhiều chuyến xe đón công nhân sau khi hết kỳ nghỉ tết. Như Công ty TNHH Canon Việt Nam với 22 nghìn công nhân, cũng đã tổ chức hàng chục chuyến xe miễn phí đưa đón công nhân dịp trước và sau Tết nguyên đán.

Tại công ty TNHH Toto Việt Nam, bà Phạm Thị Bích Hải, Chủ tịch công đoàn công ty cho biết: để tri ân 4 nghìn lao động, công ty đã lên kế hoạch thưởng tết sớm cho người lao động 2,2 tháng lương. Đặc biệt, công ty tổ chức chuyến xe đưa công nhân về quê đón tết. Bà Phạm Thị Bích Hải nói:

Công ty hàng năm đều có hoạt động đưa công nhân về quê đón tết và đón công nhân về làm việc. Ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, công nhân  đăng ký sau đó sẽ xắp xếp, ngoài ra với những bạn không đăng ký xe về quê ăn tết các bạn sẽ có một phần trợ cấp về quê ăn tết là 200 nghìn.

Chuyến xe nghĩa tình đã mang lại cái Tết ấm áp hơn cho những người lao động xa quê

Theo bà Nguyễn Thị Tuyến, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm nay, các cấp công đoàn Thủ đô Hà Nội chi trên 30 tỷ đồng để trao quà chăm lo cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, công đoàn hỗ trợ trên 80 nghìn vé xe miễn phí đưa công nhân về quê đón tết.

Những tấm vé như nhịp cầu nối để giúp người lao động xa quê bớt nỗi lo những ngày cuối năm và có được cái Tết ấm áp và hạnh phúc bên gia đình. Sáng ngày 01/02 tới, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội sẽ tổ chức các chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê ở nhiều điểm của các Khu công nghiệp của Hà Nội. Bà Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh:

Vé xe đưa công nhân về quê ăn tết năm nay nhiều hơn. Và chúng tôi yêu cầu lấy số điện thoại của người lao động để bảo đảm vấn đề đưa công nhân và người thân của họ trên các chuyến xe mùa xuân về quê thực sự an toàn hiệu quả và tiết kiệm. Chúng tôi phân tuyến theo các tuyến đường, công nhân lao động có thể làm việc nhiều xí nghiệp nhà máy nhưng cũng có thể lên chuyến xe về quê đón tết.  

Những chuyến xe  nghĩa tình đưa công nhân về quê đón tết có ý nghĩa lớn đối với người lao động dịp tết đến xuân về . Đồng thời, từ hoạt động này cũng nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn ngày càng gắn bó hơn với đoàn viên người lao động.

Đây còn là dịp nâng cao tinh thần trách nhiệm công đoàn luôn đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm đời sống vật chất tinh thần của người lao động.

Tags:
Ý kiến của bạn
Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khoác áo mới lung linh ánh sáng, kết hợp với các tác phẩm nghệ thuật giống như một đường "hầm thủy cung".

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 đầu tiên tại Việt Nam sẽ ra đời vào tháng 9

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 đầu tiên tại Việt Nam sẽ ra đời vào tháng 9

Đây là sản phẩm được ra đời từ quá trình hợp tác quốc tế giữa Việt Nam với Diễn đàn Kinh tế thế giới và sẽ là trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 thứ 19 trên toàn thế giới

Hà Nội: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5

Hà Nội: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5

Đến thời điểm này các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã sẵn sàng các phương án, kế hoạch để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Những bất cập trong các thủ tục bàn giao lẫn việc thanh toán chi phí quản lý vận hành cho đơn vị phụ trách đã khiến tuyến đường này gặp nhiều khúc mắt khi bị cắt điện tại các nút giao lớn hay nghiêm trọng hơn là đứng trước nguy cơ không có đơn vị quản lý vận hành, bảo trì bảo dưỡng.

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

21 nghìn chiếc xe đạp thồ, hơn 3 vạn lượt dân công hỏa tuyến- trong số 26 vạn dân công cả nước, đã cùng với phương tiện vận tải cơ giới, vượt núi cao, vực sâu, đưa 25 nghìn tấn vũ khí, lương thực thực phẩm vào phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.

Làm đường sắt đô thị trên làn BRT, có hợp lý?

Làm đường sắt đô thị trên làn BRT, có hợp lý?

Thông tin Hà Nội sẽ thay buýt nhanh BRT bằng đường sắt đô thị đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Liệu Hà Nội có nên “khai tử” buýt nhanh BRT ở thời điểm hiện tại? Ai chịu trách nhiệm khi xóa bỏ dự án nghìn tỷ này? Lựa chọn lần này của Thành phố là đường sắt đô thị sẽ đi về đâu?

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Gần đây VOV Giao thông liên tiếp nhận được phản ánh của người dân Hà Nội về việc họ sẵn sàng di dời khỏi các chung cư cũ để cải tạo, xây mới, tuy nhiên điều khiến họ lo ngại nhất là thời gian xây dựng thường kéo dài, gây phiền hà và đảo lộn cuộc sống.

// //