Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

13 người chết do xe bồn chạy quá tốc độ: Hỗ trợ mỗi nạn nhân hơn 12 triệu đồng

Phóng viên - 15/09/2018 | 8:31 (GTM + 7)

VOVGT-UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có người chết và bị thương với số tiền 12.400.000 đồng/nạn nhân...

>>> 13 người thiệt mạng do xe bồn chạy quá tốc độ: Phó Thủ tướng chỉ đạo tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm tốc độ

>>> Lai Châu: 13 người chết, 3 người bị thương nguy kịch sau va chạm giữa xe bồn và xe khách

>>> Danh tính các nạn nhân trong vụ tai nạn nghiêm trọng ở Lai Châu khiến 13 người chết

>>> Phó thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng tại Lai Châu khiến 13 người chết

Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại bản Tiên Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

Vào hồi 09h10 ngày 15/9, tại Km 57+551,5 trên Quốc lộ 4D thuộc địa bàn thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu xẩy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Làm 13 người tử vong và 3 người bị thương phải nhập viện.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe bồn mang BKS 24C-063.76 bởi tài xế Lò A Lều sinh năm 1985 quê ở huyện Bát Xát, tỉnh Lao Cao điều khiển, bị mất phanh đâm vào xe khách chạy cùng chiều mang BKS 25B-000.88 do tài xế Nguyễn Văn Hảo sinh năm 1979 ở xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu điều khiển.

Người dân địa phương cho biết hiện trường vụ tai nạn thảm khốc là điểm đen về an toàn giao thông.Đoạn đường này hay xảy ra tai nạn, do phía trước đó là đoạn dốc thẳng, các phương tiện đi qua rất dễ mất phanh rồi lao tự do với tốc độ rất cao.

"Sau vụ tai nạn thương tâm này, chúng tôi mong muốn chính quyền địa phương có phương án để hạn chế tình trạng này”, Vietnamnet dẫn lời anh Tiến – một người dân địa phương nói.

Anh Muộn -  một người dân địa phương khác kể lại, khi đó đang đang đứng trước cửa nhà thì nghe thấy tiếng còi xe liên tục và xe bồn lao như tên bắn, tài xế thì mở cửa hét lớn rằng xe gặp nạn rồi, tránh ra không bị đâm. Lúc đó đường khá vắng, chỉ có chiếc xe khách chạy trước xe bồn khoảng 50m. Thế rồi, xe bồn lao tới đâm trúng xe khách và cả hai lao xuống suối, theo Vietnamnet.

Ngay sau khi sự việc xảy ra UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng như : Ban ATGT tỉnh, Sở GTVT, Hội Chữ thập đỏ, Sở Lao động Thương binh & xã hội, UBND huyện Tam Đường có mặt chỉ đạo và khắc phục hậu quả đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có người chết và bị thương với số tiền hiện tại là 12.400.000 đồng/1 nạn nhân.

Liên quan tới vụ tai nạn thảm khốc nói trên, theo thông tin ban đầu thì Vào khoảng 9h30 sáng 15/9, tại Km 57+561 trên tuyến QL4D qua thị trấn Tam Đường, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, giữa xe bồn biển kiểm soát 24C – 063.76 và ô tô khách 16 chỗ biển kiểm soát 25B - 000.88.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do xe bồn chạy quá tốc độ quy định (thiết bị giám sát hành trình của Tổng cục đường bộ thông báo tốc độ xe bồn lúc 9g10 là 109km/h) đã đâm vào xe khách di chuyển phía trước, khiến hai xe lao xuống suối sâu có nhiều đá tảng.

Hậu quả làm 12 người chết; còn cháu bé 3 tuổi cũng đã tử vong do chấn thương quá nặng mặc dù đã được cứu chữa tích cực. Như vậy, tổng số người thiệt mạng là 13, trong đó có cả 2 lái xe.

03 người khác bị thương nặng đang cấp cứu tại bệnh viện.

Được biết, lái xe khách mang BKS 25C - 000.88 trong vụ tai nạn tên Nguyễn Văn Hảo (trú tại tổ 19 phường Tân Phong, TP. Lai Châu) đã tử vong. Anh Hảo là lái xe có kinh nghiệm nhiều năm di chuyển đường đồi núi.

Còn lái xe bồn mang BKS 24C - 063.76 thuộc Công ty vận tải Hoành Sơn cũng đã tử vong tại chỗ. Lái xe bồn là Lò A Liều (SN 1985, trú tại huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai).

Hiện thi thể các nạn nhân vụ tai nạn và người bị thương đã được đưa về Bệnh viện Bình Lư (huyện Tam Đường) để người thân tới nhận dạng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.

Cần nghĩ đến quyền lợi nhà đầu tư, mở rộng đối tượng vay gói 125.000 tỷ

Cần nghĩ đến quyền lợi nhà đầu tư, mở rộng đối tượng vay gói 125.000 tỷ

Ngoài đề nghị gỡ nút thắt về việc thẩm định sự phù hợp của dự án đầu tư với các quy hoạch, đáng chú ý Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM còn đề xuất tăng lợi nhuận định mức từ 10% lên 15% với doanh nghiệp tự tạo lập quỹ đất

// //