Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Nhiều người mang trang phục thương binh tới trụ sở VFF gây loạn đòi vé xem trận đấu Việt Nam và Malaysia

Phóng viên - 09/10/2019 | 16:40 (GTM + 7)

Chiều nay (9/10), nhiều người mang trang phục thương binh có mặt tại trụ sở của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) với hy vọng có được tấm vé xem trận đấu vòng loại thứ 2 - World Cup 2022 khu vực châu Á giữa Việt Nam và Malaysia.

VOVGT-- VFF - Ban ve - Thuong Binh - Viet Nam - Malaysia-7
Theo kế hoạch, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ dành 500 vé cho lực lượng thương binh trong đúng ngày thi đấu 10/10 tới đây giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia, diễn ra trên SVĐ Mỹ Đình. Việc cung cấp vé theo hình thức này nhằm giải quyết vấn đề cho nhiều người hâm mộ lớn tuổi, không thành thạo công nghệ để mua vé online.
VFF - Thương Binh
Mặc dù đã thực hiện theo kế hoạch trước đó, thế nhưng, hàng chục người mang trang phục thương binh vẫn kéo tới trụ sở VFF với nhiều hành động như chửi bới, thậm chí ném gây, nạng vào trong trụ sở VFF hay đòi trèo cổng sắt vào trong để lấy bằng được tấm vé...
VFF - Thương Binh
Theo đó, ngày hôm nay, các thương binh sẽ tới VFF đăng ký nhận vé và sẽ ra về với giấy hẹn lấy vé, nhưng nhiều người vẫn cảm thấy 'khó chịu' và nhất quyết phải có ngay tấm vé.
VFF - Thương Binh - Cảnh Sát
Để đảm bảo an ninh trật tự khu vực này, Công an quận Nam Từ Liêm, Công an phường, lực lượng CSCĐ cùng đơn vị bảo vệ đã thiết lập hàng rào, tổ chức xếp hàng, ngăn chặn những hành vi quá khích.
VFF - Thương Binh
Bên cạnh những hình ảnh không đẹp, PV cũng ghi nhận rất nhiều những thương binh sẵn sàng xếp hàng, chờ tới lượt theo quy định.
VFF - Thương Binh
Các thương binh trao đổi về các giấy tờ cần thiết để có thể đăng ký và lấy giấy hẹn nhận vé trong trận đấu ngày mai (10/10).
VFF - Thương Binh
Một thương binh đã xếp hàng và chờ rất lâu để tới lượt.
Đoàn thương binh xếp hàng, đi theo thứ tự, không có bất kỳ cãi cọ hay hành động quá khích trong quá trình chờ lấy vé.
VFF - Thương Binh
Chia sẻ với PV, một hộ dân sinh sống gần đây cho biết: "Tôi cũng mong là việc lấy vé này sẽ diễn ra êm đẹp, chứ như năm ngoái thì kinh khủng quá..."
Dòng xe thương binh kéo tới đỗ hết hơn 1 làn đường tại trụ sở VFF.
VFF - Thương Binh
Ông Trần Đắc Vân - Thương binh tới đăng ký mua vé cho biết: "Tôi đã nhận được giấy hẹn tới lấy vé, nhìn chung thì năm nay yên ả, không lo phải mua vé từ các phe vé ngoài kia...". Một thương binh khác cho biết, xung quanh trụ sở VFF vẫn xuất hiện phe vé, giá vé cao gấp 4-5 lần so với mức giá VFF đưa ra. Bản thân ông cũng được các phe vé mời mua vé với giá 1,5 triệu đồng/vé.

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khoác áo mới lung linh ánh sáng, kết hợp với các tác phẩm nghệ thuật giống như một đường "hầm thủy cung".

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 đầu tiên tại Việt Nam sẽ ra đời vào tháng 9

Trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 đầu tiên tại Việt Nam sẽ ra đời vào tháng 9

Đây là sản phẩm được ra đời từ quá trình hợp tác quốc tế giữa Việt Nam với Diễn đàn Kinh tế thế giới và sẽ là trung tâm Cách mạng Công nghiệp 4.0 thứ 19 trên toàn thế giới

Hà Nội: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5

Hà Nội: Đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4-1/5

Đến thời điểm này các lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội đã sẵn sàng các phương án, kế hoạch để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Những bất cập trong các thủ tục bàn giao lẫn việc thanh toán chi phí quản lý vận hành cho đơn vị phụ trách đã khiến tuyến đường này gặp nhiều khúc mắt khi bị cắt điện tại các nút giao lớn hay nghiêm trọng hơn là đứng trước nguy cơ không có đơn vị quản lý vận hành, bảo trì bảo dưỡng.

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

21 nghìn chiếc xe đạp thồ, hơn 3 vạn lượt dân công hỏa tuyến- trong số 26 vạn dân công cả nước, đã cùng với phương tiện vận tải cơ giới, vượt núi cao, vực sâu, đưa 25 nghìn tấn vũ khí, lương thực thực phẩm vào phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.

Làm đường sắt đô thị trên làn BRT, có hợp lý?

Làm đường sắt đô thị trên làn BRT, có hợp lý?

Thông tin Hà Nội sẽ thay buýt nhanh BRT bằng đường sắt đô thị đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Liệu Hà Nội có nên “khai tử” buýt nhanh BRT ở thời điểm hiện tại? Ai chịu trách nhiệm khi xóa bỏ dự án nghìn tỷ này? Lựa chọn lần này của Thành phố là đường sắt đô thị sẽ đi về đâu?

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Hà Nội làm gì để đẩy tiến độ cải tạo chung cư nguy hiểm cấp D?

Gần đây VOV Giao thông liên tiếp nhận được phản ánh của người dân Hà Nội về việc họ sẵn sàng di dời khỏi các chung cư cũ để cải tạo, xây mới, tuy nhiên điều khiến họ lo ngại nhất là thời gian xây dựng thường kéo dài, gây phiền hà và đảo lộn cuộc sống.

// //