Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Vụ nam thanh niên bị bắn gục ở Biên Hòa: Kẻ trực tiếp nổ súng đã ra đầu thú

Khoa Nam - 01/07/2022 | 7:08 (GTM + 7)

Sau khi gây án, nam thanh niên đã bỏ trốn về một tỉnh miền Tây với ý định vượt biên sang Campuchia để lẩn trốn sự trừng phạt của pháp luật nhưng bất thành.

Đối tượng Dương Thanh Sang tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai)

Đối tượng Dương Thanh Sang tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai)

Chiều 30/6, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đối tượng trực tiếp nổ súng gây ra cái chết của nam thanh niên trên đường Nguyễn Ái Quốc được xác định là Dương Thanh Sang đã ra đầu thú.

Bước đầu xác định đối tượng Dương Thanh Sang nằ trong nhóm của Châu Tuấn Kiệt cầm đầu đã có mâu thuẫn với nhóm của Phan Lê Thanh Sang do Nguyễn Hữu Tịnh cầm đầu.

Đến rạng sáng 27/6, cả 2 nhóm đều chuẩn bị súng cùng nhiều dao, mã tấu rồi hẹn nhau đến khu vực công viên Biên Hùng (TP Biên Hòa) để hổn chiến. Do bị thất thế nên nhóm của Tịnh đã bỏ chạy nhưng bị nhóm của Kiệt đuổi đánh.

Khi đang bỏ chạy trên đường Nguyễn Ai Quốc (đoạn qua địa phận phường Tân Tiến) thì Phan Lê Thanh Sang bị trúng đạn nên ngã xuống đường, tử vong.

Lực lượng chức năng tiến hành khám xét nhà của 1 trong số các đối tượng liên quan trong vụ ẩu đả dẫn đến chết người

Lực lượng chức năng tiến hành khám xét nhà của 1 trong số các đối tượng liên quan trong vụ ẩu đả dẫn đến chết người

Sau khi gây án, Dương Thanh Sang đã chạy trốn về tỉnh An Giang với ý đồ vượt biên sang Campuchia để lẩn trốn. Đến sáng 29/6, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp 10 đối tượng trong hai băng nhóm do Châu Tuấn Kiệt và Nguyễn Hữu Tịnh cầm đầu để điều tra, đồng thời thu giữ được 1 khẩu súng cùng nhiều hung khí khác.

Lúc này, biết không thể trốn thoát nên Dương Thanh Sang đã đến cơ quan công an để đầu thú, đồng thời khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra, truy xét đồng thời kêu gọi những đối tượng khác có liên quan trong vụ án nhanh chóng đến cơ quan công an để đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Những dấu chân hoa

Những dấu chân hoa

Tháng 3 ở Hà Nội là tháng của nhiều mùa hoa đến và đi trong tiết trời xuân rất đặc trưng của miền Bắc. Đó là sắc trắng miên man của hoa sưa, sắc tím nhẹ mong manh của hoa ban, hay màu đỏ rực của hoa gạo đã bung nở, khoe sắc, khoe hương rồi rụng rơi trên hè phố.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Quý I/2024, khó khăn nhất với doanh nghiệp vẫn là dòng tiền

Quý I/2024, khó khăn nhất với doanh nghiệp vẫn là dòng tiền

Quý I/2024 đã gần trôi qua và số liệu về đăng ký doanh nghiêp từ đầu năm tiếp tục phát đi tín hiệu về những khó khăn chưa vơi nhiều trong cộng đồng kinh doanh.

// //