Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Vinfast bắt tay Electrify America cung cấp dịch vụ sạc nhanh cho xe điện ở Mỹ

Lê Tùng - 14/04/2022 | 15:43 (GTM + 7)

Ngày 14/4 (theo giờ Việt Nam), tại Triển lãm ô tô quốc tế New York (NYIAS 2022), Vinfast và Electrify America đã công bố thỏa thuận cung cấp dịch vụ sạc cho các mẫu xe điện Vinfast, cùng với ưu đãi 2 lần sạc miễn phí.

VinFast vừa ký kết với Electrify America, cho phép khách hàng của họ tại Mỹ sử dụng hệ thống trạm sạc của công ty này

VinFast vừa ký kết với Electrify America, cho phép khách hàng của họ tại Mỹ sử dụng hệ thống trạm sạc của công ty này

Theo đó, sau khi công bố xây dựng nhà máy sản xuất xe điện tại Mỹ, Vinfast lại tiếp tục công bố hợp tác cùng tông ty Electrify America - Công ty sở hữu mạng lưới trạm sạc nhanh công cộng lớn nhất tại Mỹ. Việc hợp tác lần này cùng hướng đến các phương tiện không phát thải (Zero-Emission Vehicle) và mang đến trải nghiệm lái hoàn chỉnh cho khách hàng, góp phần thúc đẩy cuộc cách mạng xe điện toàn cầu.

Hiện, Electrify America sở hữu 800 trạm sạc xe điện và khoảng 3.500 cổng sạc riêng lẻ đang hoạt động và trong giai đoạn hoàn thiện. Công nghệ sạc siêu nhanh của hãng này gồm các bộ sạc 150kW và 350kW (đây là tốc độ sạc nhanh nhất hiện nay với thời gian sạc chỉ từ 30 phút).

Mạng lưới trạm sạc hiện đại do hãng này cung cấp sẽ đảm bảo rút ngắn thời gian sạc, đem đến trải nghiệm liền mạch và hoàn chỉnh trên mọi hành trình, cũng như cuộc sống thường nhật của khách hàng Vinfast.

Theo ông Rob Barrosa – Giám đốc cấp cao về bán hàng, phát triển kinh doanh và marketing của Electrify America, khi người tiêu dùng ngày càng có nhiều sự lựa chọn về sử dụng xe điện, họ sẽ tập trung hơn vào khả năng tiếp cận các trạm sạc một cách dễ dàng, nhanh chóng và thuận tiện nhất khi di chuyển trên đường:

“Việc hợp tác với Vinfast sẽ mạng lại sự tích hợp liền mạch trong ứng dụng Vinfast, giúp trải nghiệm sạc siêu nhanh với các trạm sạc của Electrify America trở nên dễ dàng hơn”, ông Rob Barrosa khẳng định.

Electrify America tại Mỹ có hơn 800 trạm sạc với 3.500 bộ sạc, trong khi tại Canada là 30 trạm với 120 bộ sạc.

Electrify America tại Mỹ có hơn 800 trạm sạc với 3.500 bộ sạc, trong khi tại Canada là 30 trạm với 120 bộ sạc

Electrify America tại Mỹ có hơn 800 trạm sạc với 3.500 bộ sạc, trong khi tại Canada là 30 trạm với 120 bộ sạc

Chưa kể, đối với các khách hàng đang sở hữu VF8 và VF9 của Vinfast sẽ được trải nghiệm tính năng Plug&Charge thông minh để kết nối vào mạng lưới trạm sạc siêu nhanh phủ khắp nước Mỹ của Electrify America.

Đây là công nghệ tiên tiến cho phép người điều khiển phương tiện thanh toán cho mỗi phiên sạc chỉ đơn giản bằng cách cắm sạc vào xe điện, chỉ với một lần hoàn thành cài đặt trên VinFast app.

Ông Craig Westbrook - Giám đốc Dịch vụ VinFast Mỹ chia sẻ: “Mục tiêu của Vinfast là làm giảm bớt sự lo lắng của khách hàng về phạm vi lái và chỗ sạc pin, cũng như giúp người dân trên toàn cầu chuyển sang sử dụng một hình thức giao thông sạch hơn và bền vững hơn”.

Cũng trong cuối tháng 3 vừa qua, Vinfast và bang Bắc Carolina đã ký kết ghi nhớ về việc xây dựng nhà máy với mức đầu từ 2 tỷ USD trong giai đoạn 1 tại khu công nghiệp thuộc hạt Chatham (bang Bắc Carolina). Những bước đi chiến lược của Vinfast với các hoạt động tiến vào thị trường cho thấy sự đầu tư nghiêm túc, bài bản của hãng xe điện Việt.

Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //