Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Ùn tắc và va chạm tại nhiều tuyến đường trong ngày đầu nghỉ lễ

Huy Văn - Xuân Tú - Chấn Hải - Nguyễn Minh - Nhật Minh - 30/04/2022 | 8:27 (GTM + 7)

Ngày 30/4, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, nhiều người đã rơi vào cảnh mặc kẹt tại một cung đường trong hàng tiếng đồng hồ, nhất là theo hướng từ Hà Nội đi ra ngoại thành.

Cao tốc HN - HP tắc vài cây số - Đó là diễn biến thực tế sáng 30/4/2022, ngày đầu tiên của kì nghỉ lễ dài 4 ngày. Theo ghi nhận của PV, áp lực giao thông trên tuyến cao tốc này là rất lớn (tắc 5km cho tới trạm thu phí, hướng đi Hải Phòng), dù đơn vị quản lý, điều hành trạm đã có một số giải pháp. Video: Xuân Tú

Sáng nay, trả lời Kênh VOV Giao thông liên quan đến tình hình ùn tắc tại trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ phía cửa ngõ của thủ đô Hà Nội, ông Phạm Văn Loan – Giám đốc trung tâm điều hành Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ cho biết: 'Tại các trạm thu phí do đơn vị quản lý, đến thời điểm này lưu lượng phương tiện lưu thông qua trạm nhìn chung tăng cao.

Tại trạm thu phí của Thường Tín lưu lượng phương tiện bắt đầu ùn khi qua trạm cả ở chiều ra và vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Lý do lưu lượng phương tiện tăng cao trong khi đó trạm chỉ có 2 làn ra và 2 làn vào.

Về phương án giải quyết, nếu tình trạng ùn tắc kéo dài xảy ra tại trạm mà do lưu lượng phương tiện tăng cao, hạ tầng của trạm không đáp ứng đủ thì đơn vị sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành xả trạm ngay lập tức'.

>>>Cửa ngõ TP.HCM ùn tắc trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Một số hình ảnh trên các tuyến đường mà PV VOV Giao thông ghi nhận sáng nay:

Ngày 30/4, trong lúc làm nhiệm vụ, đội CSGT số 7, Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội phát hiện xe ô tô khách mang BKS 18B – 020.58 đi theo hướng từ đường Nguyễn Xiển – cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ có biểu hiện chở quá số người quy định. Ngay lập tức, lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra xe khách này.Tại thời điểm kiểm tra, lái xe khách là Nguyễn Văn Phong (SN 1980, trú tại huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) đang chở vượt quá 5 người so với quy định. Lực lượng CSGT đã giải thích lỗi vi phạm và yêu cầu nhà xe bố trí một xe khác để chở 5 hành khách.

Ngày 30/4, trong lúc làm nhiệm vụ, đội CSGT số 7, Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội phát hiện xe ô tô khách mang BKS 18B – 020.58 đi theo hướng từ đường Nguyễn Xiển – cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ có biểu hiện chở quá số người quy định. Ngay lập tức, lực lượng CSGT ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra xe khách này.Tại thời điểm kiểm tra, lái xe khách là Nguyễn Văn Phong (SN 1980, trú tại huyện Nghĩa Hưng, Nam Định) đang chở vượt quá 5 người so với quy định. Lực lượng CSGT đã giải thích lỗi vi phạm và yêu cầu nhà xe bố trí một xe khác để chở 5 hành khách.

Trong kỳ nghỉ lễ này, các bất cập về tổ chức giao thông, về đường sá, đèn tín hiệu, chở quá tải trọng, ùn tắc giao thông trên cao tốc và các quốc lộ, người dân có thể liên hệ số điện thoại: 091.660.8085 (Vụ An toàn giao thông – Tổng cục Đường bộ Việt Nam).
- Phản ánh và giải đáp thông tin về đường sắt: 086.536.7565 (Cục Đường sắt Việt Nam).
- Phản ánh và giải đáp thông tin về hàng không: 091.656.2119 (Cục Hàng không Việt Nam).
- Phản ánh và giải đáp thông tin về đường thuỷ: 0398896888 (Cục Đường thủy nội địa).
- Phản ánh và giải đáp thông tin về hàng hải: 091.468.9576 (Cục Hàng hải Việt Nam).
- Phản ánh chung về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông: 081.911.5911 (Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia).

Ngày 30/4, lượng phương tiện giao thông từ các tỉnh miền Đông, TP.HCM đi các tỉnh miền Tây, ngang qua địa phận Bến Tre để về quê nghỉ lễ tăng mạnh so với ngày thường, nhất là xe hai bánh.

Ngày 30/4, lượng phương tiện giao thông từ các tỉnh miền Đông, TP.HCM đi các tỉnh miền Tây, ngang qua địa phận Bến Tre để về quê nghỉ lễ tăng mạnh so với ngày thường, nhất là xe hai bánh.

Tại Bến phà tạm Rạch Miễu (nối tỉnh Tiền Giang và Bến Tre), 4 chiếc phà trọng tải 100 tấn liên tục hoạt động để đưa các phương tiện qua phà, chủ yếu là phía Tiền Giang.

Lực lượng CSGT hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang liên tục phối hợp điều tiết lưu thông một chiều trên cầu Rạch Miễu để giải phóng lượng xe phía Tiền Giang ngày càng đông. Đến gần 11 giờ 30 ngày 30/4, tình trạng ùn ứ giao thông trên Quốc lộ 60, cầu Rạch Miễu vẫn chưa giảm.

Theo đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn BOT cầu Rạch Miễu,  khoảng 8 giờ ngày 30/4, Công ty đã tiến hành xả trạm khi có yêu cầu của CSGT tỉnh Bến Tre.

Trưa nay, lượng người và phương tiện từ các địa phương bắt đầu đổ về các tuyến đường ven biển ở TP.Vũng Tàu. Lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp với ngành chức năng địa phương để hướng dẫn người dân đỗ phương tiện đúng quy định. Còn Công ty Cổ phần phát triển đường cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu (BVEC) cho biết, dự kiến trong ngày 30/4 có khoảng 43.000 lượt phương tiện qua trạm trên toàn tuyến Quốc lộ 51. Đơn vị này phải tiến hành xả trạm số 2 đoạn huyện Long Thành, Đồng Nai từ 8 giờ đến 11 giờ. (Ảnh: Gia Khang - VOV. TP.HCM)

Trưa nay, lượng người và phương tiện từ các địa phương bắt đầu đổ về các tuyến đường ven biển ở TP.Vũng Tàu. Lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp với ngành chức năng địa phương để hướng dẫn người dân đỗ phương tiện đúng quy định. Còn Công ty Cổ phần phát triển đường cao tốc Biên Hoà – Vũng Tàu (BVEC) cho biết, dự kiến trong ngày 30/4 có khoảng 43.000 lượt phương tiện qua trạm trên toàn tuyến Quốc lộ 51. Đơn vị này phải tiến hành xả trạm số 2 đoạn huyện Long Thành, Đồng Nai từ 8 giờ đến 11 giờ. (Ảnh: Gia Khang - VOV. TP.HCM)

Dự kiến trong 4 ngày nghỉ lễ địa phương sẽ đón từ 250.000 đến 300.00 lượt khách xuống tắm biển. UBND thành phố Vũng Tàu cho biết, để đảm bảo an minh trật tự, tránh ùn tắc giao thông, địa phương huy động 100% các lực lượng, thường xuyên chốt chặn, hướng dẫn, phân luồng trên các tuyến đường.

Trung tá Chu Văn Khánh, Đội phó - Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Công an TP.Vũng Tàu nói: "Trong kỳ nghỉ 30/4 và 1/5 tất cả phương tiện ô tô không được dừng, đồ ở các tuyến ven biển, cũng như tất cả các tuyến dẫn vào thành phố mà có thể gây ách tắc. Tháo dỡ những biển báo giao thông thật sự không cần thiết, để đảm bảo quá trình lưu thông được thuận tiện hơn, tránh tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ tại các tuyến ven biển và các tuyến phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi của nhu khách"

Sáng nay trên tuyến Vành đai 3 - cầu Thanh Trì hướng đi Bắc Giang liên tiếp xảy ra 3 vụ va chạm. Cả 3 vụ đều xảy ra giữa xe con với xe khổ lớn, nguyên nhân đều do đường đông, xe con chen lấn rơi vào điểm mù xe khổ lớn dẫn đến va chạm. (Clip: Nguyễn Minh)

Hơn 8h sáng, tuyến Cao Bồ - Mai Sơn xe ùn ứ trên cả hai tuyến cao tốc nên đã phải xả trạm 52 phút, từ 8h02 đến 8h54.

Hơn 8h sáng, tuyến Cao Bồ - Mai Sơn xe ùn ứ trên cả hai tuyến cao tốc nên đã phải xả trạm 52 phút, từ 8h02 đến 8h54.

Ông Phạm Văn Loan - Giám đốc trung tâm điều hành Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ cho biết nếu tình trạng ùn tắc kéo dài xảy ra tại trạm mà do lưu lượng phương tiện tăng cao, hạ tầng của trạm không đáp ứng đủ thì đơn vị sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành xả trạm ngay lập tức.

“Được sự chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ, sự phối hợp đối với các đơn vị chức năng như Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an chúng tôi đã có những phương án và phối hợp sao cho tất cả các phương tiện lưu thông trên tuyến, giảm thiểu được ùn tắc lớn nhất trong phạm vi có thể. Khi lưu lượng lớn mà dẫn đến ùn tắc thì bên phía Cục Cảnh sát cùng đơn vị quản lý vận hành khai thác tuyến Pháp Vân Cầu Giẽ chúng tôi đã có một phương án thống nhất điều tiết các phương tiện từ xa; đối với các đầu vào mà các phương tiện đang thanh toán trả tiền có sự ách tắc cho phạm vi đối với các phương tiện thanh toán ở các cửa thu phí thì sau 750 m mới xả trạm”, ông Loan nói.

Cao tốc Hà Nội hướng đi Hải PHòng đoạn km4 - km6 ùn tắc do có một đoạn đang phân luồng sửa đường. Ảnh: Xuân Tú

Cao tốc Hà Nội hướng đi Hải PHòng đoạn km4 - km6 ùn tắc do có một đoạn đang phân luồng sửa đường. Ảnh: Xuân Tú

Vào khoảng 10 giờ sáng nay 30/4, một vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe máy mang biển số kiểm soát 64-EA 03170 và 54-N2 2938 chạy cùng chiều đã xảy ra trên Quốc lộ 57, dưới chân cầu Vĩnh Bình, xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, hướng từ Vĩnh Long về Bến Tre.
Vụ va chạm làm, người phụ nữ điều khiển xe máy nằm bất tỉnh trên đường, sau đó được người dân đưa vào đưa vào bên trong lề đường, ít phút sau nạn nhân tỉnh, người bị trầy xước nhiều chỗ. Nạn nhân cho biết, ở trọ ở Vĩnh Long, đi cùng con gái nhỏ.
Ngay sau đó, người dân đã đưa đi nạn nhân đến kiểm tra sức khỏe, tại Bệnh viện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. 2 nữ sinh, điều khiển xe máy còn lại chỉ bị xây xát nhẹ. (Video: Nhật Minh)

Dòng xe ùn ứ tại trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: Xuân Tú

Dòng xe ùn ứ tại trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ảnh: Xuân Tú

Tại nút giao Hoàng Liệt - Pháp Vân lượng phương tiện tham gia giao thông ở mức cao, di chuyển chậm. Lực lượng chức năng cũng đã có mặt để điều tiết. Ảnh: Chấn Hải

Tại nút giao Hoàng Liệt - Pháp Vân lượng phương tiện tham gia giao thông ở mức cao, di chuyển chậm. Lực lượng chức năng cũng đã có mặt để điều tiết. Ảnh: Chấn Hải

Hàng xe ùn dài, di chuyển chậm qua nút ngã ba Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ. Ảnh: Chấn Hải

Hàng xe ùn dài, di chuyển chậm qua nút ngã ba Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ. Ảnh: Chấn Hải

Cổng bến xe Giáp Bát. Ảnh Chấn Hải

Cổng bến xe Giáp Bát. Ảnh Chấn Hải

Vành đai 3 là tuyến đường được nhiều người phản ánh nhất về tình trạng ùn tắc trong giờ cao điểm sáng 30/4

Vành đai 3 là tuyến đường được nhiều người phản ánh nhất về tình trạng ùn tắc trong giờ cao điểm sáng 30/4

Nhiều người đã chủ động ra đường từ rất sớm nhưng cũng không tránh khỏi cảnh tắc đường

Nhiều người đã chủ động ra đường từ rất sớm nhưng cũng không tránh khỏi cảnh tắc đường

Bên dưới đường vành đai 3 là đường Nghiêm Xuân Yên cũng tắc cứng

Bên dưới đường vành đai 3 là đường Nghiêm Xuân Yên cũng tắc cứng

Một điểm nóng khác là cầu Vĩnh Tuy khi tình trạng ùn tắc cũng xảy ra tại đây từ sớm

Một điểm nóng khác là cầu Vĩnh Tuy khi tình trạng ùn tắc cũng xảy ra tại đây từ sớm

Hôm qua (29/4), nhiều người cho rằng không nên vội vã rời Hà Nội vì lo sợ tắc đường, nhưng ngay sáng hôm sau (30/4) tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn

Hôm qua (29/4), nhiều người cho rằng không nên vội vã rời Hà Nội vì lo sợ tắc đường, nhưng ngay sáng hôm sau (30/4) tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn

Phản ánh tới VOV Giao thông, một số thính giả cho biết đã ra khỏi nhà từ 6h sáng nhưng giờ vẫn đang mắc kẹt trong cảnh ùn tắc, chưa ra được khỏi Hà Nội

Phản ánh tới VOV Giao thông, một số thính giả cho biết đã ra khỏi nhà từ 6h sáng nhưng giờ vẫn đang mắc kẹt trong cảnh ùn tắc, chưa ra được khỏi Hà Nội

Cảnh ùn tắc tại cao tốc Pháp Vân

Cảnh ùn tắc tại cao tốc Pháp Vân

Tình trạng ùn dài diễn ra tại nhiều tuyến đường dẫn ra khỏi Thủ đô, trong khi các lối vào thì thông thoáng hơn

Tình trạng ùn dài diễn ra tại nhiều tuyến đường dẫn ra khỏi Thủ đô, trong khi các lối vào thì thông thoáng hơn

Tất cảTổng thuật

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.