Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Từ 01/01/2022, có thể bị từ chối thu gom nếu không phân loại rác

Phóng viên - 22/12/2021 | 19:19 (GTM + 7)

Từ 01/01/2022, Luật Bảo vệ môi trường 2020 chính thức có hiệu lực, trong đó có quy định người dân thuộc hộ gia đình, cá nhân không phân loại rác sẽ bị bị từ chối thu gom. Tuy nhiên, đến nay, các địa phương vẫn đang chờ hướng dẫn từ Bộ Tài nguyên môi trườn

Nghe nội dung chi tiết tại đây: 

Ảnh minh họa

'Mình thấy bất cập. Cứ như bây giờ mình đóng tiền cho người ta đến thu rác, cần gì phải có quy định phân loại rác ra mới được chở rác đi. Chẳng hạn mình đi làm về muộn các xe rác đi lấy hết rồi, làm sao mà mình có thể để 3 bọc rác trong nhà mình đến hôm sau được'.

'Đối với việc phân loại rác ở chung cư, chẳng ai có thể kiểm soát được vì có 1 thùng rác. Nếu muốn người dân thực hiện thì phải lên phương án rõ ràng, hợp lý. Nên tuyên truyền nên có clip để chia sẻ, hình ảnh minh họa để người dân quen với việc phân chia. Đùng 1 cái bắt phân loại luôn sẽ rất khó'.

Vừa rồi là ý kiến của một số người dân về quy định mới về phân loại rác tại nguồn tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

Cũng theo một số người dân, mặc dù chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực nhưng đến thời điểm hiện nay, nhiều người dân chưa nhận được bất cứ thông tin, hướng dẫn về cách phân loại tại nguồn. 

Theo khoản 1 Điều 75 của Luật Môi trường năm 2020 quy định, chất thải rắn sinh hoạt từ hộ gia đình, cá nhân phải được phân loại thành: Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; Chất thải thực phẩm; Chất thải rắn sinh hoạt khác. Trong khi Điều 77 của Luật này quy định, cơ sở thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt có quyền từ chối thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân không phân loại. 

Đại diện Hợp tác xã Thành Công hoàn toàn đồng tình với quy định mới này, bởi có thể tăng khả năng tái chế rác và hạn chế lượng rác thải phải thu gom, thải ra môi trường.

Tuy nhiên, vị đại diện này cho biết, hiện vẫn đang chờ những hướng dẫn của cơ quan quản lý về môi trường và chưa thể thực hiện từ ngày 1/1/2022: 'Theo hướng dẫn của Bộ Tài Nguyên Môi trường, việc tái chế, tái sử dụng và phân loại rác tại nguồn chỉ rõ là áp dụng chậm nhất đến ngày 31/12/ 2024, theo chúng ta hiểu là từ 2025 mới bắt buộc đơn vị tăng cường tuyên truyền vừa vận động cho các hộ dân, hộ gia đình bằng pa nô áp phích'.

TS Hoàng Dương Tùng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ Tài Nguyên và Môi trường cho biết: Quốc hội đã dành thời gian 1 năm để các cơ quan chức năng chuẩn bị trước khi Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực từ đầu năm 2022. Để thực thi quy định phân loại rác tại nguồn, các cơ quan chức năng cũng cần có lộ trình và có văn bản hướng dẫn cụ thể:

'Cần phải có sự chuẩn bị về khuôn khổ pháp luật, dưới Luật phải có Nghị định, Thông tư, tại vì rõ ràng áp dụng ở các địa phương khác nhau. Cũng cần có hướng dẫn cụ thể phân loại như thế nào? Các đơn vị thu gom ra sao? Nếu không thực hiện phân loại rác thì phạt cái gì?, TS. Hoàng Dương Tùng nói.

Theo nguồn tin riêng của Phóng viên VOV Giao thông, mặc dù Luật có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 tới, nhưng chưa có địa phương nào áp dụng quy định này từ đầu năm 2022 mà đang chờ hướng dẫn từ Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hiện cơ quan chức năng đang gấp rút trình Thông tư hướng dẫn. Sau khi Thông tư được ban hành và hướng dẫn kỹ thuật chung, các địa phương sẽ căn cứ vào tình hình thực tế rác thải và công nghệ xử lý rác thải của địa phương mình để đưa ra hướng dẫn phân loại rác cụ thể. 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

Phiên đấu thầu vàng đầu tiên: 80% vàng đấu thầu bị “ế”

Phiên đấu thầu vàng đầu tiên: 80% vàng đấu thầu bị “ế”

Sau khi hủy lịch đấu thầu ngày hôm qua, 10 giờ sáng nay (23/4), NHNN đã chính thức tiến hành đấu thầu vàng miếng đầu tiên trong năm 2024, sau 11 năm dừng hoạt động này. Kết thúc phiên đấu thầu, đã có 2 thành viên tham gia trúng thầu với tổng khối lượng 34 lô vàng miếng.

// //