Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Trao tặng gần 5.000 mũ bảo hiểm cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Phóng viên - 01/12/2021 | 13:48 (GTM + 7)

Dự án Hành trang an toàn được Quỹ AIP thực hiện trong 2 năm (2021-2022) sẽ trao tặng 4.900 mũ bảo hiểm cho học sinh và giáo viên của mười trường dự án tại TP.HCM và tỉnh Thái Nguyên.

VIDEO: LỄ TRAO TẶNG MŨ BẢO HIỂM TẠI THÁI NGUYÊN

Với sự tài trợ của Quỹ UPS trong khuôn khổ dự án “Hành trang an toàn” trong hai năm 2021-2022, Quỹ Phòng chống thương vong châu Á (Quỹ AIP) đã phối hợp cùng Ban An toàn Giao thông (ATGT) và Sở Giáo dục và Đào tạo tại TP.HCM và Thái Nguyên vừa trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh ở địa bàn.

Theo đại diện Quỹ AIP, một nửa số học sinh các trường tham gia dự án Giai đoạn III thuộc nhóm có điều kiện khó khăn, hoặc khuyết tật. Các em không được tiếp cận giao thông an toàn. Chính vì vậy, mũ bảo hiểm do dự án trang bị sẽ đóng vai trò thiết yếu bảo vệ các em trên hành trình từ nhà đến trường.

“Rất nhiều trẻ em phải đối mặt với nguy cơ va chạm giao thông hằng ngày khi đến trường. Nguy hiểm có thể rình rập khắp nơi. Va chạm giao thông là một những nguyên nhân hàng đầu cướp đi sinh mạng của trẻ em, thanh, thiếu niên và người trưởng thành từ 5-29 tuổi trên toàn thế giới”, đại diện Quỹ AIP chia sẻ.

Có thể thấy, việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa là hành động cấp thiết để bảo vệ các em, lãnh đạo Quỹ AIP cho rằng mũ bảo hiểm là công cụ dường như duy nhất với giá thành hợp lý và có hiệu quả cao trong việc phòng ngừa chấn thương vùng đầu khi va chạm giao thông xảy ra. Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn có thể giảm nguy cơ tử vong lên đến 42% và giảm nguy cơ chấn thương sọ não nghiêm trọng đến 69%.

Học sinh nhận mũ bảo hiểm và được hướng dẫn mang mũ đúng cách

Theo bà Trịnh Thu Hà – Phó Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, dự án “Hành trang an toàn” là rất thiết thực và hiệu quả, góp phần tăng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm của trẻ em khi tham gia giao thông bằng xe môtô, xe gắn máy tại địa phương. Dự án truyền tải thông điệp ý nghĩa về chiếc mũ bảo hiểm là hành trang thân thuộc, bảo vệ các em học sinh, ngăn ngừa chấn thương do va chạm giao thông trên đường tới trường.

“Dự án Hành trang an toàn là một dự án thiết thực và hiệu quả, góp phần tăng tỉ lệ đội mũ bảo hiểm của trẻ em khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy tại địa phương. Dự án tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, giúp các em học sinh sớm hình thành ý thức và thói quen tham gia giao thông an toàn”, bà Trịnh Thu Hà cho biết.

Ông Russell Reed, Tổng Giám đốc UPS Việt Nam cho biết an toàn đường bộ là một trong những cam kết của Quỹ UPS nhằm góp phần xây dựng cộng đồng bền vững trên toàn thế giới. Những cam kết này là một phần hình thành nên bản sắc của Quỹ UPS và đang tài trợ cho dự án Hành trang an toàn từ năm 2011 đến nay.

“Mọi người đều xứng đáng được hưởng lợi từ chương trình giáo dục về an toàn giao thông, cũng như có một hành trình an toàn từ nhà đến trường hay nơi làm việc. Chúng tôi rất tự hào về những nỗ lực mà Quỹ AIP mang đến sự an toàn cho tất cả mọi người”, ông Russell Reed nhấn mạnh.

Ông Trần Văn Long, Phó Ban ATGT tỉnh Thái Nguyên khẳng định tầm quan trọng của mỗi chiếc mũ bảo hiểm

Khẳng định tầm quan trọng của mỗi chiếc mũ bảo hiểm, ông Trần Văn Long – Phó Trưởng Ban ATGT tỉnh Thái Nguyên, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Thái Nguyên cho hay: “Việc mỗi chiếc mũ bảo hiểm vừa vặn với đầu người đội và cài quai đúng quy cách là cực kỳ quan trọng. Hôm nay, các em học sinh đã được học về việc đảm bảo mũ bảo hiểm vừa với kích cỡ đầu các em, từ đó tối đa hoá công dụng bảo vệ của mũ khi các em trên đường”.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Nhưng bên cạnh niềm vui cũng là nỗi lo về việc lương tăng không theo kịp mức tăng của giá cả hàng hóa.

// //