Tranh cãi đề xuất cửa hàng tiện lợi chỉ bán cho khách ở bán kính dưới 500m (Phần 2)
Như Ngọc – Anh Thư - 21/07/2022 | 19:43 (GTM + 7)
Trước ý kiến tranh cãi xung quanh một số quy định tại Dự thảo Thông tư quy định về phân loại và quản lý một số loại hình hạ tầng thương mại, mới đây, Bộ Công Thương nhấn mạnh sẽ tiếp tục rà soát, sửa đổi.
Tin trong nước và thế giới
Ảnh minh họa. (Ảnh: Vietnam+)
# Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) vừa giữ nguyên dự báo tăng trưởng của Việt Nam ở mức 6,5%, nhờ sản xuất chế tạo phục hồi nhanh hơn dự kiến.
Còn trong cáo cáo mới nhất của Văn phòng Nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO), kinh tế VN được dự báo sẽ tăng trưởng 6,3% trong năm nay.
# Theo Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TƯ, Việt Nam hiện còn thiếu các dịch vụ tài chính tiện lợi và đặc thù với chi phí thấp.
Và từ đầu năm, toàn ngành thuế đã xử phạt, truy thu hơn 220 tỷ đồng với các tổ chức, cá nhân có thu nhập từ dịch vụ số xuyên biên giới và hoạt động kinh doanh TMĐT.
# Việc USD tăng giá cao đang giúp các DN xuất khẩu Việt Nam hưởng lợi về giá trị hàng hoá. Đây cũng là cơ hội để DN bù đắp chi phí do giá nguyên liệu đầu vào, logistics vẫn “leo thang” như hiện nay.
Với lĩnh vực thủy sản, dù đang đạt tốc độ tăng trưởng hơn 50% so với cùng kì, nhưng đứng trước nguy cơ khan hiếm nguyên liệu chế biến, các chuyên gia lo lại về mục tiêu XK 10 tỷ USD toàn ngành đến cuối năm.
# Từ chiều nay, giá xăng giảm mạnh đến 3.600 đồng/lít. Mức giá mới của xăng RON95 là 26.070 đồng/lít; xăng E5 là 25.070 đồng/lít và dầu Diesel 24.850 đồng/lít.
Trong khi đó, giá vàng trong nước hôm nay tiếp tục giảm hơn 1 triệu đồng, xuống mức 65 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá kim loại quý thế giới giảm sâu.
# Theo thống kê, hiện đã có hơn 70 ngân hàng trung ương đã nâng lãi suất trong năm nay để đối phó lạm phát, đây điều chưa từng xảy ra trên toàn cầu kể từ thập niên 80.
Và Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ họp trong tuần này để nâng lãi lần đầu tiên kể từ năm 2011, với mức dự báo là 0,25%.
# Sau khi Fed tăng lãi suất từ đầu năm, mảng đầu tư của các ngân hàng tại Mỹ đã gặp khó khăn, nhưng cho vay tiêu dùng lại tăng mạnh mẽ.
Còn bộ trưởng Tài chính Mỹ vừa kêu gọi xây dựng chuỗi cung ứng với đồng minh nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc đối với nguồn cung chất bán dẫn.
Tranh cãi đề xuất cửa hàng tiện lợi chỉ bán cho khách ở bán kính dưới 500m
Trước ý kiến tranh cãi xung quanh một số quy định tại Dự thảo Thông tư quy định về phân loại và quản lý một số loại hình hạ tầng thương mại, mới đây, Bộ Công Thương nhấn mạnh sẽ tiếp tục rà soát, sửa đổi.
Trước những băn khoăn về Dự thảo Thông tư mới, bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết, Thông tư này đang được Bộ Công Thương lấy ý kiến và nhận được nhiều góp ý trái chiều, nhất là quy định cửa hàng tiện lợi chỉ phục vụ khách hàng trong phạm vi 500m, gây lo ngại phát sinh thêm thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp bán lẻ…
Giải đáp về những ý kiến lo ngại quy định của dự thảo sẽ làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, bà Lê Việt Nga khẳng định: "Việc xây dựng Thông tư nằm dưới văn bản quy định pháp luật. Thông tư không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính. Mục tiêu ban hành là để cơ quan quản lý địa phương phát triển hạ tầng thương mại hiện đại, quy hoạch sử dụng đất một cách hợp lý, hiệu quả nhưng không phát sinh thủ tục hành chính".
Bên cạnh đó, bà Lê Việt Nga cũng cho biết cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục rà soát, sửa đổi, tránh để phát sinh các quy định có thể gây hiểu nhầm là điều kiện đầu tư kinh doanh: "Về việc tiếp tục hoàn thiện văn bản này làm sao để minh bạch, rõ ràng, không có sự hiểu lầm câu chữ thành điều kiện kinh doanh.
Tổ soạn thảo đang hết sức lắng nghe và tổng hợp lại để báo lên lãnh đạo Bộ là chúng tôi đã xây dựng xong một dự thảo của 1 văn bản để địa phương nắm chắc được, định danh được thế nào là loại hạ tầng hiện đai".
Giải thích thêm về quy định cửa hàng tiện lợi chủ yếu phục vụ trong bán kính 500m, bà Nga cho rằng, quy định chỉ nhằm làm rõ hơn tính tiện lợi của các cửa hàng tiện lợi này. Và cửa hàng này cũng có những tiêu chí về mở rộng thời gian để người tiêu dùng có thể tới tiếp cận được dễ dàng đó là được phép hoạt động 24/24 giờ. Đây là những điều mà những hệ thống như siêu thị, chợ truyền thống hay là các loại hình phần thương mại khác không được quyền lợi như thế này.
Còn theo chuyên gia kinh tế Trịnh Thị Thanh Thủy, sự ra đời của Thông tư về hạ tầng thương mại là cần thiết đối với thị trường bán lẻ hiện nay song cần rà soát để hoàn thiện Dự thảo Thông tư nhằm tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các chủ thể tham gia: "Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các loại hình phân phối hiện đại mới ra đời đòi hỏi phải có sự quản lý, điều tiết phát triển theo hướng lành mạnh, không bị lãng phí các nguồn lực của xã hội.
Do đó sự ra đời của Thông tư đang trong quá trình soạn thảo là hết sức cần thiết đối với thị trường bán lẻ hiện nay, tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các chủ thể tham gia nhưng cũng định hướng quản lý nhà nước cho các địa phương".
Góp ý thêm vào dự thảo, chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cho biết, các quy định còn chưa bao quát được loại hạ tầng phục vụ cho TMĐT, trong khi đây là lĩnh vực đang rất phát triển. Bên cạnh đó, một số quy định khác còn nhiều bất cập: "Một số quy định đã cố gắng lượng hóa nhưng mang tính chất chủ quan. Vdu như cửa hàng tiện ích thì không cần quy định là phục vụ ai.
Thêm nữa là mức phạt để cho các quy định đó được thực hiện một cách nghiêm túc có hiệu lực trên thực tế. Nếu không, cũng chỉ là quy định để đó. Cuối cùng là sự phân cấp cho ai là người cấp các chứng chỉ này".
Hiện nay, dự thảo Thông tư về phân loại và quản lý một số loại hình hạ tầng thương mại vẫn đang trong giai đoạn lấy ý kiến lần 2 và nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận.
Bộ Công Thương nhấn mạnh, sẽ tiếp tục rà soát, sửa đổi tránh để phát sinh các quy định có thể gây hiểu nhầm là điều kiện đầu tư kinh doanh.
Thông tin chứng khoán
Ảnh minh họa
# Chỉ số VN-Index hôm nay đóng cửa tại 1.198,47 điểm, tăng 4,33 điểm nối dài chuỗi 3 phiên tăng liên tục.
# Động lực chính cho chỉ số đến từ nhóm Tiêu dùng bao gồm MWG, MSN, SAB, VNM . Nhóm Ngân hàng cho thấy tiếp tục thể hiện vai trò nâng đỡ thị trường trong phiên hôm nay. Nhóm Thép-Tôn mạ cũng là nhóm diễn biến tích cực khi hầu hết các mã chủ chốt đều tăng điểm.
# Theo SSI Reseach, TTCK Việt Nam tiếp tục tăng theo quán tính tăng mạnh hôm qua, tuy nhiên đà tăng thị trường đã chậm lại do lực cung gia tăng ở vùng giá cao. GTGD khớp lệnh trên HOSE duy trì ở mức 11 nghìn tỷ đồng. Khối ngoại đẩy mạnh mua ròng lên +388 tỷ đồng.
Trong bức tranh toàn cảnh của nền kinh tế, chính sách tài khóa, đặc biệt là các sắc thuế lớn, như thuế thu nhập cá nhân cũng như thuế giá trị gia tăng, đóng vai trò như hai mạch máu song hành với nhau.
Vạch sơn nhiều màu sắc này không phải để trang trí, cũng không chỉ để làm đẹp cảnh quan đô thị, mà những vạch sơn đổi màu ấy đang âm thầm phát đi một thông điệp rõ ràng: Hãy chậm lại, hãy nhường đường cho học sinh.
Dự án sản xuất ray đường sắt và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất công suất 700.000 tấn/năm với công nghệ châu Âu sẽ giúp Việt Nam lần đầu làm chủ thép ray chất lượng cao, giảm nhập khẩu và mở bước tiến mới cho ngành thép. Dự án sẽ khởi công ngày 19/12/2025, chào mừng Đại hội XIV của Đảng.
Trên công trường thi công 2 tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng và Đồng Đăng – Trà Lĩnh, hơn 5.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân dự án đang khẩn trương làm việc ngày đêm để sẵn sàng thông tuyến vào ngày 19/12 tới đây.
Một số chuyên gia cho rằng việc chuyển đổi xanh trong giao thông không chỉ nên dừng ở việc thay đổi sang phương tiện sử dung năng lượng sạch mà cũng nên nghiên cứu phương án giảm phát thải đối với phương tiện sử dụng nhiên liệu hoá thạch vốn vẫn chiếm số lượng lớn.
Sau gần 3 năm thi công, dự án cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn đã cơ bản hoàn thành. Hiện trên công trường đang huy động tổng lực và duy trì 3 ca 4 kíp, thi công ngày đêm hoàn thiện những hạng mục còn lại, sẵn sàng thông xe toàn tuyến vào ngày 19/12 theo chỉ đạo của Thủ tướng, vượt tiến độ 8 tháng.
Khánh Hòa, vùng đất nổi tiếng với tiềm năng du lịch vượt trội, đang phải đối mặt với thực tế khốc liệt của biến đổi khí hậu. Những trận bão lũ bất thường gần đây là lời nhắc nhở rõ ràng nhất về việc mô hình tăng trưởng truyền thống không còn đủ khả năng chống chịu.