Diện tích cây xanh lạc hậu chỉ đạt 0,5 m2/đầu người, rất thấp so với chỉ tiêu quy hoạch phải đạt 6-7 m2/đầu người.
Bí thư Thành Ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh tại hội nghị, TPHCM cần có chiến lược tổng thể và giám sát chặt chẽ trong phát triển mảng xanh
Tại hội thảo quốc tế về quy hoạch và phát triển công viên, cây xanh, chiếu sáng các quận nội thành giai đoạn 2019-2025 diễn ra sáng nay (14/8), Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đánh giá, thành phố có năng suất lao động gần 3 lần cả nước, đóng góp 25% tổng sản phẩm nội địa và 27% ngân sách cả nước.
Thành phố hiện có 10 triệu dân chiếm 10% cả nước, tuy nhiên diện tích cây xanh nghèo nàn chỉ đạt 0,5 m2/đầu người, rất thấp so với chỉ tiêu quy hoạch phải đạt 6-7m2/đầu người.
Tổng diện tích cây xanh so với yêu cầu chỉ đạt 8%. Có 102.000 cây có số, có địa chỉ. Hà Nội diện tích nhỏ hơn TPHCM nhưng cũng đã có hơn 1 triệu cây xanh, gấp 10 lần TPHCM.
"Singapore diện tích hơn 1/3 TPHCM, dân số 5,5 triệu người, có đến 2 triệu cây xanh, còn chúng ta có 10 triệu dân mà chỉ 102.000 cây, hết sức thấp. Mặc dù có những khó khăn nhưng chúng ta thấy rằng, để TPHCM là nơi phát triển, là nơi sống tốt, không thể chấp nhận và tiếp tục chấp nhận trạng thái công viên cây xanh như vừa qua nữa”,Bí thư Thành Uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết.
Theo Tiến sĩ chuyên gia kinh tế Trần Du Lịch, tầm nhìn quy hoạch, phát triển đô thị thông minh, đô thị xanh đã có cách đây hàng chục năm tuy nhiên đến nay vẫn chưa thực hiện được. Để xây dựng chiến lược phát triển mảng xanh thành phố từ đây đến năm 2025, thành phố nên đút kết kinh nghiệm từ các nước đi trước.
Tiến sĩ Trần Du Lịch cho biết:
“Nếu được đô thị xanh thì phải giải quyết như Singapore, người ta giải quyết những con đường xanh ngay cả những cầu vượt, tức là giảm bê tông hóa đi. Vấn đề quy hoạch một khu mới dành bao nhiêu diện tích, nhất là những mảng xanh công cộng, phải chăng chúng ta dành nhiều diện tích để phân lô bán nền. Tôi cho rằng đây là vấn đề quan điểm, cách làm, chứ không phải đổ ngân sách”.
Nhiều chuyên gia quốc tế và trong nước lắng nghe các tham luận nhằm đút kết kinh nghiệm trong định hướng kế hoạch phát triển công viên cây xanh.
TPHCM trong những năm qua chưa có giám sát chỉ tiêu cây xanh. Do đó, đứng trước đòi hỏi thành phố phát triển nhanh hơn bền vững hơn và đáng sống hơn, Bí thư nhấn mạnh, TPHCM phải xây dựng chiến lược tổng thể phát triển cây xanh, chiếu sáng, đặc biệt là chiếu sáng nghệ thuật và giám sát chặt chẽ trong quá trình thực hiện.
Các bài tham luận quốc tế tại hội thảo, giúp TPHCM học hỏi kinh nghiệm quy hoạch và quản lý từ các nước như Úc, Singapore, Nhật; để TP có những quy hoạch phát triển đô thị bền vững trong 10-25 năm tới.
Qua hội thảo, các cơ quan quản lý chuyên ngành sẽ tham mưu cho thành phố chương trình, kế hoạch phát triển công viên cây xanh chiếu sáng, đặc biệt là chiếu sáng nghệ thuật trên địa bàn theo giai đoạn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
Xây dựng những chính sách xã hội hóa đầu tư, đặc biệt xây dựng các công viên có quy mô lớn trên 10ha. Xây dựng bộ tiêu chuẩn về cơ cấu sử dụng đất trong các loại công viên làm cơ sở lập và điều chỉnh quy hoạch tổng thể.
Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ, thay thế Nghị định 100/2019/NĐ-CP và 123/2021/NĐ-CP, theo hướng tăng mức xử phạt đối với nhiều hành vi xâm phạm kết cấu hạ tầng, đồng thời phân cấp mạnh thẩm quyền xử lý cho địa phương.
Những ngày gần đây, nhiều thính giả tại Hà Nội phản ánh tới Ban VOV Giao thông Quốc gia bày tỏ lúng túng khi nhiều nút giao không còn đèn đếm ngược. Vậy vì sao hàng loạt đèn tín hiệu “mất” đèn đếm ngược?
Dự kiến từ đầu năm 2026, người dân khi đi đăng kiểm phương tiện sẽ không còn phải mang theo các loại giấy tờ bản in, khi toàn bộ dữ liệu đăng kiểm được tích hợp trên ứng dụng VNeTraffic – nền tảng quản lý giao thông điện tử do Bộ Công an phát triển.
Sáng 10/11, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Kế hoạch cao điểm 60 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe trên địa bàn thành phố.
Tại dự Luật Thương mại điện tử vừa được trình Quốc hội có quy định người livestream bán hàng phải xác định danh tính, cấm thông tin gian dối về sản phẩm.
Trí tuệ nhân tạo (AI) đang hiện diện trong mọi mặt đời sống, bên cạnh lợi ích rõ rệt là những lo ngại về quyền riêng tư, đạo đức và trách nhiệm pháp lý.
U Minh bốn bề tràm xanh che phủ đã một thời là “rừng thiêng, nước độc”. Trong cuộc trường chinh khai phá phương Nam, lớp lớp tiền nhân đã đến đây mở đất, tự sáng tạo ra công cụ săn bắt thú rừng, chim muôn, cá nước để thích nghi với môi trường mới.