Vỏ hộp sữa và một vòng tuần hoàn ý nghĩa
“Gom vỏ giấy - sữa trao em” là một dự án do nhóm Tagom thực hiện với mong muốn mang lại một hành trình tuần hoàn ý nghĩa cho những vỏ hộp sữa và giấy đã qua sử dụng.
Thành phố tôi yêu- 3 tháng trước
“Gom vỏ giấy - sữa trao em” là một dự án do nhóm Tagom thực hiện với mong muốn mang lại một hành trình tuần hoàn ý nghĩa cho những vỏ hộp sữa và giấy đã qua sử dụng.
Thành phố tôi yêu- 3 tháng trước
Mỗi cuối tuần, nhiều bạn trẻ lại tới workshop do VN&5C tổ chức, với mục tiêu biến những mảnh phế liệu thành nghệ thuật, và từ đó, biến nghệ thuật thành cảm hứng sống xanh.
Thành phố tôi yêu- 4 tháng trước
Những miếng da vụn, bị loại bỏ sau khi làm các đồ da nội thất lớn, được chắt chiu, tận dụng lại, qua bàn tay của những người khuyết tật làm thành một sản phẩm thủ công giá trị. Đó là cách chắt chiu cho môi trường bớt đi những rác thải khó phân hủy, mà dự án “Tôi giỏi” đang thực hiện.
Thành phố tôi yêu- 4 tháng trước
Từ những vỏ gói mì tưởng chừng bỏ đi, thầy giáo Lê Quốc Toàn - giáo viên mỹ thuật trường Tiểu học - THCS Lý Thường Kiệt, TP Cần Thơ đã sáng tạo nên những sản phẩm độc đáo, thời trang và đầy tính nghệ thuật.
Thành phố tôi yêu- 5 tháng trước
Để hạn chế lượng rác thải ra môi trường, bên cạnh việc lựa chọn các sản phẩm thân thiện thì việc tái chế cũng là một giải pháp song hành không thể thiếu.
Thành phố tôi yêu- 1 năm trước
Hiện nay rác thải trên biển trôi dạt vào bờ đang ngày một báo động, đặc biệt là sau mỗi mùa bão lũ số lượng rác thải gồm: gỗ, lốp xe, chai thủy tinh…lại xuất hiện nhiều hơn.
Thành phố tôi yêu- 1 năm trước
Chị Trần Thị Thu Hương, ngụ tại TP.Hạ Long là một thợ may, trong quá trình tham gia công tác phụ nữ tại địa phương đã lắng nghe và hiểu rõ chủ trương tái chế rác thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Thành phố tôi yêu- 1 năm trước
Sau thời gian xuống cấp, mới đây 16 tác phẩm sắp đặt nghệ thuật từ vật liệu tái chế được làm mới, cải tạo cảnh quan của khu vực từng được biết tới là “bãi rác phía sau thành phố”.
Thành phố tôi yêu- 1 năm trước
Họa sĩ Nguyễn Quốc Dân sinh ra và lớn lên ở thành phố Hội An với niềm đam mê nghệ thuật và mong muốn lan tỏa tình yêu môi trường. Thay vì các tác phẩm được tạo ra trên giấy anh Dân lại chọn những đồ vật cũ, bị bỏ đi để "thổi hồn" và cho chúng thêm một vòng đời mới.
Thành phố tôi yêu- 1 năm trước
Nhận thấy các loại bao bì các loại thực phẩm sau khi sử dụng không bán ve chai hay kết thúc vòng đời ngoài bãi rác khó phân hủy, gây ảnh hưởng đến môi trường, anh Lê Quốc Toàn, giáo viên mỹ thuật đã mày mò, nghiên cứu biến những vỏ mì tôm, gói snack trở thành các sản phẩm nghệ thuật hữu dụng.
Thành phố tôi yêu- 1 năm trước
Earning money is a hard slog. However, rather than working for others, one can profit from discarded items. It is quite remarkable that what would have ended up in your trash yesterday, potentially polluting the oceans, could today be transformed into something useful. Trash, quite literally, can even become houses.
Infographic - eMagazine- 2 năm trước
Những chiếc chai nhựa thường được thu gom, tái chế, nhưng một phần ít được chú ý khi thải bỏ ra môi trường gây tác hại không ngờ tới các loài động vật đó là vòng cổ chai nhựa.
Thành phố tôi yêu- 1 năm trước
Việc người dân sẵn sàng hành động để cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường đóng vai trò quan trọng. Một nhóm gồm hàng trăm học sinh cấp 3 trên địa bàn Hà Nội đã có sáng kiến hữu ích được ghi nhận gần 10 năm qua.
Thành phố tôi yêu- 2 năm trước
Bắt đầu từ dự án cá nhân tận dụng vỏ mì tôm đan thành sản phẩm hữu ích, cô giáo Vũ Thị Thảo ở Hà Nội cùng các học trò trong dự án "Mì tôm xanh" đã đi được chặng đường dài trên hành trình lan tỏa hành động ý nghĩa với cộng đồng
Thành phố tôi yêu- 2 năm trước
Sống xanh là lối sống thân thiện với môi trường mang lại sự tích cực và hữu ích được nhiều người lựa chọn theo đuổi. Sống xanh không chỉ đem lại sự tiết kiệm mà còn là bảo vệ môi trường sống xung quanh chúng ta.
Thành phố tôi yêu- 2 năm trước
Khu “Vườn Tái Chế” tại tỉnh Bình Định được thành lập bởi Cô Nguyễn Thị Thanh Nga – Chi hội trưởng chi hội khuyết tật. Với những vật liệu phế thải như nhựa, túi ni long, vải vụn, qua đôi bàn tay khéo léo của những mảnh đời khiếm khuyết đã trở thành những vật dụng hữu ích cho cuộc sống.
Thành phố tôi yêu- 2 năm trước
Để mang tới vòng đời mới cho những chiếc túi nilon bỏ đi, những người thợ đặc biệt của doanh nghiệp xã hội Limloop đã sáng tạo ra sản phẩm thời trang độc đáo
Thành phố tôi yêu- 2 năm trước
Chuỗi sự kiện tái chế rác thải, kiến tạo tương lai lần đầu tiên được tổ chức đồng loạt tại 5 hệ thống trung tâm thương mại lớn của AEON MALL tại Hà Nội, TP.HCM và Bình Dương.
Thành phố tôi yêu- 2 năm trước