Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Sốt xuất huyết vào mùa, bệnh nhi ồ ạt nhập viện cả ngày lẫn đêm

Phan Nhơn - 31/05/2022 | 6:15 (GTM + 7)

Tại TPHCM, những ngày này, phòng bệnh ngày cũng như đêm, gần như chật kín bệnh nhi nhập viện vì sốt xuất huyết. Điều đáng nói, diễn tiến sau Covid, các bệnh nhi có triệu chứng nặng hơn, đã có ca tử vong và nhiều ca nguy kịch trước khi vào viện.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

PV VOV Giao thông có mặt vào đêm 29/5 tại Khoa Sốt Xuất Huyết, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM, cảnh tượng tấp nập phụ huynh đưa con nhập viện. Kíp trực từ 17h-21h khoa đã tiếp nhận 10-15 ca bệnh cấp cứu được nhiều phụ huynh đưa con từ Long An, Tiền Giang, Tây Ninh...

Căn phòng cấp cứu ước chừng 100 m2 với gần 20 chục bệnh, giường được kê san sát. Tiếng trẻ em khóc thét khi bác sĩ thực hiện tìm ven truyền dịch, lấy máu. Phụ huynh với gương mặt lo âu thất thần bên giường bệnh khi các bé liên tục có các triệu chứng: lừ đừ, sốt cao trên 2 ngày, buồn nôn, ói.

Nhiều trẻ em mắc sốt xuất huyết phải nhập viện tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố (TP.HCM). Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Nhiều trẻ em mắc sốt xuất huyết phải nhập viện tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố (TP.HCM). Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng khoa Sốt xuất huyết, BV Nhi đồng 1 cho biết, mỗi ngày khoa tiếp nhận từ 70-80 ca tăng so với 20 ca như tháng trước. Trong đó có những ca nặng, xuất huyết nặng, suy gan, suy hô hấp hoặc có những biến chứng rối loạn đông máu nặng đi kèm phải hồi sức tích cực, truyền dịch cao phân tử. Có em vào sốc, sốc kéo dài suy các cơ quan phải cho hồi sức, lọc máu…có bệnh nhân điều trị đến hơn 3 tuần.

“Đặc tính dịch sốt xuất huyết thường có tính chu kì 3-4 năm một lần. Dự báo năm nay là năm quay lại dịch. Nguyên nhân một phần tình trạng người bệnh e ngại chuyện đi khám bệnh có thể mắc COVID, hoặc đến cơ sở khám tư truyền dịch làm cho bệnh nhân có dấu hiệu nặng có những biến chứng dẫn đến khó điều trị”, bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn cho biết.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Tuyền (40 tuổi, Long An) đưa con 14 tuổi lên điều trị thở phào sau 6 ngày: “Thứ ba, đi học bị sốt đưa vào bệnh viện huyện mà không biết bệnh sốt xuất huyết cho nên theo dõi cũng truyền nước, nó sốt 39, 40 độ. Thấy không ổn nên chuyển thẳng lên Nhi đồng luôn. Lên đây thử máu với kết quả sốt xuất huyết, nay là ngày thứ 6 ổn rồi, có thể mai mốt về”

Còn anh Nguyễn Ngọc Tùng (37 tuổi, ngụ quận 8) túc trực tại phòng cấp cứu với khuôn mặt âu lo trước giường bệnh con trai 8 tuổi: “Bé sốt hai ngày rồi sốt lại, hỏi bác sĩ thì bảo vào bệnh viện lấy máu xét nghiệm đi, bé có dấu hiệu rối loạn đông máu, chảy máu mũi, lừ đừ nữa…”.

Một bệnh nhi bị sốc sốt xuất huyết nặng điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai - Ảnh: Tuổi trẻ

Một bệnh nhi bị sốc sốt xuất huyết nặng điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai - Ảnh: Tuổi trẻ

Khoa Sốt Xuất huyết Bệnh viện Nhi Đồng 1 có 140 giường, lấp đầy các bệnh nhi. Nhiều bệnh nhi thể nặng phải chuyển qua khoa Hồi sức cấp cứu để điều trị tích cực và làm chuyên sâu. 

Một  ca gia đình tự điều trị ở nhà, khi bé rơi vào tình trạng sốc trên đường đi cấp cứu ngưng tim ngưng thở. Lúc đến viện các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhi dưới mức đáp ứng. Một ca đau lòng khi gia đình không nhận biết sớm các triệu chứng của bệnh.

TS.BS Nguyễn Huy Luân, BV Đại học Y dược TP.HCM cho biết: “Bệnh sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Duege gây ra và có thể gây ra một trận dịch. Sốt xuất huyết có 4 tuýp thể từ 1-4. Bệnh thường xảy ra quanh năm nhưng thường xảy ra mùa mưa tăng lên, bệnh tập trung nhiều ở trẻ em, song cũng có ở người lớn”.

TP.HCM ghi nhân có 7 ca tử vong vì bệnh sốt xuất huyết tính từ đầu năm đến nay. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM  (HCDC) ghi nhận 5 tháng đầu năm, TP.HCM có 9.400 ca trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng cao với cùng kỳ năm 2021.

Chuyên gia dự báo mùa mưa chỉ bắt đầu, sắp tới ca bệnh sẽ tăng theo thời gian, do người mắc là nguồn lây, trình trạng muỗi, loăng quăng chưa kiểm soát trong cộng đồng. Vì vậy, nguồn véc tơ truyền bệnh sốt xuất huyết từ người bệnh sang những người bình thường, từ đó tiếp tục lây lan.

Việc phòng ngừa dịch sốt xuất huyết cần có sự phối hợp của người dân và ban ngành, làm sao mỗi nhà mỗi tuần dành ra 15 phút để diệt muỗi lăng quăng để ngăn chặn dịch lây lan trong cồng đồng.

Ý kiến của bạn
Hà Nội: Vành đai 1 cấm xe xăng, chung cư cấm xe điện, xoay xở thế nào?

Hà Nội: Vành đai 1 cấm xe xăng, chung cư cấm xe điện, xoay xở thế nào?

Thông tin Hà Nội sẽ cấm xe máy xăng trong vành đai 1 theo khung giờ và khu vực từ ngày 1/7/2026 đã thu hút sự quan tâm của dư luận trong suốt một tuần qua

Thông tin các nạn nhân trong vụ cháy khiến 4 người chết ở TP.HCM

Thông tin các nạn nhân trong vụ cháy khiến 4 người chết ở TP.HCM

Vụ cháy quán bún ốc vào sáng sớm 5/12 tại đường Trần Hưng Đạo, trung tâm TP.HCM khiến 4 người tử vong tại chỗ, 2 người nhảy xuống mặt đất đã được các y bác sĩ điều trị kịp thời.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi một số Sở Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29, năm 2024 về dạy thêm, học thêm trước khi đăng tải xin ý kiến rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Cháy quán ăn ở TP.HCM lúc sáng sớm, 4 người tử vong

Cháy quán ăn ở TP.HCM lúc sáng sớm, 4 người tử vong

Sáng sớm nay (5/12), đám cháy bùng lên dữ dội tại một quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo, TP.HCM) khiến 4 người tử vong do ngạt khói và một bé trai được giải cứu kịp thời.

Sạch từ đâu?

Sạch từ đâu?

Câu chuyện ô nhiễm không khí ở Hà Nội đang là vấn đề thời sự nóng trong những ngày này. Nguyên nhân được chỉ ra rất nhiều, nhưng điều cơ bản nhất là chúng ta cần phải sống sạch trước hết.

Nhà ga T2 Nội Bài sẵn sàng về đích vào ngày 19/12

Nhà ga T2 Nội Bài sẵn sàng về đích vào ngày 19/12

Sau hơn 18 tháng thi công, Dự án mở rộng Nhà ga hành khách T2 dự kiến sẽ chính thức khánh thành và đưa vào khai thác từ ngày 19/12/2025. Đây là công trình trọng điểm giúp giải tỏa áp lực hạ tầng, nâng công suất thiết kế từ 10 triệu lên 15 triệu hành khách/năm.

Nữ 'cửu vạn'

Nữ "cửu vạn"

Có lẽ nghề bốc vác thuê hàng hóa cũng lâu đời như sự xuất hiện của đô thị, nơi mà hoạt động buôn bán luôn sầm uất tấp nập, nhu cầu vận chuyển hàng hóa luôn cao và cần phải có những người làm nghề khuân vác những món đồ ấy...

// //