Nữ tài xế bị phạt 10 triệu, tước GPLX vì "có cồn"
Bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn nhưng đối tượng nhất quyết không chịu hợp tác với lực lượng chức năng.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Lớp học là sự cụ thể hoá sinh động cho mối quan hệ hợp tác giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Quảng Tây Nhật Báo cũng như Trung tâm Truyền thông Quốc tế Quảng Tây trong thời gian qua.
Khóa bồi dưỡng “Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) và truyền thông mới” do Nhật Báo Quảng Tây và Trung tâm Truyền thông Quốc tế Quảng Tây phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức. Lớp học tập trung vào chủ đề “Ứng dụng AI và Truyền thông mới”, có ý nghĩa thiết thực, gắn với nhu cầu phát triển hiện nay của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) trong lĩnh vực hội tụ truyền thông và sản xuất nội dung.
Phát biểu tại buổi khai mạc, ông Tống Xuân Phong, Phó Tổng biên tập Quảng Tây Nhật Báo cho biết: Hiện nay, Quảng Tây đang tích cực xây dựng mô hình phát triển “nghiên cứu ở Bắc Kinh–Thượng Hải–Quảng Châu + tích hợp tại Quảng Tây + ứng dụng tại ASEAN”, hướng tới trở thành trung tâm hợp tác AI giữa Trung Quốc và ASEAN. Công nghệ trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc cục diện truyền thông, thúc đẩy cách mạng hóa phương thức lan tỏa thông tin.
Cũng theo ông Tống Xuân Phong, việc ứng dụng AI để tối ưu hóa quy trình biên tập, đổi mới sản phẩm và nâng cao hiệu quả truyền thông đã trở thành một chủ đề chung của các cơ quan báo chí toàn cầu. Các cơ quan truyền thông của Quảng Tây đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong việc thúc đẩy hội tụ truyền thông và ứng dụng AI vào hoạt động báo chí.
"Quảng Tây Nhật Báo và Trung tâm Truyền thông Quốc tế Quảng Tây đã duy trì giao lưu mật thiết và đạt được nhiều hợp tác với Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV). Khóa bồi dưỡng lần này là minh chứng sống động cho tình hữu nghị sâu đậm và hợp tác thực chất giữa hai bên, đồng thời thể hiện tầm nhìn chiến lược và tinh thần đổi mới của Đài Tiếng nói Việt Nam trong lĩnh vực cải tiến công nghệ truyền thông.
Trong chương trình bồi dưỡng này, chúng tôi đã mời các chuyên gia đến từ các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Trung Quốc và các cơ quan truyền thông của Quảng Tây để cùng giảng bài, trao đổi về những chủ đề trọng tâm của sự hội tụ giữa AI và truyền thông mới. Hy vọng rằng các bạn sẽ thu nhận được nhiều kiến thức, gợi mở được nhiều ý tưởng, và có thể đạt được những thành quả nổi bật hơn nữa trong quá trình chuyển đổi số, trí tuệ hóa hoạt động báo chí".
Thay mặt Đoàn cán bộ Đài Tiếng nói Việt Nam, bà Đàm Thị Phương Hoa, Phó Trưởng phòng, phòng nghiên cứu công nghệ và An ninh mạng, Đài Tiếng nói Việt Nam gửi lời cảm ơn chân thành tới các chuyên gia, giảng viên đến từ Quảng Tây Nhật Báo, các đơn vị liên quan, các viện nghiên cứu, đã đồng hành cùng chương trình.
"Tôi tin rằng sau khóa học này, hai bên sẽ có thêm nhiều hoạt động hợp tác thực chất, hiệu quả và chất lượng hơn nữa, góp phần thúc đẩy giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và phát triển báo chí – truyền thông trong thời đại mới. Tôi tin tưởng rằng, thông qua khóa học này, mỗi học viên sẽ tìm thấy những góc nhìn mới, công cụ mới, và quan trọng hơn là nguồn cảm hứng mới để đóng góp cho sự phát triển của báo chí Việt Nam – một nền báo chí nhân văn, chuyên nghiệp, hiện đại và sáng tạo trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo".
Theo kế hoạch, khóa bồi dưỡng “Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) và truyền thông mới” được tổ chức với mục tiêu: Giúp các nhà báo, biên tập viên và chuyên viên truyền thông hiểu rõ tác động của AI đến quy trình sản xuất, biên tập và phân phối nội dung; Giới thiệu các xu hướng đổi mới truyền thông quốc tế, các mô hình ứng dụng AI tiên tiến trên thế giới và quan trọng hơn hết đó là định hướng tư duy đổi mới, đạo đức nghề nghiệp và khả năng thích ứng trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh chóng. Tuy nhiên, song hành với cơ hội là những thách thức mới về đạo đức nghề nghiệp, tính xác thực và niềm tin của công chúng. Vì vậy, việc hiểu, nắm bắt và sử dụng AI một cách có trách nhiệm và sáng tạo trở thành yêu cầu cấp thiết với mỗi người làm báo và truyền thông trong thời đại số.
Năm 2025 đánh dấu 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc, đồng thời cũng là “Năm Giao lưu Nhân văn Việt - Trung”. Đài Tiếng nói Việt Nam và Quảng Tây Nhật Báo luôn duy trì quan hệ hợp tác, giao lưu chặt chẽ.
Từ chương trình “Gặp gỡ, giao lưu truyền thông Việt Nam-Trung Quốc” (4/2025) cho đến việc phối hợp tổ chức đoàn phóng viên các cơ quan báo chí chủ lực Việt Nam khảo sát thực tế một số địa phương của Trung Quốc (8/2025), hai bên đã cùng nhau đạt được nhiều kết quả thiết thực, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy giao lưu nhân văn và tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước, qua đó đặt nền tảng vững chắc cho hợp tác truyền thông sâu rộng hơn nữa.
Bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn nhưng đối tượng nhất quyết không chịu hợp tác với lực lượng chức năng.
Đường phố mỗi ngày đều ẩn chứa những khoảnh khắc “suýt thì toang” mà chỉ cần một chút bất cẩn là hậu quả khó lường.
Ban Chỉ đạo 389 Thành phố Hà Nội vừa triển khai kế hoạch kiểm tra liên ngành quy mô lớn nhằm ngăn chặn tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn Thủ đô, đặc biệt trong dịp cao điểm cuối năm 2025 và chuẩn bị Tết Nguyên đán 2026.
Ông Minh thừa nhận sản phẩm quần áo thể thao mang nhãn hiệu YONEX mà hộ kinh doanh và sản xuất quần áo Gia Minh cung cấp thông tin hình ảnh trên facebook “Hiền Nguyễn” là hàng hoá do chính hộ kinh doanh sản xuất.
Tại dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục, Bộ GD&ĐT đề xuất xử phạt từ 5-10 triệu đồng đối với trường hợp học sinh xúc phạm, xâm phạm thân thể giáo viên, bạn học, thậm chí có thể bị buộc cách ly tạm thời hoặc chuyển đến cơ sở chuyên biệt.
Ngày 27/10, Cục Đường bộ Việt Nam có thông tin về tình hình khắc phục, đảm bảo giao thông trên các tuyến quốc lộ tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên...
Theo kế hoạch, việc triển khai bệnh án điện tử được ngành y tế thực hiện trong năm 2025. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, công việc này đang có độ trễ so với mốc 30/9 trên phạm vi toàn quốc.