Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Nên biết

Từ 11/12, hành khách được thông quan qua cửa khẩu Bắc Luân 2

Lê Tùng: Thứ hai 11/12/2023, 09:30 (GMT+7)

Thông tin từ UBND TP. Móng Cái (Quảng Ninh), từ ngày 11/12, hành khách sử dụng hộ chiếu và sổ thông hành du lịch biên giới chính thức được phép thông quan qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái, khu vực Bắc Luân 2.

Nội dung trên đã được thống nhất giữa UBND tỉnh Quảng Ninh và Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) và thư trao đổi của Cục Thương vụ và Quản lý cửa khẩu thành phố Đông Hưng (Trung Quốc).

Ảnh minh họa: Sở Công thương tỉnh Nam Định

Ảnh minh họa: Sở Công thương tỉnh Nam Định

Cụ thể, thời gian thực hiện thông quan bắt đầu từ 8h-15h ngày 11/12 theo giờ Hà Nội (tức từ 9h-16h cùng ngày theo giờ Bắc Kinh). Riêng đối với Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (khu vực Cửa khẩu Bắc Luân 1), thời gian thông quan, loại hình hành khách thông quan không thay đổi.

Ngoài ra, từ nay, ngoài những mặt hàng truyền thống, có thêm 6 mặt hàng gồm hàng gồm: hoa quả, lương thực, thủy hải sản ướp đá, động vật thủy sinh dùng làm thực phẩm, giống cây trồng và thảo dược có thể làm thủ tục nhập khẩu vào Trung Quốc qua cửa khẩu Đông Hưng (Trung Quốc) ở khu vực cầu Bắc Luân 2.

Để đảm bảo các điều kiện phục vụ thông quan cho khách qua cửa khẩu Bắc Luân 2, UBND TP. Móng Cái chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái, Trạm Kiểm dịch Y tế, Trạm Quá cảnh Đường bộ Quốc tế Việt - Trung bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cần thiết, đảm bảo thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân hai nước khi làm thủ tục xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (khu vực Cầu Bắc Luân 2).

Ngoài ra, UBND TP. Móng Cái cũng yêu cầu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quốc tế Tân Đại Dương bố trí xe điện và người lái xe để trung chuyển khách du lịch qua cầu, đảm bảo thiết lập hồ sơ đăng ký với Trạm quản lý biên phòng hai nước.

Công ty này phải chỉ đạo người điều khiển xe điện di chuyển theo đúng tuyến đường chỉ định, nghiêm cấm dừng đỗ xe trên cầu. Đồng thời, bố trí lực lượng phối hợp cùng Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tăng cường công tác vệ sinh môi trường khu vực cửa khẩu, bến bãi xuất nhập khẩu hàng hóa, đảm bảo khu vực cửa khẩu sáng - xanh - sạch - đẹp.

Ban Quản lý Cửa khẩu quốc tế Móng Cái được yêu cầu là đầu mối liên hệ với Cục Thương vụ và Quản lý cửa khẩu TP. Đông Hưng trong việc trao đổi, điều tiết phương tiện chở hàng hóa và xe điện chở khách du lịch qua lại cầu Bắc Luân 2, đảm bảo thông quan cửa khẩu an toàn, thuận lợi; bố trí lực lượng, cơ sở vật chất dùng chung đảm bảo hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu trong khu vực cửa khẩu được an toàn, thông suốt.

Lê Tùng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Giao thông 'nóng' từ trước giờ cao điểm

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Giao thông "nóng" từ trước giờ cao điểm

Trưa và chiều 26/4, nhiều tuyến đường ở Hà Nội và TP.HCM đã "nóng" dần lên khi nhiều người dân bắt đầu rời khỏi thành phố để về quê, đi du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Muôn kiểu nghỉ lễ

Muôn kiểu nghỉ lễ

Không nghỉ lễ cũng không về quê với gia đình, những năm trở lại đây, nhiều người đã chọn cách đi làm xuyên các kỳ nghỉ lễ để tăng thêm thu nhập, tích lỹ kinh nghiệm hay đơn giản là được làm các công việc mình yêu thích.

TP.HCM: Nhiều nguy hiểm trên đường Nguyễn Văn Quỳ khiến người dân bất an

TP.HCM: Nhiều nguy hiểm trên đường Nguyễn Văn Quỳ khiến người dân bất an

Gần đây, người dân sống tại chung cư LuxGarden trên đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7 (TP.HCM) phản ánh ban đêm đoạn đường thiếu đèn chiếu sáng và có nhiều container đậu ngổn ngang. Thêm vào đó, khu vực này có rất nhiều chó thả rông tấn công người dân mỗi khi đi qua khiến không ít người té ngã.

Xử lý shipper “tung hoành” trên đường phố

Xử lý shipper “tung hoành” trên đường phố

Sở GTVT TP.HCM vừa đề nghị các đơn vị tăng cường xử lý shipper vi phạm giao thông. Người dân thủ đô cũng mong muốn tương tự trước tình trạng shipper thường xuyên chở, móc hàng hóa cồng kềnh; dừng đỗ, giao nhận hàng chiếm dụng lòng, lề đường...

Người lao động vất vả trong cái nắng đầu hè

Người lao động vất vả trong cái nắng đầu hè

Những ngày cuối tháng Tư, chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết trở nên oi bức hơn, dù mới chỉ chớm đầu hè. Nền nhiệt ngoài trời dao động trong khoảng xấp xỉ 40 độ C, có thời điểm cao hơn, khiến sinh hoạt người dân vất vả hơn, dù trước đó vài ngày tiết trời cuối xuân vẫn còn mát dịu

Vi phạm nồng độ cồn giảm sâu, không vì thế mà chủ quan

Vi phạm nồng độ cồn giảm sâu, không vì thế mà chủ quan

Thời gian gần đây, nhiều chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn ghi nhận số trường hợp vi phạm đã giảm hẳn, thậm chí có chốt không phát hiện vi phạm. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, sự giảm này mới chỉ là tạm thời do lực lượng chức năng kiểm tra xử lý thường xuyên.

Nhà ở lưng chừng dốc

Nhà ở lưng chừng dốc

Ở Hà Nội có nhiều con ngõ dốc khá đặc biệt, nối lên các đường đê quai. Những con ngõ dốc vốn nhỏ bé và yên bình, khuất lấp dưới mặt đường đê được tôn cao nên lại càng khiêm tốn trong sự chú ý của mọi người.