Xăng giảm gần 3.000 đồng/lít, dầu diesel hạ gần 10.000 đồng/lít
Giá xăng dầu tại kỳ điều hành hôm nay được điều chỉnh giảm mạnh. Giá xăng RON95 giảm mạnh gần 3.000 đồng/lít, dầu diesel giảm tới gần 10.000 đồng/lít
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Để ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) thành phố Hà Nội đã triển khai kế hoạch kiểm tra, kiểm soát với quy mô lớn hơn, yêu cầu chặt chẽ hơn và thời gian kéo dài từ ngày 15/8 đến hết ngày 15/10/2025.
Ra quân mạnh tay
Theo kế hoạch của Chi cục QLTT TP Hà Nội, các đội QLTT trực thuộc đã và đang đồng loạt ra quân, phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương nhằm kiểm tra, kiểm soát tình hình buôn bán, sản xuất các mặt hàng phục vụ Tết Trung thu.
Trong đó, trọng tâm là các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh bánh trung thu và đồ chơi trẻ em.
Ông Vương Văn Dũng – Đội trưởng Đội QLTT số 24 cho biết, từ khi triển khai đợt cao điểm, đội đã phát hiện và xử lý 14 vụ vi phạm, thu phạt hành chính gần 400 triệu đồng và tiêu hủy hàng hóa vi phạm trị giá khoảng 200 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu là kinh doanh hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm điều kiện sản xuất.
Ông Dũng nhấn mạnh: "Trong thời gian tới, Đội QLTT số 24 sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát thị trường, kiểm tra xử lý với các hành vi vi phạm của tổ chức cá nhân và gắn kết tuyên truyền với các tổ chức cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là hoạt động sản xuất kinh doanh liên quan tới bánh trung thu, bánh kẹo đồ chơi trẻ em, các mặt hàng liên quan khác."
Cùng thời điểm, Đội QLTT số 5 cũng tăng cường kiểm tra tại các địa bàn được giao quản lý. Ông Vũ Văn Huyện – Phó Đội trưởng Đội QLTT số 5 thông tin: "Từ đầu đợt cao điểm, đội QLTT số 5 đã kiểm tra xử lý 6 vụ vi phạm vệ sinh ATTP là bánh trung thu và đồ chơi trẻ em. Trong đó xử phạt vi phạm hành chính là 52 triệu đồng. Trị giá hàng hoá tịch thu và buộc tiêu huỷ là 102 triệu đồng, trong đó buộc tiêu huỷ gần 1000 bánh trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ, chất lượng và thứ 2 là gần 500 sản phẩm đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc."
Người tiêu dùng ngày càng thận trọng
Trong khi các lực lượng chức năng căng mình xử lý vi phạm, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh chân chính vẫn nỗ lực duy trì chất lượng, bảo vệ uy tín thương hiệu – dù phải đối mặt với cạnh tranh không lành mạnh từ các mặt hàng trôi nổi, giá rẻ.
Chị Nguyễn Hà Phương – chủ một tiệm bánh ngọt tại phường Cầu Giấy chia sẻ: "Tôi làm bánh theo tiêu chí sạch, ít ngọt, nguyên liệu tự nhiên. Tất cả đều có bao bì, hạn sử dụng, nguồn gốc rõ ràng. Tuy nhiên, vẫn có những thời điểm khách quay lưng vì thị trường tràn ngập bánh rẻ, không nhãn mác. Tôi không thể giảm chất lượng để chạy theo giá. Mong muốn lớn nhất của tôi là cơ quan chức năng kiểm soát thật chặt, để những người làm ăn chân chính có môi trường cạnh tranh lành mạnh".
Dễ thấy, sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng cũng đang góp phần nâng cao nhận thức người tiêu dùng. Nhiều người dân cho biết họ ngày càng cẩn trọng khi lựa chọn sản phẩm, đặc biệt là thực phẩm dịp lễ tết:
"Khi mua bánh Trung thu, tôi chỉ chọn sản phẩm có nhãn mác rõ ràng, đầy đủ thông tin về nơi sản xuất, hạn sử dụng. Bánh không rõ nguồn gốc, bán tràn lan vỉa hè thì tuyệt đối tránh. Ăn vào người nên phải kỹ lưỡng, nhất là khi nhà có trẻ nhỏ."
"Dù bánh trôi nổi giá rẻ, nhưng nếu tiềm ẩn rủi ro sức khỏe thì không đáng. Tôi nghĩ người tiêu dùng cần tỉnh táo, chọn hàng uy tín để bảo vệ bản thân và gia đình"
Kế hoạch kiểm tra của Chi cục QLTT Hà Nội sẽ kéo dài tới hết ngày 15/10/2025 – không chỉ ứng phó với cao điểm tiêu dùng Trung thu mà còn trùng thời điểm khai giảng năm học mới, khi nhu cầu đồ dùng học tập, đồ chơi trẻ em tăng mạnh.
Ông Vũ Văn Huyện – Phó Đội trưởng Đội QLTT số 5 – Chi Cục Quản lý thị trường Hà Nội khuyến cáo: "Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm rất quan trọng bởi phục vụ cuộc sống thiết yếu hàng ngày. Khuyến cáo tới các cơ sở kinh doanh phải kinh doanh hàng hoá phải rõ nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo chất lượng. Người tiêu dùng cũng cần hình thành thói quen mua hàng hoá phải chú ý nhãn mác để truy xuất nguồn gốc xuất xứ hàng hoá của mình mua để đảm bảo an toàn cho chính mình và người thân".
Tết Trung thu không chỉ là dịp lễ của sum vầy, mà còn là thời điểm nhạy cảm về an toàn thực phẩm và hàng hóa.
Việc kiểm tra, xử lý nghiêm minh, kết hợp với tuyên truyền và nâng cao ý thức tiêu dùng là những giải pháp căn cơ của cơ quan chức năng để hướng đến một mùa Trung thu an toàn, văn minh và lành mạnh cho tất cả mọi người./.
Giá xăng dầu tại kỳ điều hành hôm nay được điều chỉnh giảm mạnh. Giá xăng RON95 giảm mạnh gần 3.000 đồng/lít, dầu diesel giảm tới gần 10.000 đồng/lít
Chỉ trong vòng 48 giờ, giá xăng dầu trong nước liên tiếp được điều chỉnh giảm mạnh. Đặc biệt, trong kỳ điều hành ngày 9/4, dầu diesel giảm tới gần 10.000 đồng/lít – mức giảm sâu hiếm thấy trong thời gian gần đây.
Chênh lệch giá xăng dầu giữa trong nước và các nước trong khu vực đang làm gia tăng nguy cơ gom hàng, buôn lậu xăng dầu qua biên giới để hưởng lợi. Hoạt động này tiềm ẩn nhiều rủi ro về an ninh năng lượng và trật tự thị trường.
Bộ Xây dựng đang nghiên cứu, đề xuất giảm số chuyến bắt buộc trên tuyến cố định từ 70% xuống còn 50% để giảm áp lực cho doanh nghiệp vận tải hành khách vào mùa thấp điểm. Ủng hộ chủ trương hỗ trợ doanh nghiệp, song cũng có ý kiến lo ngại, khả năng xe khách không chạy trong bến, mà ra ngoài chạy “dù”...
Sáng nay (9/4), tại trường quay S7, trụ sở Báo và Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Ninh diễn ra phần thi Phát thanh trực tiếp, mở màn cho chuỗi hoạt động của Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức.
Năm 2024, mức sinh của Việt Nam chỉ đạt bình quân 1,91 con/phụ nữ - thấp nhất lịch sử, và thuộc nhóm 5 nước thấp nhất khu vực Đông Nam Á.
Sau sáp nhập, TP.HCM đang quản lý hơn 12,8 triệu phương tiện các loại, con số đủ sức bóp nghẹt một đô thị vốn đã quá tải về hạ tầng tĩnh.