Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Tài chính - Thị trường

Giá nhà leo thang: Người mua ở thực ngày càng áp lực

Thuỳ Linh: Thứ tư 06/05/2026, 19:11 (GMT+7)

Giá nhà tiếp tục leo thang tại Hà Nội, TP.HCM và nhiều địa phương trên cả nước đang tạo áp lực lớn lên bài toán an cư của người dân. Trong khi thị trường ghi nhận tín hiệu phục hồi về giao dịch và nguồn cung, thì mặt bằng giá mới lại đang bỏ xa khả năng chi trả của phần đông người lao động.

 

hanoi2png-1751

Giá bất động sản tăng phi mã, giấc mơ an cư ngày càng xa tầm tay

Không còn là câu chuyện riêng của giới đầu tư, giá bất động sản tăng cao giờ đây tác động trực tiếp đến những người có nhu cầu ở thực. Theo Bộ Xây dựng, trong quý I năm nay, giá căn hộ mở bán mới tại Hà Nội trung bình đã lên tới 128 triệu đồng/m2, còn tại TP.HCM là khoảng 112 triệu đồng/m2.

Tại nhiều dự án trung và cao cấp ở Hà Nội, mức giá phổ biến hiện dao động từ 90 đến hơn 200 triệu đồng/m2. Điều này đồng nghĩa, để sở hữu một căn hộ khoảng 70m2 tại khu vực nội đô, người mua có thể phải chuẩn bị từ 7 đến hơn 15 tỷ đồng:

"Thu nhập hai vợ chồng khoảng hơn 30 triệu một tháng nhưng giờ đi xem nhà gần như không còn lựa chọn nào phù hợp. Chung cư vùng ven cũng đã vài tỷ đồng rồi".

"Có cảm giác giá nhà tăng nhanh hơn rất nhiều so với mức tăng thu nhập. Người trẻ bây giờ muốn mua nhà thực sự rất áp lực".

Trong khi đó, theo đánh giá của Bộ Xây dựng, thị trường bất động sản trong 3 tháng đầu năm nay vẫn xuất hiện nhiều tín hiệu tích cực. Cả nước có hơn 1.500 doanh nghiệp bất động sản thành lập mới, tăng hơn 54% so với cùng kỳ năm trước; khoảng 140 nghìn giao dịch thành công; tiến độ phát triển nhà ở xã hội cũng đạt hơn 72% mục tiêu đề ra.

Tuy nhiên phía sau những con số phục hồi ấy, áp lực tài chính đang hiện hữu ở cả doanh nghiệp lẫn người mua nhà. Chi phí vật liệu, nhân công, logistics tăng mạnh, cùng mặt bằng lãi suất và tỷ giá biến động khiến giá thành phát triển dự án tiếp tục bị đẩy lên cao.

Giữa bối cảnh đó, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phương Đông cho rằng, rủi ro lớn nhất hiện nay nằm ở việc chi phí đầu vào liên tục “thả nổi”, trong khi chủ đầu tư vẫn phải cam kết tiến độ và giá bán với khách hàng:

"Hiện nay, nhà thầu không dám ký giá cố định mà phải luân chuyển theo quý, theo tháng và theo từng giai đoạn thanh toán để đảm bảo quyền lợi, nếu không họ sẽ lỗ khi chỉ số giá tiêu dùng liên tục tăng. Giá nhân công cũng tăng, trong khi lãi suất không cố định được. Khi thực hiện dự án trong trạng thái “thả nổi” thì đối với chủ đầu tư rất rủi ro. Trong khi bán sản phẩm cho khách hàng thì chủ đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về đơn giá đất, đơn giá nhà đã bán tài sản hình thành trong tương lai cam kết bảo lãnh tín dụng đối với Ngân hàng thương mại để giao nhà đúng tiến độ đã cam kết trong hợp đồng".

Theo các đơn vị môi giới, nguồn cung mới trên thị trường hiện vẫn chủ yếu thuộc phân khúc trung và cao cấp. Đây cũng là nguyên nhân khiến mặt bằng giá khó giảm trong ngắn hạn:

"Hiện nay, phân khúc dưới 3 tỷ gần như rất hiếm ở khu vực nội đô Hà Nội. Chủ yếu nguồn hàng mới đều là trung và cao cấp nên mặt bằng giá bị kéo lên".

"Người mua hiện cũng tính toán rất kỹ về dòng tiền và lãi vay. Nhiều khách có nhu cầu ở thực nhưng vẫn phải trì hoãn kế hoạch mua nhà".

Người trẻ đứng trước dự án chung cư mới nhưng vẫn khó chạm tới giấc mơ an cư khi giá bán liên tục leo thang (Ảnh minh họa: Google Studio AI)

Người trẻ đứng trước dự án chung cư mới nhưng vẫn khó chạm tới giấc mơ an cư khi giá bán liên tục leo thang (Ảnh minh họa: Google Studio AI)

Chờ đợi "cú hích" từ chính sách thuế và tiền tệ

Theo Tiến sỹ Trần Xuân Lượng, Phó Viện trưởng Nghiên cứu và đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam, thị trường hiện đang phản ứng rất mạnh với các chính sách tài chính – tiền tệ. Việc kiểm soát tín dụng, lãi suất hay các công cụ thuế trong thời gian tới sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bình ổn giá và hạn chế đầu cơ:

"Đặc điểm của thị trường bất động sản là rất nhạy cảm với các chính sách của Nhà nước. Gần đây có cả những chính sách tiền tệ đánh vào cung tiền và lãi suất cho bất động sản. Điều đó có thể dẫn đến việc mà các nhà quản lý mong muốn là bình ổn giá của thị trường bất động sản. Hiện nay giá của bất động sản nước ta nói chung cao hơn so với các nước trong khu vực. Giá của chúng ta đã vượt Thái Lan và có nơi cao ngang với Tokyo của Nhật Bản. Điều đó là bất hợp lý so với thu nhập trung bình của người dân".

Trong bối cảnh giá nhà tiếp tục neo cao, bài toán lớn nhất của thị trường hiện nay không chỉ là phục hồi giao dịch, mà còn là làm sao cân bằng giữa tăng trưởng và khả năng tiếp cận nhà ở của người dân. Khi khoảng cách giữa thu nhập và giá bất động sản ngày càng nới rộng, nhu cầu về những chính sách tài chính, tín dụng và thuế đủ mạnh để điều tiết thị trường đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết./.

Thuỳ Linh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hết hạn quyết toán thuế TNCN 2025: Những rủi ro pháp lý không thể chủ quan

Hết hạn quyết toán thuế TNCN 2025: Những rủi ro pháp lý không thể chủ quan

Ngày 4/5 là thời điểm kết thúc quyết toán thuế thu nhập cá nhân của năm 2025. Sau ngày này, những ai phát sinh thuế thu nhập cá nhân mà chưa thực hiện quyết toán thuế sẽ bị coi là chậm nộp thuế và sẽ bị xử phạt theo quy định.

Hà Đông (Hà Nội): Nhập nhèm quản lý bãi xe, vỉa hè bị “xẻ thịt” công khai

Hà Đông (Hà Nội): Nhập nhèm quản lý bãi xe, vỉa hè bị “xẻ thịt” công khai

Hà Đông hiện là một trong những khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh nhất Thủ đô với hơn 100 tòa nhà chung cư và dân số thực tế đã cán mốc 300.000 người.

Mở rộng số lượng hồ điều hòa, Hà Nội sẽ tăng khả năng chống ngập?

Mở rộng số lượng hồ điều hòa, Hà Nội sẽ tăng khả năng chống ngập?

Chỉ còn vài tháng nữa Hà Nội sẽ bước vào mùa mưa, và như mọi năm, chỉ cần một trận mưa lớn là câu chuyện ngập úng lại khiến cho nhiều người thở dài. Nhưng, năm nay, liệu mọi việc có khác đi khi hàng loạt hồ điều hòa, dự án chống ngập đang gấp rút được thực hiện?

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

Siết xe ôm, shipper chạy xe xăng trong vùng phát thải thấp, phương án chuyển đổi ra sao?

UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa. Trong đó, dự kiến cấm xe ôm công nghệ, shipper chạy xăng hoạt động trong vùng phát thải thấp, áp dụng khung giờ hạn chế với xe ôm truyền thống.

Xe buýt chở học sinh gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Nhật Bản

Xe buýt chở học sinh gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại Nhật Bản

Sáng nay (06/05), một chiếc xe buýt chở học sinh từ tỉnh Niigata, đã gặp tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khi những học sinh này đang trên đường đi tham gia hoạt động câu lạc bộ trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng của Nhật Bản.

Siết tiền điện phòng trọ: Người thuê ngại phản ánh, làm sao để giám sát, xử lý?

Siết tiền điện phòng trọ: Người thuê ngại phản ánh, làm sao để giám sát, xử lý?

Từ ngày 25/5 tới đây, Nghị định 133/2026 sẽ chính thức có hiệu lực, quy định xử phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với chủ nhà trọ thu tiền điện cao hơn giá bán lẻ sinh hoạt, đồng thời buộc hoàn trả phần thu vượt cho người thuê.

Bộ Y tế: Virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm sang người

Bộ Y tế: Virus Hanta là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ động vật gặm nhấm sang người

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa thông tin khẩn về bệnh do Virus Hanta, khi căn bệnh này đã gây tử vong cho 3 trường hợp trên một tàu du lịch có lịch trình từ Argentina qua Nam Đại Tây Dương. Trên chuyến tàu này có hàng trăm người mang quốc tịch 23 nước.