Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

TP.HCM: Hơn 5.000 cơ sở kinh doanh có nguy cơ dừng hoạt động vì không đảm bảo PCCC

Nguyễn Sử: Thứ ba 25/03/2025, 08:11 (GMT+7)

Qua rà soát, TP.HCM có hơn 60.400 cơ sở nhà trọ, chung cư mini, nhà ở kết hợp kinh doanh, trong đó hơn 15.700 cơ sở còn tồn tại vi phạm về phòng cháy, chữa cháy. Cụ thể, hơn 13.900 cơ sở là loại hình nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê và 930 cơ sở là nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Đến nay, số lượng cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu phòng cháy, chữa cháy đã giảm hơn 60% so với thời điểm trước khi Chỉ thị 19 được ban hành. Tuy nhiên, hiện nay, Thành phố vẫn còn hơn 5.000 cơ sở chưa hoàn thành các giải pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, bao gồm 4.737 nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê và 418 nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Những cơ sở này có nguy cơ phải đóng cửa sau ngày 30/3 nếu không khắc phục được vi phạm theo yêu cầu.

Như vậy, chỉ còn khoảng một tuần nữa để các cơ sở này khắc phục theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ. Vào những ngày này, lực lượng phòng cháy, chữa cháy và chính quyền Thành phố cũng đang nỗ lực đồng hành cùng các chủ nhà trọ tìm giải pháp để tháo gỡ khó khăn.

Phòng (PC07) - Công an TP.HCM phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát yêu cầu các cơ sở thực hiện nghiêm Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ

Phòng (PC07) - Công an TP.HCM phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, giám sát yêu cầu các cơ sở thực hiện nghiêm Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ

Ghi nhận mới đây, đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ (PC07) - Công an TP.HCM đã phối hợp với chính quyền địa phương xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè  kiểm tra, tuyên truyền an toàn phòng cháy, chữa cháy tại một số cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Được - chủ cho thuê nhà trọ tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM chia sẻ: "Kinh phí cũng có tốn kém, nhưng so với hiệu quả hoạt động lâu dài và sự an toàn cho tất cả mọi người, tôi nghĩ đó không phải là vấn đề quá lớn. Nếu có thể trang bị tốt thì không sao cả, vì tính mạng con người là quan trọng nhất. Do đó, ngoài vấn đề kinh doanh, chúng ta cần đặt vấn đề an toàn cho mọi người lên hàng đầu".

Tại nhà trọ của ông Thái Văn Hưng, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM, có hai tầng chia thành 8 phòng, nằm trong một con hẻm nhỏ. Trước đây, khu này không có mặt nạ chống khói và thiết bị phá dỡ để thoát nạn trong tình huống khẩn cấp.

Sau khi được lực lượng chức năng kiểm tra, hướng dẫn, hiện nay nhà trọ đã được trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết theo quy định.

Ông Hưng cho biết: "Trước đây, tôi chỉ có một thiết bị chữa cháy. Sau này, qua việc phổ biến Chỉ thị 19 của công an khu vực cũng như công an xã, tôi đã trang bị thêm báo khói, hệ thống thoát hiểm, đèn sự cố, mặt nạ phòng độc, cùng với kềm và búa, tất cả đều đã đầy đủ".

Nhiều chung cư mini, nhà trọ cho thuê, nhà ở kết hợp kinh doanh đã hoàn thiện các giải pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy.

Nhiều chung cư mini, nhà trọ cho thuê, nhà ở kết hợp kinh doanh đã hoàn thiện các giải pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy.

Theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ, các nhà trọ hiện nay phải thực hiện đầy đủ 4 nhóm giải pháp quan trọng. Trong đó, không được bố trí thêm công năng sản xuất, kinh doanh trong nhà trọ; khu vực để xe phải đảm bảo an toàn; chủ trọ phải trang bị đầy đủ các thiết bị và tuyên truyền kiến thức phòng cháy, chữa cháy cho người thuê trọ.

Thiếu tá Phan Vũ Phong - Phó Trưởng Công an xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM cho biết: "Ở giai đoạn  đầu, người dân chưa nhận thức đầy đủ và chưa có ý thức về việc trang bị thiết bị phòng cháy, chữa cháy. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát khu vực cùng hệ thống chính trị đã thường xuyên động viên, thăm hỏi các chủ nhà trọ, giúp họ nâng cao nhận thức và từ đó chủ nhà trọ tự bỏ tiền túi để trang bị đầy đủ bốn giải pháp theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ".

Ông Nguyễn Thanh Thoản - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM cho biết để làm tốt công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy theo Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ, địa phương đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra, hướng dẫn, đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của lực lượng cảnh sát khu vực nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng chủ hộ nhà trọ về việc thực hiện 4 giải pháp an toàn cháy nổ, bao gồm: bố trí công năng, ngăn cháy lan, thoát nạn và trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy

"Bốn giải pháp về phòng cháy, chữa cháy là nhiệm vụ cần được tuyên truyền và vận động thường xuyên, liên tục. Khi phát hiện cơ sở chưa đáp ứng đủ yêu cầu an toàn, cảnh sát khu vực sẽ nhắc nhở.

Sau đó, Ban Chỉ đạo tổ chức giao ban hàng tuần để chấn chỉnh và tiếp tục nhắc nhở về việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 19 trên địa bàn xã. Theo tinh thần chỉ đạo, đến ngày 30/3, các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy sẽ tạm ngưng hoạt động", ông Thoản cho biết.

Công an xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM hướng dẫn chủ nhà trọ cách sử dụng mặt nạ chống độc

Công an xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM hướng dẫn chủ nhà trọ cách sử dụng mặt nạ chống độc

Hiện nay, Cục Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ đã và đang chỉ đạo các đơn vị công an tiếp tục bám sát địa bàn, cơ sở, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn chủ nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao khắc phục ngay các tồn tại, vi phạm, hoàn thành dứt điểm trong thời gian sớm nhất, không chờ đến ngày 30/3.

Trung tá Lê Minh Hải - Trưởng phòng Công tác Phòng cháy, Cục Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ cho rằng, để thực hiện được nhiệm vụ này, trước hết chủ cơ sở phải chủ động phối hợp với cơ quan chức năng để đưa ra các biện pháp khắc phục tồn tại, vi phạm theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền:

"Đối với cơ quan quản lý nhà nước, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân các cấp để rà soát, hướng dẫn và đôn đốc các cơ sở khẩn trương khắc phục những tồn tại liên quan đến phòng cháy, chữa cháy, trật tự xây dựng và an toàn điện.

Trong quá trình thực hiện, nếu chủ cơ sở không hợp tác, chúng tôi sẽ có biện pháp kiên quyết xử lý. Đồng thời, các cơ sở có nguy cơ mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy sẽ phải dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh để khắc phục nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe cho người dân sinh sống tại đó.

Chúng tôi cũng sẽ công khai danh sách các cơ sở chây ỳ không thực hiện để người dân biết và không thuê trọ tại những địa điểm này".

Trong năm 2024, trên địa bàn TP.HCM xảy ra 437 vụ cháy, làm 16 người tử vong, 21 người bị thương, gây thiệt hại khoảng 12,5 tỷ đồng. Nguyên nhân cháy phổ biến nhất là do sự cố các hệ thống, thiết bị điện trong sản xuất và sinh hoạt.

Nguyễn Sử/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Thu nhập khủng, cá nhân kinh doanh xe điện trẻ em bất chấp lệnh cấm

Thu nhập khủng, cá nhân kinh doanh xe điện trẻ em bất chấp lệnh cấm

Như VOV Giao thông quốc gia đã từng đề cập về thực trạng kinh doanh xe điện trẻ em ở không gian đi bộ Hồ Gươm không chỉ gây nhếch nhác, ảnh hưởng tới bộ mặt của Thủ đô mà còn khiến người dân và du khách lo lắng.

Từ tinh thần của “Tàu Không số” đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới

Từ tinh thần của “Tàu Không số” đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới

Trong kháng chiến chống Mỹ, đường Hồ Chí Minh trên biển là hiện thân của lòng quả cảm, ý chí sắt đá; một huyền thoại có thật, một kỳ tích của dân tộc Việt Nam anh hùng; góp phần to lớn làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Du khách đến TP.HCM dịp lễ 30/4 cần lưu ý gì khi đang vào đợt nắng nóng gay gắt?

Du khách đến TP.HCM dịp lễ 30/4 cần lưu ý gì khi đang vào đợt nắng nóng gay gắt?

Gần tới ngày 30/4 dự báo rất đông du khách trong và ngoài nước sẽ đến TP.HCM tham quan du lịch, tham dự những sự kiện lớn nhân 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Thời điểm này trùng với đợt nắng nóng gay gắt của Nam bộ, thời tiết sẽ chuyển mùa kèm theo nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan.

Sở hữu hệ thống metro dài thứ ba thế giới, người dân Ấn Độ vẫn “hờ hững” với metro

Sở hữu hệ thống metro dài thứ ba thế giới, người dân Ấn Độ vẫn “hờ hững” với metro

Một nghiên cứu mới đây cho thấy 7/13 hệ thống tàu metro tại Ấn Độ đang gặp khó khăn khi thậm chí không đạt nổi 10% số lượng hành khách ước tính. Đây là một con số đáng báo động đối với những dự án tiêu tốn hàng chục tỷ rupee. Vậy điều gì đang cản trở người dân đô thị sử dụng metro?

Người đàn ông gánh phở

Người đàn ông gánh phở

Ở phố Tống Duy Tân, có một người đàn ông vẫn ngày ngày gánh phở – không phải bằng đôi chân di chuyển, mà bằng ký ức được đúc lại trong một dáng hình.

Mỹ tăng thuế, bất động sản Việt Nam ảnh hưởng ra sao?

Mỹ tăng thuế, bất động sản Việt Nam ảnh hưởng ra sao?

Việc Mỹ tăng cường áp thuế đối ứng với nhiều nền kinh tế lớn đang khiến dòng vốn đầu tư toàn cầu dịch chuyển, kéo theo những tác động không nhỏ tới thị trường bất động sản Việt Nam. Từ khu công nghiệp đến nhà ở, thương mại – mỗi phân khúc có thể đứng trước sức ép phải điều chỉnh chiến lược.

Lạc lối ở Ngõ Văn Chương

Lạc lối ở Ngõ Văn Chương

Ngõ Văn Chương, nằm trong phường Văn Chương, thuộc quận Đống Đa, Hà Nội. Gọi là ngõ nhưng thực chất đây là một khu dân cư với hàng ngàn hộ dân sinh sống. Điều đặc biệt ở ngõ này là vẫn còn rất nhiều những ngôi nhà tập thể cũ 2 tầng. Với hệ thống ngõ ngách chằng chịt, dễ lạc lối với người lạ...