Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

"Chiến dịch Quang Trung": Gần 35.000 nhà được sửa chữa sau bão, lũ

PV: Thứ ba 09/12/2025, 09:35 (GMT+7)

Sáng nay (09/12), tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến bàn các giải pháp để triển khai "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có thiệt hại do các đợt thiên tai vừa qua.

Hội nghị trực tuyến bàn các giải pháp để triển khai 'Chiến dịch Quang Trung'. Ảnh: Lại Hoa/VOV

Hội nghị trực tuyến bàn các giải pháp để triển khai "Chiến dịch Quang Trung". Ảnh: Lại Hoa/VOV

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thiên tai, mưa lũ đã gây thiệt hại, mưa lũ ở miền Trung vừa qua đã thiệt hại lớn, theo đó hơn 1.600 nhà phải xây dựng lại; hơn 39.000 nhà phải sửa chữa; nhiều cơ sở y tế, giáo dục phải sửa chữa, khôi phục. Thủ tướng cho biết, qua khảo sát thực tế, cần phải thực hiện thần tốc, nhanh, bứt phá để nhanh chóng xây dựng lại nhà cửa cho nhân nhân. Người đứng đầu Chính phủ bày tỏ những mất mát về người thì không bao giờ lấy lại được, nhưng phải có biện pháp ngay để sửa chữa nhà cửa vì "an cư mới lạc nghiệp".

Đến thời điểm này, trường học đã cơ bản khắc phục xong; đối với những trường hợp nặng thì phải tính toán lâu dài.

Thủ tướng cho rằng, tên của "Chiến dịch Quang Trung" được lấy cảm hứng từ chiến dịch của Vua Quang Trung ngày xưa hành quân thần tốc, táo bạo đánh giặc... Ngày nay, việc thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" không có tiếng súng, để dựng lại nhà cửa cho nhân dân, nhưng phải chiến thắng giòn giã, để nhân dân được hưởng thành quả của chiến dịch này là có nhà ở. Tuy nhiên, quá trình làm phải có kiểm điểm, đánh giá, đôn đốc, kiểm tra và bổ sung những vấn đề phát sinh.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường báo cáo nhanh tình hình; Bộ Tài chính xem xét bố trí nguồn tài chính vì đây là việc đột xuất, chưa dự báo được. Do đó, phải có nguồn ngân sách nhà nước bao gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, nguồn ngân sách của Mặt trận Tổ quốc từ sự kêu gọi đóng góp của các nhà hảo tâm, tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ./.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp. Ảnh: Lại Hoa/VOV

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp. Ảnh: Lại Hoa/VOV

Hơn 39.000 nhà hư hỏng được đưa vào diện sửa chữa

Theo thống kê, toàn khu vực có 1.635 căn nhà bị sập, đổ hoàn toàn phải xây dựng lại, tập trung nhiều tại Gia Lai (674 nhà), Đắk Lắk (136), Khánh Hòa (89) và Đà Nẵng (146). Đến nay, 971 căn đã được khởi công xây dựng, chiếm gần 60% tổng số; trong đó 479 căn đã hoàn thiện, bàn giao cho người dân sử dụng. Riêng tỉnh Gia Lai chiếm phần lớn số nhà đã hoàn thành với 450 căn.

Tuy nhiên, vẫn còn 664 căn nhà chưa thể khởi công (chiếm 40,6%). Một số địa phương còn nhiều hộ dân chưa có mặt bằng an toàn để xây dựng, như Đắk Lắk (463 nhà), Khánh Hòa (42) hay Đà Nẵng (130). Tỉnh Quảng Trị hiện vẫn còn 1 trường hợp nằm trong diện sập nhà nhưng chưa đủ điều kiện khởi công do nguy cơ sạt lở.

Báo cáo cho biết có 39.461 căn nhà bị hư hỏng do bão, lũ cần sửa chữa. Đến nay, 34.627 căn đã được sửa xong, đạt 87,7%. Gia Lai là địa phương có số lượng lớn nhất với hơn 28.700 nhà đã hoàn thiện. Ngoài ra, 3.943 căn đang sửa chữa dở dang (chiếm 10%), và 891 căn chưa được triển khai (2,3%), nhiều nhất ở Đà Nẵng, Khánh Hòa và Đắk Lắk.

Một số tỉnh như Quảng Trị, Huế, Đắk Lắk và Lâm Đồng vẫn còn hàng chục đến hàng trăm căn chưa triển khai vì khó khăn về địa hình, thiếu nhân lực hoặc người dân đang tạm cư, chưa thể trở về.

Đối với các căn nhà sập, đổ, nhiều địa phương đã chủ động bố trí kinh phí hỗ trợ từ ngân sách và các nguồn hợp pháp khác. Tỉnh Quảng Trị hỗ trợ 120 triệu đồng/căn, Thừa Thiên Huế 100 triệu đồng/căn. Các địa phương khác như Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa hỗ trợ 60 triệu đồng/căn và huy động thêm lực lượng hỗ trợ thi công. Đắk Lắk đảm bảo mức hỗ trợ 170 triệu đồng/căn từ ngân sách tỉnh và các nguồn khác; Lâm Đồng hỗ trợ 120 triệu đồng/căn.

Cán bộ, chiến sỹ tổ công tác Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân lên đường thực hiện nhiệm vụ 'Chiến dịch Quang Trung'. Ảnh: Thu Lan/VOV

Cán bộ, chiến sỹ tổ công tác Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân lên đường thực hiện nhiệm vụ "Chiến dịch Quang Trung". Ảnh: Thu Lan/VOV

Tiếp tục duy trì lực lượng hỗ trợ cho đến khi hoàn thành toàn bộ số nhà phải sửa chữa, xây mới

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết thông qua các kênh hợp tác quốc tế, 5 Đại sứ quán và tổ chức quốc tế đã viện trợ hoặc cam kết viện trợ số hàng hóa và tiền mặt trị giá khoảng 6,446 triệu USD cho 5 tỉnh: Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng.

Quảng Ngãi được hỗ trợ hàng hóa thiết yếu trị giá 26.000 USD và dự kiến nhận 303.000 USD tiền mặt để phát cho hơn 2.100 hộ. Địa phương cũng dự kiến sửa chữa 260 căn nhà với kinh phí 210.000 USD.

Gia Lai nhận hỗ trợ hàng hóa, thiết bị lọc nước và viên khử khuẩn trị giá 467.000 USD; dự kiến nhận thêm 1,1 triệu USD để phát trực tiếp cho 6.300 hộ và khoảng 215.000 USD để sửa chữa 280 nhà.

Đắk Lắk được viện trợ 291.000 USD hàng hóa cứu trợ, 1,416 triệu USD hỗ trợ tiền mặt cho 8.400 hộ, 2,5 triệu USD để xây 370 căn nhà và 167.000 USD để sửa 220 căn.

Khánh Hòa được hỗ trợ 31.000 viên khử khuẩn.

Lâm Đồng nhận hỗ trợ hóa chất lọc nước trị giá 6.839 USD.

Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã thành lập 40 tổ công tác (mỗi tổ 12 đến 17 thành viên) phối hợp cùng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hoà và Đắk Lắk hỗ trợ người dân sửa chữa, xây mới 14 căn nhà trên địa bàn. Ảnh: Thu Lan/VOV

Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã thành lập 40 tổ công tác (mỗi tổ 12 đến 17 thành viên) phối hợp cùng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hoà và Đắk Lắk hỗ trợ người dân sửa chữa, xây mới 14 căn nhà trên địa bàn. Ảnh: Thu Lan/VOV

Hiện UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị Thủ tướng xem xét bố trí 500 tỷ đồng để xây dựng 333 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ (1,5 tỷ đồng/nhà), dự kiến hoàn thành trước tháng 9/2026.

Quảng Trị kiến nghị hỗ trợ 45 tỷ đồng xây dựng hệ thống kè chống sạt lở tại khu vực có 12 hộ dân phải tái thiết nhà, do địa hình hiện quá nguy hiểm để xây dựng.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tiếp tục duy trì lực lượng hỗ trợ cho đến khi hoàn thành toàn bộ số nhà phải sửa chữa, xây mới; đồng thời thực hiện nghiêm các chỉ đạo tại Công điện 234/CD-TTg và văn bản 1551/TTg-NN, báo cáo kịp thời tiến độ về Chính phủ.

PV/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn