Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Đối thoại

TP Thủ Đức đẩy nhanh tiến độ GPMB tại các dự án, công trình giao thông trọng điểm

Nguyễn Sử: Thứ ba 22/04/2025, 06:12 (GMT+7)

Đối với các hộ chưa đồng thuận, Thành ủy TP. Thủ Đức đã thành lập 6 tổ công tác tiếp xúc, vận động từng trường hợp. Các trường hợp có vướng mắc ngoài thẩm quyền, UBND TP. Thủ Đức sẽ có kiến nghị gửi TP.HCM và các sở, ngành để được hướng dẫn giải quyết.

Xung quanh vấn đề này, PV VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi với ông Võ Trí Dũng – Trưởng Ban Bồi thường, Giải phóng mặt bằng TP. Thủ Đức (TP.HCM).

 

Sau hơn 2 năm thi công, dự án xây dựng nút giao An Phú (thuộc TP. Thủ Đức, TP.HCM) đang từng bước về đích theo đúng tiến độ đề ra. (Ảnh: Nhất Hoàng)

Sau hơn 2 năm thi công, dự án xây dựng nút giao An Phú (thuộc TP. Thủ Đức, TP.HCM) đang từng bước về đích theo đúng tiến độ đề ra. (Ảnh: Nhất Hoàng)

PV: Xin chào ông Võ Trí Dũng. Ông có thể thông tin về tiến độ giải phóng mặt bằng tại các dự án giao thông trọng điểm đang được địa phương chúng ta triển khai thực hiện?

Ông Võ Trí Dũng: Dự án đường Vành đai 2 đi qua thành phố Thủ Đức có khoảng 6 km bị ảnh hưởng, tức là khoảng 60 ha. Hiện nay, có 1.154 hồ sơ, trong đó đợt một chúng tôi đã ban hành được 455 hồ sơ. Như vậy, còn lại 699 hồ sơ; đợt hai, chúng tôi đã hoàn thiện, thu hồi toàn bộ hồ sơ.

Đến nay, chúng tôi đã chi trả tiền bồi thường cho 250 hồ sơ, tương đương khoảng hơn 2.700 tỷ đồng. Số tiền còn lại, chúng tôi sẽ tiếp tục giải ngân trong tháng tháng 4, cố gắng đến cuối tháng 4 sẽ có mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công, nhằm triển khai khởi công theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân TP.HCM

PV: Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc tạo sự đồng thuận từ phía người dân. Vậy vấn đề này chúng ta đang quan tâm và triển khai như thế nào?

Ông Võ Trí Dũng: Nói chung, vừa qua cũng có một số trường hợp bà con thắc mắc về vị trí, sau đó xuất hiện một số trường hợp có vị trí đặc thù. Ở giai đoạn hai, chúng tôi đã tiến hành thẩm định lại toàn bộ những địa chỉ đó, có bổ sung thêm, đồng thời đi khảo sát thực tế và lấy ý kiến của bà con.

Hiện nay, các phường cũng đã thống nhất với mức giá, và chúng tôi đang hoàn thiện lại để xây dựng, ban hành đơn giá cho đợt hai.

PV: Thưa ông, một dự án cũng rất quan trọng trên địa bàn TP. Thủ Đức đó là dự án nút giao thông An Phú. Mới đây, Chủ tịch Thành phố cũng đã có buổi thị sát và chỉ đạo giải quyết các vướng mắc. Ông có thể thông tin thêm về dự án này?

Ông Võ Trí Dũng: Vừa rồi, còn lại khoảng 64 hồ sơ vướng mắc trong phần dự án của Thủ Thiêm, tương ứng với diện tích khoảng 22.020 m². Nếu tiến hành bồi thường toàn bộ cho 64 hộ này thì tổng số tiền sẽ vào khoảng trên dưới 1.800 tỷ đồng. Tuy nhiên, phần diện tích thực tế bị chiếm dụng trong tuyến đường Lương Định Của chỉ khoảng 12.776 m².

Hiện nay, chúng tôi đang báo cáo về Thành phố để xin ý kiến chỉ đạo về vấn đề này, vì đây là phần thu hồi theo dự án Thủ Thiêm từ năm 2004. Do thời gian kéo dài đến nay đã khá lâu, còn lại đối với dự án đường Lương Định Của và nút giao An Phú, chúng tôi đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, chỉ còn vướng lại 64 hộ này.

Vừa qua, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đã có buổi khảo sát thực tế và đưa ra chỉ đạo cho các sở, ngành nhằm tháo gỡ vướng mắc trong thời gian sớm nhất, để hoàn tất và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công hoàn thiện nút giao An Phú.

PV: Đối với dự án đường Vành đai 3 đi qua địa phận TP. Thủ Đức, trước đây vẫn còn vướng một số hộ dân. Vậy đến nay, chúng ta đã giải quyết những trường hợp này như thế nào rồi, thưa ông?

Ông Võ Trí Dũng: Đối với đường Vành đai 3, hiện nay chúng tôi cơ bản đã hoàn tất, chỉ còn lại một số vị trí mà hồ sơ đã được hoàn chỉnh. Trong tuần này, chúng tôi sẽ tiến hành họp rà soát lại tất cả. Nếu sau lần tiếp xúc cuối cùng mà bà con vẫn không đồng thuận, thì chúng tôi sẽ tiến hành thu hồi đất bắt buộc. Hiện nay, vướng mắc chủ yếu không nằm ở dự án Vành đai 3, mà ở hai dự án là Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc và Dự án Thành phố Xanh.

Đối với Vành đai 3, việc thu hồi đất là thu hồi của tổ chức, cụ thể là hai tổ chức nêu trên. Tuy nhiên, trong phần đất của các tổ chức này vẫn còn vướng một số hộ gia đình chưa thực hiện theo dự án cũ, nên phát sinh khó khăn. Hiện tại, chúng tôi đang tiếp xúc lần cuối với bà con. Nếu không đạt được sự đồng thuận, chúng tôi sẽ triển khai kế hoạch cưỡng chế và thực hiện thu hồi đất bắt buộc theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh.

PV: Hiện nay, chúng ta cũng đã tiếp tục khởi công giai đoạn 3 của dự án nút giao thông Mỹ Thủy và đặt mục tiêu đến ngày 30/4/2026 sẽ hoàn thành toàn bộ dự án. Vậy công tác giải phóng mặt bằng của dự án này hiện còn vướng mắc gì không, thưa ông?

Ông Võ Trí Dũng: Có 195 hồ sơ. Hiện nay, chúng tôi đã thu hồi được 63% mặt bằng, còn lại vướng mắc khoảng 16 hồ sơ nữa và chúng tôi sẽ hoàn thành. Hiện tại, chúng tôi đang tiến hành thực hiện, vì có 13 hồ sơ vướng mắc giống như dự án Lương Định Của. Dự án này đáng lẽ thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng, công ty sẽ thu hồi để giao lại phần đất cho Nhà nước làm đường, nhưng trước đây công ty chưa thực hiện việc này.

Hiện nay, công ty đang gặp khó khăn về vốn, và chúng tôi đã trình UBND Thành phố. UBND TP. Thủ Đức hiện đang điều chỉnh quy hoạch lại cho công ty để công ty có thể vay vốn và chi trả cho các hộ dân trong thời gian sớm nhất.

PV: Vâng, xin cảm ông đã dành thời gian cho chúng tôi trong cuộc trao đổi này.

Nguyễn Sử/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Bỏ chứng chỉ bồi dưỡng khi bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý

Bỏ chứng chỉ bồi dưỡng khi bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý

Bộ Nội vụ đang dự thảo nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh, chức vụ công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc cơ quan hành chính nhà nước. Đáng chú ý có đề xuất không quy định tiêu chuẩn có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, hạng chức danh nghề nghiệp đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý.

Dũng khí từ nút bấm (Kỳ 2): Chặn đứng làn sóng nicotine trong lớp vỏ sành điệu

Dũng khí từ nút bấm (Kỳ 2): Chặn đứng làn sóng nicotine trong lớp vỏ sành điệu

Từ Nghị quyết 173/2024 của Quốc hội, phụ huynh thở phào vì đã rõ phải làm gì để bảo vệ con em mình, trước một thứ mà trước đây, chính họ cũng rất mơ hồ vì bị nhiễu loạn thông tin, chỉ biết hoang mang lo lắng.

TP.HCM: 60 ngày đêm nước rút vì mục tiêu khởi công metro số 2

TP.HCM: 60 ngày đêm nước rút vì mục tiêu khởi công metro số 2

Từ nay đến cuối tháng 12/2025, Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP. HCM phát động thi đua cao điểm 60 ngày đêm phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của dự án Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

FED giảm lãi suất 0,25%, ảnh hưởng thế nào đến Việt Nam?

FED giảm lãi suất 0,25%, ảnh hưởng thế nào đến Việt Nam?

Việc FED quyết định giảm lãi suất tại kỳ họp tháng 10 không gây ngạc nhiên nhất là khi chỉ số giá tiêu dùng, CPI của Mỹ tăng trưởng dưới mức kì vọng, ở mức 0,3% so với tháng trước, 3% so với cùng kì.

“Phác đồ” nào cho an ninh bệnh viện?

“Phác đồ” nào cho an ninh bệnh viện?

Liên tiếp vụ việc những người đàn ông dọa “chọc bút vào mắt” nữ bác sĩ và khua dao trong bệnh viện tại Nghệ An cho thấy thực tế đáng lo ngại về an ninh bệnh viện, môi trường vốn đề cao sự an toàn lên hàng đầu.

Hà Nội: Xử phạt thanh niên vừa lái xe máy vừa sử dụng điện thoại

Hà Nội: Xử phạt thanh niên vừa lái xe máy vừa sử dụng điện thoại

Ngày 03/11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an thành phố Hà Nội đã lập biên bản xử phạt một nam thanh niên có hành vi vừa điều khiển xe mô tô vừa sử dụng điện thoại di động trên đường Thanh Niên, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân.

Hệ thống cảnh báo khẩn cấp “SOS An ninh trật tự” giúp người dân phòng ngừa tội phạm hiệu quả

Hệ thống cảnh báo khẩn cấp “SOS An ninh trật tự” giúp người dân phòng ngừa tội phạm hiệu quả

Thời gian qua, Công an TP.HCM đã triển khai hiệu quả phần mềm “SOS An ninh trật tự” nhằm khắc phục triệt để các bất cập của phương thức báo tin về an ninh trật tự, tố giác và tin báo tội phạm theo kiểu truyền thống.