Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thiên lý hữu tình

Thư viện cộng đồng miễn phí cho người yêu sách Sài Gòn

Hồng Lĩnh: Thứ ba 31/12/2024, 15:45 (GMT+7)

Trong thời đại số, khi mọi thông tin đều có thể tìm thấy trên internet, vai trò của những thư viện truyền thống có còn quan trọng? Ở Sài Gòn, vẫn còn một thư viện duy trì nhiều năm nay, là tâm huyết của một chàng trai 9X.

Không gian văn hoá đặc biệt

Không chỉ cung cấp nguồn tài liệu phong phú, thư viện cộng đồng miễn phí VSE còn tạo ra không gian văn hoá đặc biệt, thu hút giới trẻ. 

"Đầu sách rất đa dạng và chất lượng để mọi người có nhu cầu đến đọc"

"Ở đây thơ mộng, và đẹp nữa. Ngồi đọc sách rất yên tĩnh"

"Vừa có không gian, lại miễn phí, tìm được không gian như vậy rất khó. Nên mình rất háo hức khi tìm đến không gian này"

Chị Trần Kim Ngân (Trưởng phòng Truyền thông Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình) cùng Anh Huỳnh Kim Thịnh (Tổng Giám đốc Học Viện VSE, đơn vị chủ quản Thư Viện Cộng Đồng VSE).

Chị Trần Kim Ngân (Trưởng phòng Truyền thông Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình) cùng Anh Huỳnh Kim Thịnh (Tổng Giám đốc Học Viện VSE, đơn vị chủ quản Thư Viện Cộng Đồng VSE).

Thư viện VSE được đặt ngay tại số 6 Phan Kế Bính, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM. Người sáng lập Thư viện cộng đồng VSE là anh Huỳnh Kim Thịnh, một cựu sinh viên của trường Đại học Bách khoa TP.HCM. Ngay từ khi còn là sinh viên, anh đã có cơ hội làm việc tại Philippines, đảm nhiệm vị trí giám đốc chi nhánh cho một công ty xây dựng.

Sau ba năm, anh trở về Việt Nam và tiếp tục công việc mở rộng thị trường ra nhiều quốc gia. Tuy nhiên, bên cạnh công việc, anh Thịnh luôn ấp ủ một dự định về một không gian văn hóa dành cho cộng đồng: “Chúng tôi làm việc trong lĩnh vực đào tạo - là lĩnh vực lan toả tri thức, lan toả kiến thức cho cộng đồng nên chúng tôi rất gắn bó với sách. Việc tổ chức ra thư viện cũng là sứ mệnh của của chúng tôi ....”

Thư viện mở cửa hoàn toàn miễn phí, chào đón tất cả mọi người đến với không gian yên tĩnh và chỉn chu. Từ những cuốn sách được chăm chút trên kệ, đến những dịch vụ hỗ trợ tận tình, tất cả đều được trao đi một cách vô tư và trân trọng.

Trăn trở của anh Thịnh là làm sao để mỗi người khi đến đây đều cảm nhận được niềm vui đọc sách, để mỗi trang sách không chỉ là những con chữ khô khan, mà là những cánh cửa mở ra thế giới bao la, khơi gợi những ước mơ và khát vọng. Anh Thịnh cho biết thêm: “Ở đây chúng tôi trang bị hơn 1.000 đầu sách tại Thư viện cộng đồng. Sách được chúng tôi tuyển chọn cẩn thận từ hai danh mục chính. Danh mục thứ nhất là sách dạy và hỗ trợ học sinh cấp Tiểu học. Danh mục thứ hai mà chúng tôi sử dụng top 100 quyển sách đáng có trong tủ sách doanh nghiệp"

Không chỉ cung cấp nguồn tài liệu phong phú, thư viện cộng đồng miễn phí VSE còn tạo ra không gian văn hoá đặc biệt, thu hút giới trẻ.

Không chỉ cung cấp nguồn tài liệu phong phú, thư viện cộng đồng miễn phí VSE còn tạo ra không gian văn hoá đặc biệt, thu hút giới trẻ.

Với không gian thoáng đãng, tràn ngập ánh sáng tự nhiên, Thư viện cộng đồng VSE tạo cảm giác rộng rãi và thoải mái cho người đọc. Những khung cửa sổ lớn mở ra những góc nhìn xanh mát, kết nối không gian bên trong với thiên nhiên, cây cối bên ngoài. Bên cạnh đó, những mảng xanh được bố trí hài hòa trong không gian thư viện, từ những chậu cây nhỏ xinh trên bàn đọc đến những khu vườn mini xanh tươi, mang đến một bầu không khí trong lành, xua tan đi những căng thẳng và mệt mỏi của cuộc sống thường nhật.

Anh Huỳnh Kim Thịnh bày tỏ: “Ở Philippines, tôi phải làm việc trong một toà nhà thiếu ánh sáng, thiếu không gian xanh. Tôi cũng thường xuyên đọc sách trong toà nhà đó. Khi trở về Việt Nam, tôi muốn chọn một nơi có cây cối, không gian xanh tươi, có khí trời. Đây là nơi rất phù hợp để đọc sách giữa lòng thành phố”. 

Dù hoạt động phi lợi nhuận, anh Huỳnh Kim Thịnh cùng các cộng sự vẫn dành trọn tâm huyết để chăm chút cho Thư viện cộng đồng VSE. Mỗi cuốn sách được lựa chọn cẩn thận, mỗi góc đọc được bày trí tỉ mỉ, tất cả đều thể hiện sự tận tâm và mong muốn mang đến một không gian tri thức chất lượng cho cộng đồng. Đây không chỉ là một dự án, mà còn là một hành trình đầy ắp tình yêu với sách và khát vọng lan tỏa văn hóa đọc.

Chốn yên bình giữa Sài Gòn náo nhiệt

Trong lòng Sài Gòn náo nhiệt, Thư viện cộng đồng VSE như một chốn yên bình

Trong lòng Sài Gòn náo nhiệt, Thư viện cộng đồng VSE như một chốn yên bình

Trong lòng Sài Gòn náo nhiệt, Thư viện cộng đồng VSE như một chốn yên bình, nơi anh Hoàng Trung Huy tìm thấy những giây phút tĩnh lặng quý báu.

Mỗi buổi sáng, anh lại đến đây, lặng lẽ đắm mình trong những trang sách. Giữa không gian thoáng đãng, được điểm xuyết bởi những mảng xanh tươi mát, anh không chỉ dành thời gian đọc sách và nghiên cứu mà còn tìm thấy sự cân bằng.  

Anh Huy chia sẻ: “Không gian rất yên tĩnh. Ở đây cũng có máy lạnh nữa. Đầu sách hay, sách có chọn lọc. Nên khi vào đây kiếm được cuốn sách mình thích cũng dễ dàng. Ở một số thư viện khác, do nguồn sách nhiều quá nên lúc mình kiếm cũng mất thời gian. Có rất nhiều bạn có sở thích đọc sách tìm đến đây”.

Kim Thịnh còn ấp ủ một khát vọng lớn hơn, đó là lan tỏa mô hình thư viện cộng đồng này đến nhiều nơi hơn nữa. Anh hiểu rằng, một mình VSE không thể đáp ứng hết nhu cầu đọc sách của toàn bộ cộng đồng ở TP.HCM.

Vì vậy, anh mong muốn chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ và tạo điều kiện để những thư viện tương tự được thành lập, góp phần xây dựng một xã hội học tập, nơi tri thức được chia sẻ và lan tỏa rộng khắp: “Thời gian hoạt động của Thư viện từ thứ 2 cho đến thứ 7, từ 9h sáng đến 6h chiều. Ở đây, chúng tôi miễn phí hoàn toàn cho tất cả những người yêu sách đến đọc sách. Mọi lứa tuổi trừ 10 tuổi trở lên đều có thể đến đọc sách, không có thu bất cứ phí gì kể cả phí thành viên, đọc tại chỗ, mượn mang về. Chúng tôi phục vụ trà, cà phê, nước lọc hoàn toàn miễn phí, không tốn bất cứ kinh phí gì hết. Mục tiêu của việc này là kích thích và nâng cao tinh thần đọc sách của mọi người. Chính vì vậy, giúp họ có thêm hứng thú, có thêm không gian, có được những quyển sách lựa chọn, có được nơi vừa thưởng trà, vừa đọc sách”.

z6183775681380_916999592225da4fac57d07a767c15b8

Anh Thịnh cho rằng, bắt đầu từ những điều nhỏ nhất vô cùng quan trọng. Các cơ quan, doanh nghiệp có thể tự trang bị một kệ sách ngay tại nơi làm việc của mình. Chỉ cần đáp ứng nhu cầu đọc sách cho nhân viên của họ, cũng là một bước tiến lớm chứ chưa cần phải nghĩ xa hơn là phục vụ cộng đồng.

Anh tin rằng, khi văn hoá đọc được hình thành và lan toả trong mỗi tập thể nhỏ, sẽ tạo ra hiệu ứng tích cực, góp phần nâng cao văn hoá đọc trong toàn xã hội: “Việc đọc sách vô cùng quan trọng, giúp cho sự phát triển của mỗi cá nhân. Và khi mỗi cá nhân phát triển, sẽ giúp cho sự phát triển của xã hội, đất nước. Tôi muốn lan toả tinh thần đọc sách, văn hoá đọc sách trong các doanh nghiệp. Nếu các doanh nghiệp cùng đồng hành, cùng có một tủ sách như vậy thì thật đáng quý. “Hãy giới thiệu cho tôi một cuốn sách anh đã đọc!”. Tôi cũng mong muốn chia sẻ những quyển sách hay đến tất cả cộng đồng để cùng nhau phát triển”.

---

Bạn thân mến.

Nếu từng có trải nghiệm, hoặc chứng kiến những câu chuyện về tình người, tình yêu cuộc sống trên con đường bạn rong ruổi hàng ngày, hãy cùng chia sẻ với chúng tôi qua fanpage: Thiên lý hữu tình, hoặc email: [email protected]. Chương trình phát sóng chiều thứ Ba, phát lại chiều thứ Năm hàng tuần trên kênh VOV Giao thông.

Để nghe thêm hoặc nghe lại chương trình trên các thiết bị di động, thính giả có thể truy cập website vovgiaothong.vn, các ứng dụng: Spotify, Apple Podcast (trên hệ điều hành iOS); rồi sau đó gõ từ khoá: VOVGT, VOV giao thông; hoặc gõ tên các chương trình.

 

Hồng Lĩnh/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Thống nhất phương án nghỉ 4 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026

Thống nhất phương án nghỉ 4 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với phương án hoán đổi ngày làm việc, qua đó tạo kỳ nghỉ 4 ngày liên tục dịp Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Ô tô đi vào làn xe máy trên cầu bị xử phạt thế nào?

Ô tô đi vào làn xe máy trên cầu bị xử phạt thế nào?

Thính giả Quốc Anh (Hà Nội) hỏi: "Mới đây khi di chuyển qua cầu Vĩnh Tuy, tôi thấy có xe ô tô cố tình đi vào làn đường dành riêng cho xe máy gây ùn tắc và nguy hiểm cho người đi xe hai bánh. Xin hỏi hành vi ô tô đi vào làn xe máy sẽ bị xử phạt như thế nào?"

21 trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam: Bao giờ đồng bộ trạm sạc xe điện?

21 trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam: Bao giờ đồng bộ trạm sạc xe điện?

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của mạng lưới đường bộ cao tốc, nhu cầu về các điểm dừng chân nghỉ ngơi và hạ tầng trạm sạc cho xe điện đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Khi đất nông nghiệp nhường chỗ cho đô thị: Làm sao bảo đảm sinh kế người dân?

Khi đất nông nghiệp nhường chỗ cho đô thị: Làm sao bảo đảm sinh kế người dân?

Khi những dự án lớn mở ra không gian phát triển mới, bài toán đặt ra không chỉ là thu hồi đất, mà còn là cuộc sống của người dân sau khi bàn giao mặt bằng. Nghị quyết 21-NQ/TW đã đặt ra bước chuyển đáng chú ý: từ bồi thường tài sản sang tái thiết cuộc sống.

UAV xuất hiện hai lần tại Tân Sơn Nhất, VATM triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành

UAV xuất hiện hai lần tại Tân Sơn Nhất, VATM triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành

Ngày 11/8/2026, hai lần phát hiện phương tiện bay không người lái (UAV/Drone) tại khu vực Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất diễn ra trong khoảng hơn 2 tiếng (từ 18 giờ đến 20 giờ địa phương) đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động khai thác bay.

Chạm vị miền xanh

Chạm vị miền xanh

Miền Đông Nam Bộ không chỉ nổi tiếng với những khu công nghiệp sầm uất, mà nơi đây còn được thiên nhiên ưu ái ban tặng những vùng đất cây trái ngọt lành quanh năm. Cùng chúng tôi xuôi về xã Bình An, TP. Đồng Nai để ghé thăm Vườn trái cây Nguyễn Quốc và gặp gỡ anh chủ vườn thân thiện Nguyễn Trần Kiến Quốc.

Chủ tịch TP. Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ 7 cây cầu bắc qua sông Hồng

Chủ tịch TP. Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ 7 cây cầu bắc qua sông Hồng

Ngày 12/8, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm Thành phố.