Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Giao thông

Thủ tướng yêu cầu tập trung hoàn thành tuyến Metro số 1

Nhất Hoàng: Thứ tư 27/07/2022, 11:30 (GMT+7)

Sau khi nghe chủ đầu tư báo cáo về tiến độ dự án metro số 1 và các tuyến đường sắt đô thị tiếp theo, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải tập trung hoàn thành tuyến số 1, làm chỗ nào phải xong chỗ đó….

 

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải tập trung hoàn thành tuyến số 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải tập trung hoàn thành tuyến số 1.

Vào 8h00 sáng nay (27/7), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thị sát nhà ga trung tâm Bến Thành và ga Ba Son thuộc tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Thủ tướng mở đầu chuyến thị sát tại tầng B1 nhà ga Bến Thành của tuyến Metro 1.

Báo cáo Thủ tướng, ông Bùi Xuân Cường (Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM) cho biết, dự án hiện có tiến độ đạt 91,4% và TP.HCM đang hoàn thiện thủ tục để điều chỉnh thời gian hoàn thành dự án và dự kiến đưa vào khai thác vào quý 4/2023.

“Dự án hiện này đạt khoảng 91,4% thì cơ bản phần về xây dựng và một số hạng mục đã xong, đang tập trung để chuyển sang giai đoạn vận hành thử. Ngoài ra, có thêm tuyến đường sắt đô thị số 2, kết nối cũng từ ga Bến Thành đi lên Tham Lương. Hiện nay, Thành phố đang nỗ lực giải phóng mặt bằng và đã đạt khoảng 85%”, ông Cường cho biết thêm.

2
Thủ tướng thị sát nhà ga Trung tâm Bến Thành của metro số 1.

Thủ tướng thị sát nhà ga Trung tâm Bến Thành của metro số 1.

Sau khi nghe chủ đầu tư báo cáo về tiến độ dự án metro số 1 và các tuyến đường sắt đô thị tiếp theo, Thủ tướng chỉ đạo cần phải tập trung hoàn thành tuyến số 1, làm chỗ nào phải xong chỗ đó và giảm các thủ tục hành chính, rườm rà để đẩy nhanh tiến độ.

Thủ tướng đề nghị TP.HCM nghiên cứu tăng cường khai thác không gian ngầm tại khu vực các ga, nhất là ga Bến Thành - nơi kết nối 4 tuyến metro theo quy hoạch và xây dựng, phát triển khu vực này với tầm nhìn dài hạn, tránh ùn tắc.

Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM dự án hiện có tiến độ đạt 91,4% và TP.HCM đang hoàn thiện thủ tục để điều chỉnh thời gian hoàn thành dự án và dự kiến đưa vào khai thác vào quý 4/2023.

Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM dự án hiện có tiến độ đạt 91,4% và TP.HCM đang hoàn thiện thủ tục để điều chỉnh thời gian hoàn thành dự án và dự kiến đưa vào khai thác vào quý 4/2023.

Thủ tướng đề nghị JICA nghiên cứu, xem xét về vốn, cùng phía Việt Nam tổng kết kinh nghiệm từ dự án này... để tiếp tục hỗ trợ triển khai các tuyến metro khác của Thành phố Hồ Chí Minh và các tuyến đường sắt kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với Cần Thơ và Đồng Nai... theo tinh thần triển khai ODA thế hệ mới mà Thủ tướng và Thủ tướng Kishida Fumio đã trao đổi trong các cuộc gặp gần đây.

 

Nhất Hoàng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Giao thông 'nóng' từ trước giờ cao điểm

Nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Giao thông "nóng" từ trước giờ cao điểm

Trưa và chiều 26/4, nhiều tuyến đường ở Hà Nội và TP.HCM đã "nóng" dần lên khi nhiều người dân bắt đầu rời khỏi thành phố để về quê, đi du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Muôn kiểu nghỉ lễ

Muôn kiểu nghỉ lễ

Không nghỉ lễ cũng không về quê với gia đình, những năm trở lại đây, nhiều người đã chọn cách đi làm xuyên các kỳ nghỉ lễ để tăng thêm thu nhập, tích lỹ kinh nghiệm hay đơn giản là được làm các công việc mình yêu thích.

TP.HCM: Nhiều nguy hiểm trên đường Nguyễn Văn Quỳ khiến người dân bất an

TP.HCM: Nhiều nguy hiểm trên đường Nguyễn Văn Quỳ khiến người dân bất an

Gần đây, người dân sống tại chung cư LuxGarden trên đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7 (TP.HCM) phản ánh ban đêm đoạn đường thiếu đèn chiếu sáng và có nhiều container đậu ngổn ngang. Thêm vào đó, khu vực này có rất nhiều chó thả rông tấn công người dân mỗi khi đi qua khiến không ít người té ngã.

Xử lý shipper “tung hoành” trên đường phố

Xử lý shipper “tung hoành” trên đường phố

Sở GTVT TP.HCM vừa đề nghị các đơn vị tăng cường xử lý shipper vi phạm giao thông. Người dân thủ đô cũng mong muốn tương tự trước tình trạng shipper thường xuyên chở, móc hàng hóa cồng kềnh; dừng đỗ, giao nhận hàng chiếm dụng lòng, lề đường...

Người lao động vất vả trong cái nắng đầu hè

Người lao động vất vả trong cái nắng đầu hè

Những ngày cuối tháng Tư, chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết trở nên oi bức hơn, dù mới chỉ chớm đầu hè. Nền nhiệt ngoài trời dao động trong khoảng xấp xỉ 40 độ C, có thời điểm cao hơn, khiến sinh hoạt người dân vất vả hơn, dù trước đó vài ngày tiết trời cuối xuân vẫn còn mát dịu

Vi phạm nồng độ cồn giảm sâu, không vì thế mà chủ quan

Vi phạm nồng độ cồn giảm sâu, không vì thế mà chủ quan

Thời gian gần đây, nhiều chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn ghi nhận số trường hợp vi phạm đã giảm hẳn, thậm chí có chốt không phát hiện vi phạm. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, sự giảm này mới chỉ là tạm thời do lực lượng chức năng kiểm tra xử lý thường xuyên.

Nhà ở lưng chừng dốc

Nhà ở lưng chừng dốc

Ở Hà Nội có nhiều con ngõ dốc khá đặc biệt, nối lên các đường đê quai. Những con ngõ dốc vốn nhỏ bé và yên bình, khuất lấp dưới mặt đường đê được tôn cao nên lại càng khiêm tốn trong sự chú ý của mọi người.